Những thiết kế không có tâm dành cho người khuyết tật khiến cả ngay cả người bình thường cũng thấy chóng mặt đau đầu khi sử dụng
Lối đi dành cho những người khuyết tật là một phần rất quan trọng trong xã hội hiện nay. Nó thể hiện rằng dù người ta có khỏe mạnh hay khuyết tật đi nữa, họ cũng có quyền được sống và tiếp cận với các dịch vụ công cộng như bao người khác.
Nhưng khi những kiến trúc sư chỉ làm cho có, họ sẽ tạo ra những lối đi vô dụng và tức cười như ở dưới đây, người khuyết tật không sử dụng được chúng và kể cả người khỏe mạnh cũng cảm thấy khó khăn.
.jpg)
Chơi cầu trượt chứ đi nỗi gì
.jpg)
Vẫn chưa hiểu mục đích đằng sau nó
.jpg)
Dành cho người biết dùng cà kheo
.jpg)
Xe lăn phiên bản bình dân
.jpg)
Tiết kiệm quá mức cần thiết
.jpg)
Ai cũng cần tủ riêng
.jpg)
"Cấm người khuyết tật dùng tầng hai" - cảm ơn vì lời thông báo quá sức hiển nhiên
.jpg)
Cái này thì đi kiểu gì đây?
.jpg)
Lại còn bị phân biệt nữa
.jpg)
Chỗ này đỗ xe lăn chăng?
.jpg)
Cầu trượt dành cho trẻ con chứ ai đi nổi
.jpg)
Nỗi khổ khi ở chung cư
.jpg)
Có lẽ là người ta dán nhầm nhãn thôi
.jpg)
Xin ngả mũ trước người đã thiết kế ra thứ này
.jpg)
Thiết kế quá sức tồi tệ
.jpg)
"Ngồi xe lăn vẫn đi được cầu thang ấy mà."
.jpg)
Ai làm ra cái này thế?
.jpg)
Lối đi tới bệnh viện
.jpg)
Đây là một thiết kế rất tuyệt vời dành cho các bạn trẻ lành lặn và thích cảm giác mạnh
.jpg)
Buồn cười quá
.jpg)
Chắc người làm bị thiếu kinh phí nên mới bỏ sót vài bậc thang như vậy
.jpg)
Ai lại để cái cây ở đây thế?
.jpg)
Anh chàng này chắc thích thử cảm giác mạnh
.jpg)
Thế này ngã chổng vó lúc nào không biết
.jpg)
Không hiểu ai lại lên ý tưởng cho cái này?
MỤC LỤC [Hiện]