Tài tử IT cho rằng gã hề Pennywise còn đáng sợ hơn cả huyền thoại Joker

(KenhTinGame) - Tài tử 27 tuổi cho rằng gã hề Pennywise mà mình thủ vai đáng sợ hơn cả nhân vật Joker của huyền thoại một thời Heath Ledger.

Bill Skarsgard cho hay: "Sự khác biệt lớn nhất giữa Pennywise và Joker, hay ít ra theo cách mà Heath Ledger thể hiện nhân vật này, đó là Joker gần với thực tế hơn".

Cụ thể, anh lí giải: "Joker là một gã điên vô thần. Nhưng Pennywise không như thế, hắn còn chẳng phải là con người. Hắn là quỷ".

Joker là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong thế giới truyện tranh DC, hắn là kẻ thù chính của siêu anh hùng Batman, luôn muốn thế giới chìm trong biển lửa và khổ đau bằng những âm mưu nham hiểm và thâm độc nhất. Trong khi đó, Pennywise trong tiểu thuyết của Stephen King lại là thế lực tà ác xâm nhập vào thị trấn giả tưởng Derry để ăn thịt những đứa trẻ. Bill Skarsgard cũng nhận định rằng theo quan điểm của anh, mục tiêu của hề Pennywise "ít điên rồ hơn" của Joker.

Công việc hóa thân vào gã hề Pennywise yêu cầu Bill Skarsgard phải chuẩn bị từ rất lâu, và vai diễn này cũng để lại dấu ấn khó phai đối với anh. Sau khi đóng máy vài tuần, hàng đêm anh vẫn còn gặp ác mộng. “Điều kì lạ là dường như cứ phải có một quá trình trừ tà công phu thì gã hề này mới buông tha cho tôi vậy”.

Chuyện bị “tẩu hỏa nhập ma” do quá nhập tâm khi đóng các phim kinh dị không phải là điều hiếm. Chính diễn viên Heath Ledgers đã tự tử sau khi vào vai nhân vật Joker, mà nguyên nhân được cho là anh bị ám ảnh quá nặng từ vai diễn này. Tuy nhiên, gia đình anh đã phủ nhận điều đó trong bộ phim tư liệu I Am Heath Ledger ra mắt đầu năm nay.