Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: "Game toàn Bot"

Extraordinary Ones là tựa game mobile thể loại MOBA 5vs5 do NetEase hậu thuẫn nhưng nó không thể có một hành trình thành công.

Extraordinary Ones là tựa game mobile thể loại MOBA 5vs5, với mỗi nhân vật trong game đều mang một phong cách thiết kế anime Nhật rất đỗi quen thuộc. Được phát triển bởi NetEase nên Extraordinary Ones sẽ khiến người chơi hoàn toàn có thể yên tâm trên nhiều phương diện. Xét về mặt lối chơi của Extraordinary Ones so với Liên Quân Mobile thì sự tương đồng phải lên tới 90%. Sự khác biệt đôi chút chỉ là ở cơ chế chiến trường và hệ thống buff. Hiện tại, game đã được NetEase tung ra 4 phiên bản: Châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Quốc tế (Global).

Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: Game toàn Bot - Ảnh 1.

Extraordinary Ones ra mắt ở khu vực Đông Nam Á từ tháng 7.

Game đã phát hành miễn phí trên cả App Store và CH Play ở khu vực Đông Nam Á từ tháng 7 vừa qua. Game thủ VN đam mê thể loại MOBA có thể tải và chơi trò chơi này thông qua các kho ứng dụng hoàn toàn FREE. Thế nhưng, Đông Nam Á không phải là mảnh đất lý tưởng với dự án game MOBA của NetEase khi mà lượng người chơi được đánh giá là khá thấp. Game thủ liên tục phải lâm vào cảnh khó tìm trận, việc leo Rank giai đoạn khởi đấu thì quá dễ vì số lượng "người chơi ảo" là quá nhiều.

Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: Game toàn Bot - Ảnh 2.

Extraordinary Ones có nhiều thế mạnh về đồ hoa, âm thanh, tướng đa dạng,...

Thêm nữa, đặc tính eSports là thứ mà trò chơi MOBA này vẫn chưa sở hữu, trong khi Liên Quân Mobile và Mobile Legends Bang Bang lại rất mạnh ở điểm này. NetEase đã có động thái mở rộng tập khách hàng cho dự án MOBA anime của mình khi mở đăng ký cho phiên bản Global và chính thức phát hành từ 15/1. Dẫu lượng đăng ký được họ "khoe" ở mức cao nhất là 150 nghìn nhưng thực tế thì con số này còn quá khiêm tốn. Game thủ quốc tế trải nghiệm Extraordinary Ones đã phải sốc nặng, rất nhiều những chia sẻ thể hiện sự chán nản khi trò chơi này vẫn còn quá ít người ủng hộ.

Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: Game toàn Bot - Ảnh 3.

Chất lượng kết nối của Extraordinary Ones bản Global là khá tệ.

Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: Game toàn Bot - Ảnh 4.

Game thủ khuyên nên đổi tên game Extraordinary Ones thành Extraordinary Bots.

Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: Game toàn Bot - Ảnh 5.

Chất lượng Ping quá cao khiến việc trải nghiệm của game thủ bị ảnh hưởng và họ than phiền rất nhiều.

Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: Game toàn Bot - Ảnh 6.

Game thủ đề nghị NetEase gỡ bỏ Bot ra khỏi chế độ Rank.

Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: Game toàn Bot - Ảnh 7.

Vấn đề "người chơi ảo" và tình trạng lag liên tục khiến người chơi dọa bỏ game.

Extraordinary Ones - đối thủ của Liên Quân Mobile vừa ra bản Global đã bị chê thậm tệ: Game toàn Bot - Ảnh 8.

Extraordinary Bots được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Hiện tại, trò chơi này được đánh giá là thất bại trong nỗ lực cạnh tranh thị phần với 2 gã khổng lồ: Liên Quân Mobile và Mobile Legends Bang Bang. Trò chơi với tên quốc tế là Arena of Valor đã nhanh chóng trở thành game quốc dân ở Thái Lan, Việt Nam. Trong khi Mobile Legends Bang Bang của Moonton cũng trở thành tựa game mobile MOBA có lượng fan rất lớn, nhưng là ở các nước Indonesia, Philippines, Malaysia.