Khi người lớn sử dụng trí tưởng tượng "nguy hiểm" để tô màu nhân vật trong sách

Khi người lớn giải trí bằng cách tô màu tranh vẽ thì hậu quả đáng gườm như thế này đây.

Ở mỗi lứa tuổi, việc giải trí bằng cách tô màu sẽ mang lại những lợi ích khác nhau. Nếu tô màu giúp trẻ em phát triển tư duy, định hình màu sắc thì đối với người lớn đó có để là bộ môn giải trí "lầy lội" khi trí tưởng tượng của họ bay quá xa. 

Việc được "hóa thân" thành họa sĩ khiến nhiều người cho ra đời những tác phẩm "hội họa" không rời ra "thảm họa" là mấy. Chính vì việc không giới hạn sáng tạo này mà tô màu trở thành công cụ giải trí của cả người chơi và người xem. Cùng ngắm những bức tranh độc đáo được ra đời từ sự sáng tạo của các họa sĩ nghiệp dư dưới đây nhé.


Nàng tiên cá cực ăn chơi với tattoo hình trái tim


Nàng công chúa bẻ bỏng nhân từ bị "hóa phép" thành mụ phù thủy độc ác không thương tiếc


Khi trí tưởng tưởng của người lớn vượt qua tầm kiểm soát


Trả lại chàng hoàng tử đẹp trai cho công chúa đi...


Không thể tin được, dây chính là nàng Bạch Tuyết xinh đẹp


Dừng lại đi, sáng tạo hơi quá rồi đấy 


Batman rực rỡ thái quá trong bộ trang phục bảy sắc cầu vồng


Chú gấu pooh đáng yêu trông có khác gì một sát nhân đâu?