Liên Quân Mobile: Bị cấm thi đấu 1 năm, cựu tuyển thủ CTQ7 quyết định “khởi nghiệp” như HHCC

Gần như toàn bộ các VĐV đã thi đấu cho đội CTQ7 ở giải vô địch Liên Quân Mobile mùa đông 2017 đều cày thuê.

Chỉ vài ngày sau quyết định cày thuê công khai của HHCC và Tikaaaa, thì những cái tên tiếp theo cũng đã xuất hiện. Đó là Nhật Tân, một cựu tuyển thủ CTQ7 và là đồng đội với 2 thành phần “phá game” trên. Những VĐV này đều thi đấu cùng nhau ở giải Liên Quân Mobile vô địch quốc gia mùa đông 2017 (Đấu Trường Danh Vọng mùa đông).

Liên Quân Mobile: Bị cấm thi đấu 1 năm, cựu tuyển thủ CTQ7 quyết định “khởi nghiệp” như HHCC

Khác với Tikaaaa và HHCC còn tham dự tới vòng thăng hạng giải mùa xuân 2018, Nhật Tân bị ban điều hành Liên Quân Mobile cấm hẳn 1 năm mặc dù tại thời điểm xử phạt thì VĐV này không đầu quân cho bất cứ team nào đánh giải. Với việc công khai cày thuê như những đồng đội cũ trong màu áo CTQ7, hành vi vi phạm này của Nhật Tân thuộc diện: “Cày thuê xếp hạng có tổ chức và tái phạm hành vi cày thuê xếp hạng”. Đây là hành vi mà cựu tuyển thủ GTV là Nguyễn “Sasuke” Huỳnh Long bị cấm tới 2 năm.

Liên Quân Mobile: Bị cấm thi đấu 1 năm, cựu tuyển thủ CTQ7 quyết định “khởi nghiệp” như HHCC

Nếu hình thức xử phạt này có cộng dồn với quyết định xử phạt cũ thì coi như Nhật Tân đã hết hoàn toàn cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Nhật Tân là một VĐV cũng thuộc dạng “quen thuộc” của Liên Quân Mobile Việt Nam. Khi tham dự cả 3 giải vô địch quốc gia trong năm 2017. Đó là Exodia Cần Thơ ở giải mùa xuân, Cần Thơ Wepro ở giải mùa hè và CTQ7 ở giải mùa đông năm ngoái. Thành tích của các đội này đều không quá nổi bật.

Liên Quân Mobile: Bị cấm thi đấu 1 năm, cựu tuyển thủ CTQ7 quyết định “khởi nghiệp” như HHCC

Ngoài Nhật Tân, một cựu tuyển thủ CTQ7 khác cũng từng chơi ở giải mùa đông năm ngoái là Bùi “MNSĐ” Nghĩa Hiệp cũng công khai hoạt động cày thuê được vài ngày. Dù anh này chưa dính án phạt nào từ ban tổ chức Đấu Trường Danh Vọng như Tikaaaa và HHCC. Đây là một tín hiệu khá xấu dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam, khi mà có quá ít đơn vị tài trợ để làm chỗ dựa cho các VĐV yên tâm thi đấu. Trong khi phần thưởng từ đấu giải dành cho các đội hạng thấp đều không thể giúp họ duy trì được niềm đam mê với bộ môn eSports này.