Celeste là game gì? Vì sao trò chơi đồ họa 8-bit nhìn như của con nít này lại lọt top 6 tựa game hay nhất thế giới năm 2018?

Song hành cùng 5 bom tấn đình đám khác là Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel’s Spider-Man, Monster Hunter: World và Red Dead Redemption 2, Celeste chính là một trong những điểm sáng lớn nhất của ngành công nghiệp game thế giới năm 2018.

Tại sự kiện danh giá nhất của làng game thế giới năm nay - The Game Awards 2018, Celeste đã bất ngờ lọt vào top 6 đề cử tại hàng mục cực kỳ quan trong "Game of the Year". Song hành cùng 5 bom tấn đình đám khác là Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel’s Spider-Man, Monster Hunter: World và Red Dead Redemption 2, Celeste chính là một trong những điểm sáng lớn nhất của ngành công nghiệp game thế giới năm 2018. Vậy tại sao một trò chơi đồ họa 8-bit nhìn như của con nít này lại thành công vang dội như thế? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời.

Celeste - Launch Trailer | PS4

Được biết, Celeste là một trò chơi video được nghiên cứu và sáng tạo bởi các nhà phát triển trò chơi điện tử người Canada có tên là Matt Thorson và Noel Berry. Trò chơi ban đầu được tạo ra như là một nguyên mẫu trong bốn ngày, và sau đó được mở rộng thành một bản phát hành đầy đủ. Celeste được phát hành vào tháng 1 năm 2018 trên Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, macOS và Linux.

Celeste lấy bối cảnh kể về chuyến phiêu lưu chinh phục ngọn núi của Madeline – nhân vật chính của tựa game. Cụ thể hơn, cô nàng có nguồn gốc là một người Funk, thường xuyên tỏ ra lo lắng, thiếu đi sự quyết đoán và đặc biệt là mắc chứng trầm cảm. Có thể thấy, trong Celeste và với cá nhân Madeline, việc leo lên ngọn núi chắc chắn là thử thách khó khăn nhất từ trước tới nay mà cô nàng phải đối mặt, nhưng nó cũng mang đầy tính ý nghĩa đối với nhân vật này. Trên con đường đó, cô đã gặp được những người bạn như một cụ bà lẩm cẩm, anh chàng leo núi Theo, ông chủ khách sạn Oshiro; cũng như phải đương đầu với những thử thách khác nhau như hiện thân của căn bệnh trầm cảm của cô tên Badeline.

Celeste là game gì? Vì sao trò chơi đồ họa 8-bit nhìn như của con nít này lại lọt top 6 tựa game hay nhất thế giới năm 2018? - Ảnh 2.

Để có thể chinh phục được ngọn núi đầy gian khó và thử thách, người chơi cần phải hướng dẫn Madeline trải qua nhiều màn chơi tương đối khó khăn, thậm chí có cả nguy hiểm rình rập nữa. Trong Celeste, Madeline có khả năng nhảy lên hoặc bay chéo giữa không trung với một khoảng cách nhỏ. Mỗi màn trong trò chơi sẽ có những cấp độ khác nhau, đi từ dễ đến khó và trong trò chơi Celeste, người chơi sẽ được khuyến khích để có thể tìm ra những giới hạn riêng của mình.

Với điểm số trung bình 92/100 (Metacritic), Celeste là một trong những tựa game độc lập hay nhất trong nhiều năm trở lại đây. Với hàng loạt điểm 10 từ những trang đánh giá uy tín như Destructoid, IGN, Nintendo Life, PCWorld hay Hardcore Gamer, trò chơi này thực sự là một trong những cái tên bạn không thể bỏ qua trong năm nay.

Celeste là game gì? Vì sao trò chơi đồ họa 8-bit nhìn như của con nít này lại lọt top 6 tựa game hay nhất thế giới năm 2018? - Ảnh 3.

Theo dự kiến, lễ trao giải của The Game Awards 2018 sẽ được tổ chức vào rạng sáng ngày 7/12/2018 (theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Microsoft, Los Angeles, Mỹ. Sự kiện sẽ được tường thuật trên Twitch, Youtube và các phương tiện truyền thông khác. Với sự góp mặt của hàng loạt cái tên đình đám như God of War, Red Dead Redemption 2 hay Marvel's Spider-Man, cơ hội chiến thắng của Celeste tại hàng mục "Game of the Year" là không cao. Tuy nhiên, khi kết quả chưa được công bố thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu đấy, chàng tí hon Celeste lại có thể làm nên được lịch sử. Chúng ta hãy cùng chờ xem.