Nữ sinh trường chuyên Lam Sơn đạt huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2019

Nguyễn Khánh Linh, nữ sinh trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), đạt điểm cao nhất trong tất cả các nữ sinh tham gia Olympic Vật lý quốc tế 2019 tại Israel.

Sáng qua 16/7, Nguyễn Khánh Linh, học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đã trở về Việt Nam cùng tấm huy chương vàng sau kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tại Israel. Linh là thành viên nữ duy nhất trong đoàn Việt Nam và cũng là thí sinh đạt điểm cao nhất trong toàn bộ các nữ sinh tham gia kỳ thi.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống về Vật lý (ông ngoại là giáo viên Vật lý, anh trai là cựu học sinh chuyên Vật lý trường THPT Chuyên Lam Sơn) nhưng Linh lại không được khuyến khích theo môn này mà định hướng học chuyên Anh. Đến lớp 5, Linh giành huy chương vàng học sinh giỏi Anh quốc gia.

Mãi cho đến cuối năm lớp 8, khi nhà trường tổ chức cuộc thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý, Linh mới phát hiện mình có năng khiếu về môn học này nên đã tham gia. Đến năm lớp 10, khi học những vấn đề chuyên sâu, Linh mới thực sự đam mê Vật lý. "Em thích cách Vật lý giải thích những hiện tượng tự nhiên, luôn tò mò về môn học.", cô bạn cho hay.

Ảnh 1: Nữ sinh trường chuyên Lam Sơn - We25.vn

Khánh Linh được chào đón nồng nhiệt khi trở về.

Linh đã từng giành huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 20 nên khi tham dự Olympic Vật lý quốc tế lần này, cô gái xứ Thanh quyết tâm đổi màu huy chương. "Cả đoàn đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi. Em và các bạn được luyện đề của tất cả năm trước, được làm quen với đồ thí nghiệm và cách thực hành nên rất tự tin.", Linh kể.

Đánh giá về đề thi Olympic Vật lý quốc tế, Linh nói thích nhất câu hỏi thứ 3 về phần nhiệt vì có thế mạnh về phần này. Câu hỏi khó nhất nằm ở phần 1 về cơ học cổ điển, có nhiều "bẫy" nên hầu hết thí sinh không giải được, riêng Linh vẫn làm nhưng cũng không chắc chắn đúng.

Kết quả chung cuộc, Linh cùng 2 thí sinh khác giành huy chương vàng. Ngoài ra, Linh giành thêm giải Đặc biệt cho nữ sinh có thành tích cao nhất Olympic. "Em có phần không may mắn vì vào ngày thi đã gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Nếu được làm lại, em có thể làm tốt hơn nữa.", Linh chia sẻ về phần thi của mình.

Linh cũng là học sinh lớp 12 chuyên Vật lý trường Lam Sơn, được biết đến là cô bạn tham gia nhiều hoạt động phong trào. Từng là bí thư Đoàn trường, Linh đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động, nhất là những chuyến đi từ thiện và là thành viên chủ chốt của CLB tiếng Anh. 

Chia sẻ về cách quản lý thời gian học, Linh cho rằng mình khá tùy hứng, không lên thời gian biểu cụ thể. "Có thể em sẽ học Vật lý cả ngày nếu tìm được chủ đề thích, nhưng cũng có ngày em chỉ đọc truyện, xem phim.", cô bạn tiết lộ.

Thầy Lê Văn Hoành, giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn, người đã đồng hành cùng Linh trong quãng thời gian dài ôn thi Olympic, nhận xét: "Linh là học sinh hiếm gặp, rất siêng năng. Với khả năng của mình, dù lựa chọn con đường nào em cũng sẽ thu được kết quả tốt".

Chia sẻ về dự định tương lai, Linh cho biết muốn du học ở Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) - đại học tốt nhất thế giới năm 2020 theo đánh giá của QS - để tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu vật lý. Hiện tại, cô bạn đã hoàn thành các chứng chỉ TOEFL và SAT với số điểm lần lượt là 104/120 và 1600/1600. Nếu không thể du học Mỹ, Linh dự định sẽ theo học Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Vật lý.

Ảnh 2: Nữ sinh trường chuyên Lam Sơn - We25.vn

Các thành viên đoàn Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2019.

Olympic Vật lý quốc tế năm 2019 tổ chức tại Israel từ ngày 7/7 đến 15/7 với sự tham gia của 360 học sinh đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 5 học sinh, đã đạt kết quả 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, xếp thứ 4 sau Trung Quốc, Hàn Quốc (5 huy chương vàng) và Nga (4 vàng).

3 huy chương vàng của đoàn Việt Nam thuộc về Trần Xuân Tùng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Xuân Ưng (THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Khánh Linh (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa). Lê Việt Hoàng (THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam) và Trịnh Duy Hiếu (THPT Chuyên Bắc Giang) giành huy chương bạc.

Theo VnExpress.net

 Việt Nam có 3 huy chương trong lần đầu tham dự Olympic Vật lý Châu Âu