Sơn La tiêu hủy hơn 1.000 con lợn bị dịch tả châu Phi

Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 49 bản, khối phố, 19/27 xã, thị trấn thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Tổng đàn lợn đã phải tiêu hủy là hơn 1.000 con, tổng trọng lượng gần 53.000kg.

Mặc dù trên địa bàn không có những trang trại chăn nuôi với quy mô lớn, nhưng toàn huyện Phù Yên cũng có gần 30.000 con lợn. Huyện có hệ thống giao thông kết nối với nhiều địa phương, gồm cả đường bộ và đường thủy, với tuyến quốc lộ 37 tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ, quốc lộ 32B tiếp giáp với Yên Bái, hệ thống đường thủy giao thương với tỉnh Hòa Bình. 

Do đó, trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngay từ đầu tháng 3, huyện Phù Yên đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm phòng chống triệt để bệnh dịch, đặc biệt quan tâm công tác kiểm dịch tại các cửa ngõ giao thông ra vào địa bàn.

Công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh được tiêu hủy đúng quy trình tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Quý Dương, Trưởng phòng NNPTNT huyện Phù Yên cho hay: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện từ ngày 2/5/2019 tại Bản Bưa Đa, xã Bắc Phong. Tới thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã xuất hiện tại 49 bản, khối phố, 19/27 xã, thị trấn. Tổng đàn lợn đã tiêu hủy là hơn 1.000 con, tổng trọng lượng gần 53.000kg. Có 3 xã Bắc Phong, Mường Thải và thị trấn đã đủ điều kiện công bố hết dịch.

Để triển khai phòng chống dịch có hiệu quả, trước đó chúng tôi đã xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chỉ đạo các xã xây dựng phương án cấp xã, thống kê tổng đàn, phân loại lợn chi tiết đến từng hộ.

Trên cơ sở kế hoạch, phương án, kịch bản đã ban hành, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn nắm chắc địa bàn, công bố dịch, khoanh vùng, dập dịch, thành lập Hội đồng tiêu hủy cấp xã, thị trấn; triển khai tiêu hủy, phun tiêu độc khử trùng đảm bảo đúng quy trình.

Công tác kiểm tra phòng chống dịch tại xã Tường Thượng (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Ngoài ra, huyện Phù yên, tỉnh Sơn La lập 8 chốt kiểm dịch tạm thời, phối hợp với 3 chốt của tỉnh và 1 chốt của huyện phun tiêu độc khử trùng, giám sát không cho vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch trên địa bàn.

Huyện tiến hành kiểm tra 20 cơ sở giết mổ, 5 xe vận chuyển động vật, xử lý vi phạm hành chính 3 vụ. Ký cam kết với các hộ chăn nuôi và 50 hộ giết mổ thực hiện tốt 5 không trong phòng, chống dịch, gồm: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt; không vứt lợn chết ra môi trường.

Theo ông Phan Quý Dương, Trưởng phòng NNPTNT huyện Phù Yên: Huyện luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong tiêu hủy lợn dịch, theo đúng hướng dẫn của Sở TNMT tỉnh Sơn La về quy trình tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi. Các hố chôn lợn mắc bệnh được đào bằng máy xúc, đảm bảo độ sâu đúng quy định, không để phát tán lợn và các chất thải ra môi trường xung quanh. Cắm biển cảnh báo tại các khu vực ổ dịch, hố tiêu hủy lợn mắc bệnh. Địa điểm chôn lấp được đánh dấu trên bản đồ, ghi chép và lưu giữ thông tin tại UBND xã, thị trấn.

Tăng cường rà soát, bảo vệ môi trường vùng có dịch. Trường hợp phát hiện vứt xác lợn bừa bãi, tiêu hủy sai quy định, hố chôn lấp không bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường sẽ tập trung thực hiện khắc phục ngay.

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn các xã, thị trấn phun khử trùng tiêu độc bằng thuốc Benkocid, vôi bột tại các ổ dịch và các khối phố, bản, chợ, điểm giết mổ trên địa bàn. Hiện đã dùng 1.788 lít Benkocid, 10.500kg vôi bột.

Đoàn công tác UBND tỉnh Sơn La kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Tường Phù, huyện Phù Yên.

“Để tiếp tục phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban liên quan, các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để lây lan dịch bệnh, không giấu dịch.Đồng thời, chúng tôi sẽ tuyên truyền đến các hộ nuôi lợn, không vứt xác lợn ra ngoài môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại các vùng có dịch.

Chúng tôi tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. Trưng tập cán bộ công chức viên chức tham gia phòng chống dịch, công khai chính sách hỗ trợ cho người tham gia phòng chống dịch, và các hộ gia đình có lợn bị tiêu hủy”- ông Phan Quý Dương, Trưởng phòng NNPTNT huyện Phù Yên khẳng định.

Theo Dân Việt