Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên

Nếu là một fan hâm mộ đọc truyện Naruto, hẳn bạn sẽ không thể không nhớ đến Uchiha Obito – kẻ đã khiến cho giới Shinobi gặp không ít sóng gió.

Uchiha Obito là một trong những nhân vật ấn tượng nhất trong bộ manga/anime Naruto. Trước đây, Obito là một shinobi của Làng Lá, đồng thời cũng là một thành viên của Đội Minato, đồng đội của Kakashi và Rin. Trong chiến tranh thế giới nhẫn giả lần ba, Obito đã trải qua một biến cố lớn suýt mất cả mạng sống. Đau đớn nhất, Obito phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương hy sinh dưới tay đồng đội mình trân quý nhất nên anh đã chấp nhận đi theo Madara. Sau này Obito còn giấu thân phận dưới danh xưng Tobi và đóng giả làm Uchiha Madara.

Từ đó, anh trở thành tội phạm nguy hiểm gây nên rất nhiều trọng tội như là kẻ đứng sau giật dây, thao túng tổ chức khủng bố Akatsuki, bao gồm cả vụ tấn công của Cửu Vĩ vào làng Lá cho tới việc là kẻ cầm đầu phát động đại chiến ninja lần thứ 4.

Tuy nhiên, nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách này cũng đã có những câu nói bất hủ khiến fan khó quên.

Dưới đây là tổng hợp 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito trong Naruto:

1. Obito nói với Hatake Kakashi

" Đối với tôn chỉ hoạt động của một Ninja, tôn trọng luật lệ là một việc quan trọng ưu tiên hàng đầu. Những người phá vỡ các quy tắc, luật lệ luôn bị coi là đồ rác rưởi, nhưng những người vì luật lệ mà từ bỏ đồng đội của họ thì còn tệ hơn cả rác rưởi! Nếu bản thân còn chẳng bằng cả rác rưởi, tớ thà phá vỡ các quy tắc của ninja. Và nếu cho rằng đó không phải là việc làm của một Nhẫn Giả chân chính, tớ sẽ đập nát cái tư tưởng đó!".

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 1.

Câu nói này về sau đã được Kakashi thường xuyên sử dụng để dạy dỗ học trò của mình.

2. Trước lúc chết, Obito nói với đồng đội Kakashi

"Tớ sắp chết ... chết ... nhưng tớ sẽ trở thành mắt của bạn ... và cùng với bạn nhìn về tương lai".

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 2.

3. Obito tuyên bố với Pain và Konan

"Sức mạnh thực sự của Sharingan… đây là sức mạnh của Madara Uchiha".

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 3.

4. Obito tự nói với chính mình

"Khoảnh khắc con người biết đến tình yêu, lòng căm thù cũng luôn thường trực trong lòng họ".

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 4.

5. Obito nói với Naruto và Killer B

"Ta không là ai… Ta cũng không muốn là ai cả. Tất cả những gì ta quan tâm là hoàn thành kế hoạch Nguyệt Nhãn. Thế giới này hoàn toàn vô giá trị ... không có gì còn lại, tất cả chỉ là một nỗi thống khổ".

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 5.

6. Obito suy nghĩ cho chính mình

"Ngươi làm ta nhớ về bản thân mình... Naruto... ngươi... giống như ta hồi còn trẻ... nhưng, tất cả sẽ thay đổi theo thời gian..."

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 6.

7. Obito nói với Kakashi sau bao năm gặp lại

"Nhìn đi! Không có gì trong trái tim ta hết! Ta thậm chí không cảm thấy đau đớn!!! Ngươi không cần phải cảm thấy tội lỗi, Kakashi! Lỗ hổng này được mở ra là do cái địa ngục của thế giới này!".

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 7.

8. Obito dõng dạc tuyên bố với Madara

"Bây giờ cuối cùng ta đã nhận ra rằng mạo danh tên của một người khác và để người khác làm mọi thứ cho mình khác với việc tin tưởng, giao phó cho đồng đội của mình. Ta không phải ngươi. Ta bây giờ là cái gã ngày trước từng có ước muốn trở thành Hokage - ta là Uchiha Obito!".

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 8.

9. Obito nói lời cuối cùng với Naruto

Naruto: 9 câu nói tuyệt vời nhất của Uchiha Obito khiến fan không thể quên - Ảnh 9.

"Có lẽ sau này ngươi sẽ phải chịu đựng nhiều lắm... nhưng đừng thay đổi, hãy tiếp tục đi con đường của mình. Ngươi đã nói với ta rằng ngươi sẽ không bao giờ rút lại lời đã nói ra... đó là Nhẫn đạo ninja của ngươi, phải không? Naruto, cho dù chuyện gì có xảy ra... ngươi phải trở thành Hokage".