4 tình tiết cực gây tranh cãi mà đã không thể đưa vào phim kinh dị "IT"

(KenhTinGame) - Được khen ngợi là một bộ phim chuyển thể tốt, thế nhưng "IT" vẫn phải lắc đầu ngán ngẩm đối với một số tình tiết hết sức khó nuốt của tiểu thuyết gốc.

Không ai mong đợi một cảm giác ấm áp và vui vẻ từ một bộ phim kẻ ác là một con quái vật đội lốt hề giết người, thậm chí ngay cả những fan cứng của thể loại kinh dị cũng có lúc lạnh gáy khi theo dõi bộ phim “IT” năm 2017 của đạo diễn Andrés Muschietti. Mặc dù được xếp hạng R chỉ dành cho đối tượng khán giả 16 tuổi trở lên ở Mỹ và bám thật sát theo nguyên tác, nhưng thực tế vẫn có không ít cảnh gây tranh cãi từ tiểu thuyết gốc của Stephen King đã bị lại bỏ khỏi kịch bản phim. Điển hình là 4 tình tiết cực sốc vốn tồn tại trong tiểu thuyết nhưng không hề thấy trên phim như sau:

1. Anh em giết hại nhau


Pennywise là một con thực thể bí ẩn với khả năng biến hình, thích “ăn” nỗi sợ của trẻ em, nhưng có lẽ hắn cũng không điên loạn và đáng sọ như Patrick Hockstetter, gã con đồ hay bắt nạt nhóm Losers’ Club. Trong gốc tiểu thuyết, Patrick còn bệnh hoạn và điên hơn trên phim nhiều khi hắn thường tra tấn động vật và đã tự tay giết chết người em trai của mình bởi nỗi sợ bị thay thế.

2. Phân biệt chủng tộc nặng nề


Định kiến về sắc tộc tai thị trấn Derry là một thứ được lột tả hết sức rõ ràng trong tiểu thuyết “IT” của Stephen King và thường nhắm vào nhân vật Mike Hanlon. Cụ thể là từ “N***er” đã được sử dụng đến 102 lần và đó là còn chưa tính đến đủ kiểu nói bậy miệt thị của cả các nhân vật chính lẫn phụ khác. Có lẽ chi tiết này chỉ tỏ ra phù hợp hơn với bối cảnh thập 1950 như ở tiểu thuyết thay vì thập niên 1980 như trên phim.

3. Phân cảnh đồng tính


Một lượng lớn nội dung liên quan tới chủ đề đồng tính tồn tại trong tiểu thuyết dường như đã bị loại bỏ hoàn toàn trong phiên bản phim chuyển thể của Andrés Muschietti. Một lần nữa tình tiết gây tranh cãi này lại thuộc về tên Patrick Hocksetter khi hắn có những hành động chất 18+ đối với Henry Bowers và Beverly là người tận mắt chứng kiến. Có lẽ điều gây nên phản ứng của fan hâm mộ nhất là bởi một chủ đề nhạy cảm như thế lại được thể hiện thông qua một nhân vật đáng ghét như Patrick.

4. “Quan hệ” dưới độ tuổi thành niên


Đây là tình tiết gây tranh cãi nhất và khiến nhiều độc giả há hốc mồm nhất khi khám phá tiểu thuyết “IT” của Stephen King. Có đôi chút khác biệt với những gì chúng ta được thấy trên phim, sau khi đánh bại “IT”, lũ trẻ đã bị lạc đường trong các ống cống và để ổn định lại tâm lý, đoàn kết mọi người lại với nhau cũng như tìm đường thoát an toàn, Beverly đã quyết định … “ấy ấy” lần lượt từng người. Ngay cho tới lúc này, tác giả Stephen King vẫn một mực lên tiếng bảo vệ nguyên tác tiểu thuyết của mình.