Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Sau 22 năm lại phá thùng ăn táo - PC/Console

Game thủ kỳ cựu sắp sửa gặp lại gã lông lá mang giày thể thao trong phần mới nhất Crash Bandicoot 4: It’s About Time sau 22 năm gián đoạn.

Series Crash Bandicoot trên máy PS1 có lẽ là một trong những cái tên khó quên nhất với game thủ bởi cách chơi hài hước và quái lạ. Chắc bạn chưa quên những pha game over cực kỳ khôi hài kiểu phim hoạt hình như bị kiếm lia trúng thì 2 chân đi tiếp người ở lại hay ngã xuống vực thì đôi giày văng trở lên. Trong tháng 10/2020 này, chúng ta sẽ được sống lại cảm giác của những ngày xa xưa thông qua phần mới nhất của thương hiệu này vừa được công bố mang tên Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Lưu ý, có một số hiểu lầm cần giải thích trước ví dụ như gã tai nhọn mặc áo xanh không phải tên Zelda và nhân vật chính đầy lông lá trong Crash Bandicoot không phải loài cáo mà là con… Bandicoot – một giống chuột đất đặc hữu của Úc và New Guinea.

Chính vì được tạo hình to lớn cùng cái mũi nhọn và bộ lông cam khá giống cáo nên nhiều năm nay chú Bandicoot nhân vật chính luôn bị gọi nhầm thành cáo, thực ra tên hắn là Crash. Cùng với việc công bố game, khá nhiều thông tin kèm theo cũng được hé lộ bao gồm 2 đoạn trailer. Một giới thiệu game và một trailer khác thể hiện một số cảnh gameplay.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time trở lại với phong cách chơi cực kỳ quen thuộc của loạt 3 game gốc với nội dung nối tiếp sau bản Warped phát hành năm 1998. Sau khi Warped kết thúc, 3 nhân vật Neo Cortex, Dr. N. Tropy và Uka Uka bị kẹt lại trên 1 hành tinh xa xăm. Tuy nhiên sau vài thập kỷ, họ đã tìm được cách trở về nhưng để lại một lổ hổng lớn trong thời không kéo theo nhiều rắc rối khác. Giờ đây Crash và cô em gái Coco của mình sẽ trải qua những cuộc phiêu lưu mới để đối phó với điều này.

Trong đoạn trailer chúng ta có thể thấy gameplay chạy platform đa hướng rất quen thuộc kèm theo các động tác nhảy, quay vòng tròn để đập thùng hay tấn công. Tuy nhiên lần này chúng ta còn thấy nhiều hơn nữa với các động tác đu dây, trượt đường ray, chạy “bích hổ du tường” như Titanfall hay đấu boss kiểu… Guitar Hero. Ngoài 2 vai chính là Crash và Coco còn xuất hiện thêm những gương mặt khác, thậm chí nếu bạn tinh mắt có thể thấy cả phần chơi của… Neo Cortex.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Sau 22 năm lại phá thùng ăn táo

Neo Cortex cũng có cuộc phiêu lưu riêng

Các mặt nạ bổ trợ quen thuộc cũng sẽ trở lại. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, sẽ có ít nhất 4 mặt nạ quantum với 4 loại hỗ trợ khác nhau. Một mặt nạ “Time Mask” giúp điều khiển thời gian, có thể làm chậm môi trường xung quanh để người chơi di chuyển qua các địa hình trôi nhanh. Mặt nạ thứ 2 được hé lộ là “Gravity Mask” giúp người chơi điều khiển trọng lực. Như đã thấy trong trailer gameplay, bạn có thể chạy trên 2 bức tường và cả trên trần nhà bằng cách đổi hướng trọng lực. Hai mặt nạ còn lại hiện chưa được tiết lộ. 4 mặt nạ này ngoài việc hỗ trợ trong lúc chơi thì chúng còn có ý nghĩa khá quan trọng trong cốt truyện, đó là người chơi phải tìm đủ 4 chiếc và dùng sức mạnh của chúng để vá lại lổ hổng thời không nhằm đưa thế giới trong game trở về trạng thái bình thường.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Sau 22 năm lại phá thùng ăn táo

Chạy trên tường là một phần của gameplay

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dự kiến sẽ có 2 chế độ chơi. Chế độ truyền thống cho người chơi lượng mạng nhất định và bạn sẽ có thêm mạng với mỗi 100 trái táo thu thập được trong game. Khi bạn dùng hết số mạng thì game over và bạn sẽ phải đi lại từ đầu. Chế độ chơi mới dễ thở hơn khi bạn được số lượng mạng không giới hạn nhưng game sẽ tính số mạng bị mất trong mỗi màn chơi để ghi vào thành tích. Đây sẽ là động lực để người chơi tối ưu cách chơi với mục tiêu tiết kiệm số mạng bị mất nhằm làm đẹp hơn bảng thành tích của mình.

10 bí mật thú vị của hãng Naughty Dog có thể bạn chưa biết - P.1
Naughty Dog là một trong những hãng phát triển game nổi tiếng và tài giỏi nhất, tuy nhiên họ cũng có rất nhiều điều có thể game thủ chưa từng được biết tới.

Về đồ họa, mặc dù nâng cấp rất nhiều về môi trường cũng như chất lượng đồ họa 3D cho phù hợp với công nghệ hiện đại nhưng chất riêng của series Crash Bandicoot vẫn được lưu giữ rất tốt. Các vật thể nay đã đẹp, mịn và sống động hơn nhưng cách vẽ kiểu hoạt hình cùng tông màu đặc trưng của dòng Crash vẫn không lẫn đi đâu được. Việc chú chuột đất Crash được thay đổi diện mạo một chút có thể làm phiền lòng một số fan cuồng nhưng nhìn chung trông mịn và tự nhiên hơn, chưa đến nỗi kinh dị như phim Sonic the Hedgehog.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Sau 22 năm lại phá thùng ăn táo

Crash mới được làm chi tiết hơn, trông trẻ trung hơn

Trong 24 năm tồn tại, series Crash Bandicoot trải qua khá nhiều thay đổi cả về phong cách, nhà phát triển lẫn phát hành. Khởi đầu với loạt 3 game truyền thống do Naughty Dog phát triển và Sony phát hành, sau đó series được chuyền tay qua nhiều hãng khác nhau đến tận hôm nay bản quyền game đã thuộc về Activision. Quyền phát triển Crash Bandicoot 4: It’s About Time được giao cho Toys for Bob, một studio con của Activision có nhiều thành tích đáng kể như thực hiện thành công loạt Spyro Reignited Trilogy và bản port lên Switch cho chính Crash N. Sane Trilogy – phần remastered của 3 bản Crash Bandicoot đầu tiên.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Sau 22 năm lại phá thùng ăn táo

Đấu boss kiểu Guitar Hero

Hé lộ về lý do trở lại sau từng ấy năm, nhà sản xuất cho biết nhu cầu về game Crash Bandicoot tăng trở lại trong thời gian gần đây. Sau khi Crash được nhắc đến trong Uncharted 4 và sau đó là bản remastered Crash N. Sane Trilogy bán được tới 10 triệu bản. Activision quyết định giao cho Toys for Bob làm tiếp phần thứ 4 và quay về lối chơi nguyên bản. Bạn có thể thấy ở cuối trailer khi được hỏi, Crash nói rằng anh ta chỉ đánh bại Neo Cortex có 3 lần – ám chỉ 3 bản gốc trên PS1 mới được tính là game chính. Trong khi đó chiếc mặt nạ lại nói “lạ thật, tôi có cảm giác là phải nhiều hơn chứ!” – ám chỉ một loạt game ăn theo sau này như đua xe, nhập vai, chặt chém… không được tính vào.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 2/10/2020 trên 2 hệ máy đầu tiên được xác nhận là PlayStation 4 và Xbox One. Nhà sản xuất cho biết họ vẫn để ngỏ nhiều hệ máy khác và sẽ có thông báo sau.