Những sao nam suốt đời chỉ vào vai phản diện vì khuôn mặt quá ấn tượng, không mưu hèn kế bẩn thì cũng là đại ác nhân

Bởi vì gương mặt quá dữ dằn hổ báo, nên những diễn viên này hiếm khi nào được vào vai chính diện, người tốt.

Là 3 trong số những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ vào những năm 1990, Kế Xuân Hoa, Đỗ Minh Ngọc, Lý Minh là những gương mặt được nhiều đạo diễn lựa chọn vào các vai phản diện.

Kế Xuân Hoa

Quen thuộc với khán giả trong các bộ phim đình đám như: Thiếu lâm tự, Thiên long bát bộ, Phương Thế Ngọc,… Kế Xuân Hoa được biết đến là một trong những bạn diễn thường xuyên trong các phim có Lý Liên Kiệt tham gia.

Nam diễn viên từng chia sẻ bản thân muốn đóng vai ác hơn bởi đã quen với các vai diễn phản diện. Bên cạnh đó, ông cũng bị ảnh hưởng bởi ngoại hình không được ưa nhìn vì bị mắc bệnh rụng tóc và lông mày từ nhỏ. Đầu trọc cộng với việc không có lông mày khiến ông trông vô cùng dữ tợn, khó gần nên nhiều khán giả không quen khi Kế Xuân Hoa đóng các vai chính diện.

Kế Xuân Hoa bị mắc bệnh rụng tóc và lông mày từ nhỏ.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kế Xuân Hoa là khi ông tham gia bộ phim “Thiếu lâm tự”, nó đã trở thành cú hit lớn và thu về 160 triệu NTD (hơn 557 tỷ đồng) doanh thu phòng vé.

Mặc dù gắn liền với các hình tượng độc ác, không chỉ gây ám ảnh mà còn khiến nhiều người xem phải ghét cay ghét đắng, song mỗi tác phẩm của Kế Xuân Hoa đều được khán giả đánh giá rất cao và công nhận trước những vai diễn để đời của ông.

Trái ngược với vẻ ngoài của mình, Kế Xuân Hoa là một người thân thiện, vui vẻ, ông nhận được nhiều tình cảm quý mến của đồng nghiệp. Năm 2018, nam diễn viên ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bởi căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Đỗ Minh Ngọc

Giống với Kế Xuân Hoa, Đỗ Minh Ngọc cũng bị mắc bệnh rụng tóc và lông mày, chính điều này đã từng khiến nam diễn viên có ý định từ bỏ nghiệp diễn. Nhờ sự động viên của người thân, Đỗ Minh Ngọc quay trở lại màn ảnh với các vai phản diện trong: Ỷ thiên đồ long ký, Thiên Long bát bộ, Đại binh tiểu tướng…

Gương mặt gầy, gân guốc và ánh mắt sắc lạnh khiến ông trở thành một trong những nam diễn viên đóng nhiều vai phản diện nhất trên màn ảnh với hàng trăm tác phẩm lớn nhỏ.

Đặc biệt, vai Lộc Trượng Khách trong “Ỷ thiên đồ long ký” là một trong những vai diễn thành công vang dội nhất của Đỗ Minh Ngọc. Ông thành công bởi khắc hoạ được một cách chân thực cái ác, cái xấu xa của nhân vật. Khiến nhiều người phải run sợ, ám ảnh khi xem chính là thành công lớn nhất của nam diễn viên cho đến thời điểm hiện tại.

Thế nhưng ít ai biết rằng, trong loạt ảnh thời trẻ của Đỗ Minh Ngọc khi chưa bị rụng tóc, nam diễn viên gây bất ngờ với vẻ ngoài anh tuấn, thư sinh và ngọt ngào.

Lý Minh

Nam diễn viên sinh năm 1966 được nhiều người biết đến qua tạo hình ghê rợn, gây ám ảnh trong bộ phim “Thần điêu đại hiệp”. Vào vai vợ của Công Tôn Chỉ - một bà lão già nua, xấu xí, độc ác, ông đã gây được ấn tượng mạnh với công chúng cũng như khẳng định được tên tuổi của mình.

Lý Minh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì ngoại hình đáng sợ. 

Ngoại hình không được ưa nhìn nên ông chỉ được nhận các vai phản diện và kể từ đó, kiểu nhân vật này gắn liền với ông trong suốt nghiệp diễn của mình. Các vai diễn của Lý Minh chủ yếu là hình tượng xấu xa, tàn nhẫn khiến ai cũng phải khiếp sợ. Ông để đầu trọc, không có lông mày khiến ngoại hình càng trở nên xấu xí, khó gần hơn. Cũng chính vì vậy mà nam diễn viên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thậm chí ông còn bị tài xế taxi từ chối phục vụ và bỏ đi ngay khi nhìn thấy ông.

Mặc dù bị dò xét, chỉ trỏ bởi ngoại hình, song Lý Minh vẫn luôn nhận được tình cảm yêu mến của đồng nghiệp, ông quan niệm: “Ghét tôi càng chứng minh các vai diễn của tôi thành công”.