Mắt tròn mắt dẹt trước Nhà hát 3 nón lá ở Bạc Liêu lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Nhà hát Cao Văn Lầu là một công trình kiến trúc đã được xác lập kỷ lục "Nhà hát Cao Văn Lầu có hình dạng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam", đây cũng là điểm đến hấp dẫn tại xứ Bạc Liêu.

Khi thu "chùng chình qua ngõ" là lúc Y Tý bước vào mùa lúa chín vàng đẹp nao lòng

Nhà hát Cao Văn Lầu là công trình nhà hát mang tên người cố nhạc sĩ, cha đẻ của Dạ cổ hoài lang – Cao Văn Lầu tọa lạc tại khu vực trung tâm của quảng trường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Nhà hát ra đời để bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn đối với nhạc sĩ Cao Văn Lầu và hy vọng ông sẽ tiếp thêm lửa nghệ thuật cho những thế hệ con cháu về sau. Đồng thời, đây cũng là điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá văn hóa Bạc Liêu. 

Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu có hình dáng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam đặt hướng mái vào nhau với tổng diện tích 2.262 m2. Trong đó, chiều cao nhất là 24,25 m; đường kính 45,15 m; mái lợp composite. Công trình này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục.

Phát hiện cây cầu "cực phẩm" ngay bên hông Hà Nội, check-in sương sương cũng có ngay ảnh đẹp

Mơ một con thác đẹp hùng vĩ nằm giữa chốn núi rừng Tây Nguyên "làm ta thấy rạo rực"

Hình ảnh ba chiếc nón lá được thiết kế chụm vào nhau độc đáo, thể hiện được tình yêu thương, gắn bó và che chở của người cha, người mẹ và con cái trong gia đình; cũng như là hình ảnh của 3 dân tộc trên mảnh đất Bạc Liêu là Kinh – Khmer - Hoa, hay cũng là hình ảnh của ba miền Bắc - Trung - Nam luôn gắn bó, hòa thuận và tương trợ lẫn nhau.

3 chiếc nón lá, chiếc lớn nhất có đường kính lên đến 45 mét và cao nhất là hơn 24 mét, đại diện cho 3 khối nhà: 

- Nhà A:  là nơi diễn ra các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như: ca cải lương, hát dù kê, ca múa nhạc đương đại,… với sức chứa hơn 850 chỗ.

- Nhà B: khu vực dành cho trung tâm hội thảo, hội nghị tầm cỡ khu vực.

- Nhà C: dành riêng để tổ chức các buổi triển lãm, trưng bày văn hóa nghệ thuật thu hút khách du lịch đến tham quan.

Nhà hát 3 nón lá cùng với tên tuổi của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cũng chính là niềm tự hào của nơi đây khi không chỉ là cái nôi mà góp một phần lớn vào việc bảo tồn cái hồn cốt của cải lương và đờn ca tài tử truyền thống. Nhà hát thường xuyên biểu diễn các chương trình nghệ thuật truyền thống. Về miền Tây đừng quên đến tham quan Nhà hát 3 lá lớn nhất Việt Nam, chiêm ngưỡng kiến trúc và thưởng thức nghệ thuật bạn nhé! 

Ảnh: @vtnu, Thu Phan, @lan.vy, @30vaan08

Đẹp "lụi tim" trước “Ốc đảo chè” được mệnh danh là “vịnh Hạ Long vùng trung du” nằm ngay sát Hà Nội