Rối não vì loạt drama ở Vua Bánh Mì bản Việt, khán giả than thở "rồi không định làm bánh hay sao?"

Vua Bánh Mì bản Việt có vẻ định đổi tên thành... "Vua Drama".

Remake từ bộ phim cùng tên của Hàn Quốc, Vua Bánh Mì bản Việt đã lên sóng được 8 tập với vô số biến cố xoay quay gia đình ba thế hệ của ông Đạt (Cao Minh Đạt). Khách quan mà nói, bộ phim có phần drama khá thú vị xoay quanh chuyện "ông ăn chả, bà ăn nem" và hậu quả là bao thế hệ trong một gia đình phải chịu đau khổ. Tuy nhiên dường như phim đang "đi lệch quỹ đạo" khi nội dung gần như không dây dưa gì đến chuyện làm bánh mì. Thậm chí ngay cả khán giả cũng phải lên tiếng than phiền vì chuyện này.

Rối não vì loạt drama ở Vua Bánh Mì bản Việt, khán giả than thở rồi không định làm bánh hay sao? - Ảnh 1.

Khán giả thắc mắc tại sao xem mãi không thấy Vua Bánh Mì có xuất hiện bánh mì

Rối não vì loạt drama ở Vua Bánh Mì bản Việt, khán giả than thở rồi không định làm bánh hay sao? - Ảnh 2.

Vua Bánh Mì hiện đang phải giải quyết những vấn đề liên quan đến gia đình ông Đạt

Theo ý kiến của đa phần khán giả, dù tên phim là Vua Bánh Mì nhưng nội dung 8 tập đầu gần như không có gì liên quan đến tên phim trừ một vài phân cảnh về việc làm bánh của ông Đạt. Dẫu biết phải lồng ghép thêm những drama tâm lý gia đình cho thêm phần kịch tính và thực chất phim vẫn đang quanh quẩn ở tuyến nhân vật phụ (nhân vật chính của phim là thế hệ con cái ông Đạt khi lớn và tiếp quản xưởng bánh) nhưng 8 tập là thời lượng không nhỏ, ekip dường như đang đánh đố sự kiên nhẫn của người xem.

Rối não vì loạt drama ở Vua Bánh Mì bản Việt, khán giả than thở rồi không định làm bánh hay sao? - Ảnh 3.

Bánh mì rất ít xuất hiện trong phim

Rối não vì loạt drama ở Vua Bánh Mì bản Việt, khán giả than thở rồi không định làm bánh hay sao? - Ảnh 4.

Một số phản ứng của khán giả

Thực tế ở trong tập 8, xưởng bánh cũng như "sự tích" về bánh mì của ông Đạt đã được bật mí phần nào. Hi vọng thời gian tới phim sẽ đi đúng hướng thay vì đổi tên thành... "Vua Drama".

Vua Bánh Mì bản Việt tập 9 lên sóng THVL1 vào lúc 20h ngày 01/10/2020.

Nguồn ảnh: Chụp màn hình