Game thủ chế máy tính Casio chơi được game FPS

Máy tính Casio đã có thể... chơi game?? Chẳng phải ước mơ học sinh bao đời đã thành hiện thực?

Máy tính như là một vật bất ly thân với chúng ta suốt quãng thời gian ngồi ghế nhà trường. Nó là công cụ đắc lực cho những bài tập khó nhai, những cuộc thi lớn nhỏ hay đơn giản chỉ là cái vỏ khoe mẽ cho vô số hình hài mà cây bút xóa và compa tạo nên. Tuy nhiên bạn đã bao giờ nghĩ đến việc một thứ vốn chỉ gắn bó với việc học hành ấy lại có ngày trở thành một chiếc máy chơi game cầm tay? Thậm chí là còn chơi được cả game bắn súng? Tất nhiên là không, không bao giờ. Ấy vậy mà nay điều ấy lại trở thành hiện thực.

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Bạn không hề nghe nhầm, một chiếc máy tính nhỏ bé trong lòng bàn tay nay vừa có thể tính toán mà vừa có thể chơi game một cách hết sức đơn giản, tất cả là nhờ vào khả năng "hack máy" của cộng đồng Ticalc.org. Bằng một số thủ thuật khác nhau, chiếc máy tính có thể kích hoạt một loạt những tựa game như Super Mario, Tetris, Jezzball hay thậm chí là Doom - một trong những huyền thoại của làng FPS.

Trên thực thế người viết gọi là máy tính Casio một phần vì là cái tên quen thuộc hơn ở Việt Nam cũng như để phân biệt rõ ràng với chiếc "máy tính cá nhân" sử dụng với bàn phím và chuột. Còn đúng ra, chiếc máy sử dụng để "hack" lại là Texas Intruments Ti-83 Plus vốn quen thuộc hơn ở thị trường phương Tây vào cuối những năm 90. Đây là một trong những chiếc máy tính có khả năng vẽ đồ thị khá phổ biến, tương đương với series 9850 của Casio thời bấy giờ. Nếu may mắn sở hữu một trong những chiếc máy này thì biết đâu bạn có thể táy máy để biến nó thành một công cụ thưởng thức game đích thực.

Video gameplay và hướng dẫn (trong phần mô tả).

Qua đoạn video mà Channel Lazy Game Reviews trình diễn, chúng ta thấy người chơi có thể điều khiển game vô cùng dễ dàng. Thậm chí với những tựa game có môi trường 3D như Doom, bạn vẫn có thể cảm nhận được tốc độ xử lý tương đối và những hiệu ứng đồ họa của game. Tuy rằng với màn hình hiển thị chỉ có 2 màu đen trắng nhưng đây vẫn là một khám phá cực kỳ thú vị, đặc biệt là đối với bạn nào vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.. (Nếu có máy và độ được thì cũng nên cẩn thận nhé. Bị bắt thì cũng đừng nói mình giới thiệu)..

Với việc một chiếc máy tính từ những năm 90 đã có thể hack để chơi game như thế thì những mẫu đời mới bây giờ sẽ ra sao? Hy vọng sẽ có một ai đó ngoài kia để tâm đến những chiếc Casio (tất nhiên là loại có thể vẽ đồ thị) đang phổ biến hơn ở Việt Nam, cho chúng ta đạt được mơ ước bấy lâu của thời học sinh..

Những chiếc máy tính vẽ đồ thị thế hệ mới nay còn có thể chơi game Pokemon???