Kỳ lạ phiên bản hoạt hình anime của những bức tranh cổ điển

(KenhTinGame) - Những bức họa cổ điển luôn có một vẻ đẹp vĩnh cửu trường tồn với thời gian, nhưng sẽ ra sao nếu như chúng được trộn lẫn với phong cách của những tác phẩm anime và hoạt hình nổi tiếng của thời hiện đại ?

Những tác phẩm nghệ thuật kinh điển thực sự rất đẹp và ấn tượng nhưng đôi khi khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu. Một họa sĩ trên Tumblr có tên Lothlenan đang dần thay đổi góc nhìn của những tác phẩm nghệ thuật đó bằng cách biến chúng thành những bức họa tuyệt vời với bối cảnh tưởng tượng. Cho đến nay, đã có 7 tác phẩm cải biến ra đời, tất cả được lấy cảm hứng từ các tựa game hay anime/manga nổi tiếng như Sailor Moon, Adventure Time, và The Legend of Zelda. Thật tuyệt vời khi những tác phẩm cổ điển lại mang hơi hướng hiện đại khi được kết hợp với các yếu tố từ anime.

"Woman With A Parasol" của họa sỹ Claude Monet với My Neighbor Totoro

 

The Scream (of Nature) của họa sỹ Edvard Munch kết hợp với phiên bản Rick và Morty

"The Accolade" của họa sỹ Edmund Leighton với phong cách của tựa game Legend of Zelda: Breath of the Wild

“The Swing” của họa sỹ Jean-Honore Fragonard với phiên bản Adventure Time

A Portrait Of Louis Xiv” của họa sỹ Hyacinthe Rigaud kết hợp Steven Unverse

 

Self Portrait With Her Daughter” của họa sỹ Madame Le Brun nay đã biến thành Sailor Moon

“Lovers On A Swing” của họa sỹ Pierre Auguste với phiên bản Adventure Time