Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Trong hàng tá kẻ phản diện này, bạn còn nhớ mặt được bao nhiêu nhân vật?

Alexander Pierce (Captain America : The Winter Soldier)

Hắn được giới thiệu là thư ký của Hội đồng Bảo an Thế giới và là bạn cũ của Nick Fury, một người anh hùng đã từ chối giải Nobel Hòa bình ... nhưng cuối cùng Pierce đã lộ ra nhiều bằng chứng về sự xâm nhập của Hydra vào S.H.I.E.L.D.

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Chính Pierce là người đã đưa dự án Insight, chương trình được thiết kế để tạo ra helicarrier network khiến cho mọi người phải giành giật trong The Winter Soldier (và Hydra đã lên kế hoạch sử dụng để tiếp quản đất nước này). Hắn cũng đồng thời gắn bom trong các thẻ tên của các thành viên Hội đồng Bảo an khác, mà hắn sử dụng để giết họ tàn bạo khi họ thách thức việc tiếp quản của ông

The Mandarin (Iron Man 3)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Trong Iron Man 3, đó thật sự chỉ là một phiên bản fake của Mandarin, tuy nhiên nó cũng đủ sức để gây ra sự ám ảnh cho độc giả qua ngoại hình và câu nói nổi tiếng “You’ll never see me coming”, đồng thời là sự lo sợ với suy nghĩ rằng bản thể thật của hắn vẫn còn đâu đó ngoài kia và chờ đợi cơ hội để ra tay.

The Grandmaster (Thor: Ragnarok)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

The Grandmaster, kẻ đã sinh sống 14 triệu năm và là anh trai của The Collector, xuất hiện với tư cách là một kẻ bạo chúa thèm khát quyền lực tại Sakaar, và đã thật sự khống chế được Thor và Hulk trở thành trò tiêu khiển trong đấu trường đẫm máu của hắn.

Obadiah Stane/Iron Monger (Iron Man)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Là người đã phản bội và lên kế hoạch ám sát Tony Stark, Stane có một mối thù to lớn với Iron Man, và khi vụ ám sát thất bại, hắn đã mặc bộ đồ Iron Monger để chiến đấu với Iron Man và kết thúc mọi chuyện trong một cuộc chiến đầy căm thù và oán hận.

Ultron (Avenger: Age of Ultron)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Là cách để khắc họa ý tưởng rằng công nghệ là tai họa lớn nhất đối với loài người, Ultron thật sự là một kẻ phản diện nguy hiểm với những ý tưởng và kế hoạch rõ ràng cùng với trí thông minh siêu hạng và khả năng thâu tóm công nghệ để phục vụ cho những mục đích xấu xa,và sự thật là hắn đã gây ra sự khó khăn rất lớn cho nhóm các siêu anh hùng.

Helmut Zemo (Captain America : Civil War)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Helmut Zemo chỉ là một người bình thường, tuy thông minh nhưng không có sức mạnh đủ lớn và không có dã tâm chiếm lấy thế giới, nhưng hắn là kẻ muốn trả thù cho cái chết của gia đình mình và biết cách lợi dụng mâu thuẫn của nhóm Avengers để khiến cho họ tự chống lại nhau. Hắn ta là một kẻ phản diện đáng sợ, đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng không cần đến những thế lực hùng mạnh độc ác, mà chỉ cần những siêu anh hùng không cùng chung chí hướng thì ắt sẽ tự tan rã và diệt vong.

Aldrich Killian (Iron Man 3)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Killian sử dụng Extremis, một công nghệ linh hoạt có khả năng tăng nhiệt cơ thể và tái tạo, để trở thành một vũ khí sống có thể đấu trực diện với Tony Stark và phá hủy những bộ giáp của Iron Man một cách dễ dàng. Những kỹ năng của hắn đã góp phần tạo nên những cảnh chiến đấu hoành tráng bậc nhất trong MCU.

Ego (Guardian of Galaxy vol.2)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Ego là cha đẻ của Star-Lord, đồng thời cũng là một trong những kẻ phản diện mạnh nhất từng xuất hiện trong MCU. Thực chất là một thực thể vũ trụ, hắn có khả năng biến thành một hành tinh và trở thành bất kỳ ai mà hắn muốn. Hắn có một kế hoạch để thâu tóm toàn bộ vũ trụ, đồng thời cũng có tính cách ác độc khi sẵn sàng giết những đứa con mà không đạt đủ yêu cầu tăng cường sức mạnh của hắn.

The Vulture ( Spiderman : Homecoming)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Vulture là cha đẻ của người thương của Peter Parker, và người nhện thật sự đã đẩy tình huống “người cha giận dữ của người bạn gái” lên một tầm cao mới. Với sự trợ giúp của bộ áo giáp và mặt nạ, hắn đã trở thành một kẻ thù đáng sợ của Người nhện dù cho chỉ là một kẻ phản diện cấp thấp.

Hela (Thor: Ragnarok)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Ngay khi Odin qua đời, một phép thuật đã bị phá vỡ và đưa Hela, nữ thần chết trở lại để tuyên bố việc chiếm vương vị của mình với các em trai là Thor và Loki, đồng thời thể hiện sức mạnh đáng sợ khi bóp nát Mjornir của Thor. Sự thật cuối cùng đã được tiết lộ rằng Hela từng là người hành quyết của Odin, dẫn đầu quân đội Asgardia giành chiến thắng trên tất cả Cửu Tinh, là kẻ mạnh mẽ và tàn bạo bậc nhất. Điều này khiến cho Thor đã phải rất vất vả để có thể đánh bại người chị của mình, đồng thời phải trả giá rất đắt khi phá hủy đi Asgard.

Loki (The Avengers)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Loki là nhân vật phản diện chính cho The Avengers – hắn là một trong những nhân vật phản diện hấp dẫn, tính toán và lôi cuốn nhất từng được đưa đến màn ảnh rộng. Hắn có kỹ năng chiến đấu tốt nhờ vào việc đã từng chiến đấu cùng Thor, đồng thời có trí thông minh siêu hạng và sự xảo quyệt đáng kinh ngạc, và cho dù đã mất đi cây quyền trượng, Loki vẫn là một kẻ phản diện đáng gờm bậc nhất trong MCU.

Thanos ( Avengers : Infinity war)

Điểm mặt tất tần tật những ác nhân phản diện từng góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel (phần cuối)

Thanos là kẻ phản diện chính của MCU, với việc thao túng Loki phá hoại đội Avenger trước khi tự mình xuất hiện và tàn phá nó. Hắn ta cực kỳ mạnh mẽ, có sức mạnh khủng khiếp và quyền năng bao trùm vũ trụ ngay cả khi chưa có các viên Infinity Stone, đồng thời theo đuổi một lý tưởng mà hắn cho là đúng : trở thành người anh hùng biến vũ trụ thành một nơi tốt đẹp hơn bằng cách tiêu diệt một nửa số lượng sinh vật sống, sau đó nghỉ hưu và tận hưởng nó. Tuy nhiên, vấn đề là Thanos đã chọn cách diệt chủng quy mô lớn để đạt được điều đó, và Thanos đã trở thành kẻ phản diện số 1 của MCU theo cách đó.