18 chi tiết cực thú vị mà có lẽ bạn không bao giờ để ý trong các phim siêu anh hùng

(KenhTinGame) - Những tiểu tiết này chỉ thoáng qua rất nhanh và không phải ai cũng kịp nhận ra, nhưng nếu biết rồi thì bạn sẽ cảm thấy trân trọng tâm sức của những nhà làm phim siêu anh hùng thêm một bậc đấy.

Ngày nay, phim siêu anh hùng là thể loại phổ biến bậc nhất và chưa hề có dấu hiệu chững lại trong những năm tới khi cứ phim sau lại có khả năng đạt doanh thu cao hơn phim trước lẫn ngày một thu hút sự chú ý của cả những người vốn không quen thuộc truyện tranh comic ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh kỹ xảo hoành tráng, cảnh hành động đẹp mắt và cả sự độc đáo đặc biệt của mỗi vị anh hùng, những bộ phim kiểu này thường có rất nhiều chi tiết nhỏ thú vị mà chỉ có những fan trung thành nhất mới có thể nhận ra được.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số chi tiết mà có lẽ mình không bao giờ để ý tới trong các bộ phim siêu anh hùng:

1. Trong đoạn mở đầu của “Watchmen”, Night Owl đời đầu đã ngăn chặn một vụ cướp có vũ trang bên ngoài Nhà hát Opera Gotham. Và bạn có biết ai là người đã trở thành siêu anh hùng sau khi bố mẹ bị giết hại trong một vụ cướp có vũ trang bên ngoài Nhà hát Opera tại thành phố Gotham không? Gợi ý là nhìn mấy tấm poster comic trên tường phía sau kìa.


2. Tấm bảng đánh cược sinh tử trong “Deadpool” có chứa tên rất nhiều người nổi tiếng, từ diễn viên cho tới ca sĩ như Lindsay Lohan, Miley Cyrus hay Amanda Bynes.


3. Tony và Pepper có tạo dáng chụp chung một tấm ảnh trong “Iron Man 2”, và bức hình đó có xuất hiện trong “The Avengers”.


4. Trong “Thor”, bằng lái xe giả của Thor mang tên Donald J. Blake. Trong comic, Blake đã được tạo ra bởi Odin để mang vai trò một chủ thể con người cho linh hồn của Thor.


5. Lá bài tên hề được Jim Gordon trao tận tay cho batman ở cuối “Batman Begins” được thu hồi bởi một sĩ quan cảnh sát có tên J. Kerr, đây là một cái tên giả thường được dùng bởi chính Joker.


6. Chiếc mặt nạ Joker sử dụng cho vụ cướp ngân hàng ở đầu phim “The Dark Knight” gợi nhớ khán tới Joker của diễn viên Cesar Romero trong series phim truyền hình “Batman” năm 1966.


7. Trong “Spider-Man: Homecoming”, chúng ta thoáng thấy biển số xe của Aaron Davis là UCS-M01. Điều này liên quan tới cuốn Ultimate Comics Spider-Man #01, thời điểm nhân vật da màu Miles Morales ra mắt trong vai trò Spider-Man mới.


8. Chiếc xe của Bruce Wayne trong “The Dark Knight” mang tên đầy đủ là Lamborghini Murciélago. Từ “Murciélago” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “con dơi”.


9. Vết thương Bruce Wayne tự mình khâu lại trong “The Dark Knight” trở thành một vết sẹo trong “The Dark Knight Rises”.


10. Bóng hình tạo nên bởi chiếc kính của Selina Kyle trong “Batman Returns” tiên đoán rằng cô ấy sẽ trở thành Catwoman.


11. Một bản tin trong “The Incredible Hulk” có xuất hiện trong “Iron Man 2”.


12. Chiếc xe của Ego trong “Guardians of the Galaxy Vol. 2” có chung tông màu với phi thuyền của Peter Quill/Star Lord.


13. Trong “X-Men: First Class”, Mystique từng cám dỗ Magneto. Khi Magneto nói với cô ấy, “có lẽ là thêm một vài năm nữa”, Mystique đã biến hình thành Rebecca Romijin, người đã vào vai Mystique trong ba phần phim “X-Men” trước đó.


14. Trong “Captain America: The Winter Soldier”, nhân viên kỹ thuật thuộc S.H.I.E.L.D. đã liều mạng từ chối mệnh lệnh của tên phản bội Brock Rumlow đã nhận được sự tin cậy của Nick Fury và xuất hiện một lần nữa trong “Avengers: Age of Ultron” để hỗ trợ Trận chiến Sokovia.


15. Trong “Captain America: Winter Soldier”, danh sách những thứ cần làm của Steve Rogers sẽ thay đổi một chút tùy theo phiên bản phát hành ở mỗi đất nước.


16. Hai cảnh Alfred tiếp cận một Bruce Wayne đang buồn rầu trong “Batman Begins” và “The Dark Knight” được thực hiện hết sức giống nhau. Ở cả hai cảnh đó, Bruce đang tự trách mình, và Alfred an ủi cậu chủ của mình.


17. Trong cảnh Peter Parker và Norman Osborn gặp nhau tại bữa ăn mừng Lễ Tạ Ơn ở “Spider-Man”, hai người này đã mặc trang phục có màu sắc tương tự với thân phận bí mật của nhau.


18. Trong cảnh bắt đầu bị bắt giam trong “Guardians of the Galaxy”, hồ sơ của Peter Quill cho thấy rằng anh ấy được cấy ghép một thiết bị phiên dịch. Điều này giải thích lí do tại sao Peter có thể giao tiếp thoải mái với mọi người ngoài hành tinh trong vũ trụ.