Rõ ràng ai cũng muốn bản thân xinh đẹp và hấp dẫn, đó là lý do tại sao ngành công nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ ngày càng trở thành xu hướng trong cuộc sống hiện đại. Thế nhưng, có thể bạn chưa biết, phụ nữ ngày xưa cũng từng áp dụng rất nhiều cách với mong muốn giúp bản thân trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt mọi người. Tuy nhiên, đôi khi những phương pháp làm đẹp trước đây rất kỳ quặc và thậm chí có thể gây đau đớn, nguy hiểm cho phái đẹp.
Dưới đây là một số hình thức làm đẹp kỳ lạ từng rất phổ biến trong lịch sử và nổi danh khắp thế giới:

Vào những năm 1920, phụ nữ dùng mặt nạ bơi che kín (như hình) để bảo vệ làn da của mình khỏi ánh nắng mặt trời

Năm 1926, phụ nữ vẽ một đường may vào chân để tạo cảm giác cô đang đi tất

Cuộc thi Người đẹp Không mặt ở Cliftonville, 1936

"Ủi" Tóc, 1964

Trước khi phát minh ra kem chống nắng vào giữa những năm 1940, những người đi bơi đã mặc những loại quần áo giống như chiếc áo choàng chống tàn nhang này để bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời. Chiếc áo choàng cũng được trang bị thêm cả kính râm

Máy vệ sinh vòng một ở Pháp, nhưng năm 1930. Không chỉ dùng với mục đích làm sạch mà chiếc máy này còn giúp nâng cơ giúp vòng một của chị em săn chắc hơn

Máy sấy tóc di động, những năm 1940

Làm tóc xoăn ở Đức năm 1929

Một cảnh sát đánh giá một cuộc thi mắt cá chân tại Hounslow, London, 1930

Mặt nạ đá lạnh năm 1931 của Max Factor

Năm 1949, người ta có chiếc máy làm da cháy nắng tự động, phụ nữ đua nhau sử dụng dịch vụ này

Các thí sinh trong cuộc thi ‘Hoa hậu đôi mắt’ ở Florida đeo mặt nạ để che đi phần còn lại của khuôn mặt, năm 1930

Khách hàng được sơn chân tại một cửa hàng ở Croydon, London, 1941

Nhuộm răng đen ở phụ nữ Việt từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19

X-quang của nữ giới mặc áo nịt ngực (trái) và phụ nữ không mặc áo nịt ngực (phải), 1908

Máy sấy tóc, những năm 1920

Đồ bơi bằng gỗ, năm 1929

Mặt nạ làm đẹp bằng cao su được sử dụng để loại bỏ nếp nhăn trong những năm 1920

Mặt nạ trái cây từ những năm 1930

Chiếc áo ngực được cho là để phát triển và tăng kích thước vòng một, và có chế độ rung khi người dùng mặc. Brussel, 1971

Mặt nạ làm ấm da mặt, 1940

Một phụ nữ trẻ ngâm cánh tay và chân của mình trong bốn bồn nước có dòng điện chạy qua để cải thiện lưu thông máu, Circa 1938

Vào năm 1933, đây là cách phân tích khuôn mặt có đáp ứng tiêu chuẩn xinh đẹp hay không. Trông khá giống một thiết bị tra tấn.
MỤC LỤC [Hiện]