Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

(KenhTinGame) - Cùng Billie quẩy tung Karnaca thêm một lần nữa.

Chúng ta lại một lần nữa được quay trở lại với thế giới Steampunk huyền bí Dishonored, và chuyền phiêu lưu này một lần nữa chứng tỏ được tài năng xuất chúng của nhà làm game Arkane Studio. Tuy chỉ là một bản Standalone chứ không phải một phần chơi mới hẳn, với thời gian sản xuất và đầu tư không nhiều như ở 2 phần trước nhưng chất lượng của Death of the Outsider không thua kém gì những game AAA hiện giờ. Chắc chắn người chơi sẽ không thấy hối hận khi tham gia vào cuộc hành trình tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ấn tượng này.

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Death of the Outsider

Cốt truyện

Death of the Outsider diễn ra 6 tháng sau sự kiện tại phần 2, người chơi sẽ theo chân nữ sát thủ Billie Lurk, người cũng không quá xa lạ với series. Billie lần đầu xuất hiện trong DLC từ tít phần 1 lúc còn làm sát thủ dưới trướng của Daud, và đã trở thành một nhân vật quan trọng trong phần 2, đóng vai trò một người đồng hành đáng tin cậy của ngươi chơi. Mở màn của phần standalone là lúc Billie đang thực hiện một nhiệm vụ thâm nhập và giải cứu sếp cũ của mình, Daud, người cô đã phản bội trong DLC Witches of Brigmore. Daud ngay sau đó đã cùng với Billie bàn bạc phi vụ khó nhất họ từng làm, ám sát thần của thế giới Dishonored, không ai khác ngoài The Outsider. Cả 2 đều đưa ra kết luận rằng nguồn gốc của hỗn loạn và bất ổn trong thế giới đều là do The Outsider, tuy cho nhiều người sức mạnh không tưởng nhưng Outsider không bao giờ giám sát và đảm bảo những người nhận được sức mạnh sẽ sử dụng nó một cách có ích, hắn chỉ muốn giải trí và nhìn thế giới rơi vào hỗn loạn. Chính bản thân Corvo Attano cũng có suy nghĩ này nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Điểm yếu nhất của Dishonored 2 nhiều người có thể đánh giá là ở phần cốt truyện khi nó gần như xào lại phần 1, trả thù và giải cứu, không có gì quá mới mẻ. Tuy nhiên bản Death of the Outsider đã cứu vớt lại được cái tên Dishonored, đây là một luồng gió mới đến với series. Cốt truyện tuy ngắn nhưng sẽ cuốn hút game thủ từ đầu đến cuối, kết thúc tuy không hời hợt, bỏ ngửng giữa chừng nhưng cũng đủ để làm người chơi tò mò, không hiểu phần tiếp theo Arkane sẽ dẫn dắt tiếp thế nào.

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Một điểm đáng chú ý về mảng cốt truyện mà chúng ta phải đề cập đến đó là Death of the Outsider không hề có hệ thống Karma, hành động của game thủ sẽ không ảnh hưởng đến cái kết của game. Dù game thủ có đi cắt cổ từng người đi chăng nữa thì cũng không hề lo ngại điều gì. Đây là một tin vô cùng tốt vì thường thường những kĩ năng và trang bị hay nhất trong game đều dùng để giết người, việc hành động của mình không để lại hậu quả gì chắc chắn sẽ khuyến khích kẻ ác nhân đang ẩn bên trong mỗi game thủ.

Bối cảnh và thiết kế

Người chơi lại một lần nữa quay trở lại vương quốc Karnaca đầy nắng và gió, một địa điểm quen thuộc mà Arkane đã đưa game thủ đi khám phá mọi ngóc ngách trong phần 2 của game. Tuy nhiên phải nhắn mạnh rằng Arkane không hề lười biếng xào lại những gì họ đã làm mà đơn giản là kiến trức cũng như thiết kế chung của những địa điểm của phần 2 và Death of the Outsider là tương đồng với nhau. Cũng như phần trước, không gian dọc đã được tận dụng triệt để, tạo ra những con đường tắt và chỗ ẩn nấp tuyệt vời, hỗ trợ lối chơi lén lút một cách tốt nhất. Lối tắt và những địa điểm bí mật thậm chí còn được làm tốt hơn những phần trước, chắc chắn sẽ khiến người chơi phải mất nhiều tiếng đồng hồ để mò ra bằng hết những con đường bí mật dẫn đến object hoặc bone charm rải rác bản đồ.

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Không như phần 2, Death of the Outsider chạy mượt như bơ và không hứng chịu bất kì glitch, bug hay crash nào cả. Game giữ được FPS ổn định, mọi thứ trong game chạy đều ổn, không có chuyện nhân vật bị bug, chạy lung tung hay kẹt cứng ở trước cửa. Hiện tại vẫn chưa thấy thông báo gì về lối đồ họa cả vậy nên người chơi có thể cảm nhận vẻ đẹp của Karnaca một cách rõ ràng nhất. Có vẻ như Arkane và Bethesda đã nhận được bài học cay đắng khó quên từ Dishonored 2, Prey và Death of the Outsider đã thể hiện được rất rõ điều đó.

Gameplay

Điểm lôi cuốn, làm nên tên tuổi của Dishonored chắc chắn chính là gameplay, và Death of the Outsider đã tiếp nối được di sản của những người đi trước để lại. Người chơi một lần nữa được trườn bò qua các nhiệm vụ, siết cổ và đâm sau lưng từng tên lính, chui vào mọi xó xỉnh để tìm những bí mật và Bone Charm bị giấu trong khắp bản đồ, sử dụng những kĩ năng đặc biệt bá đạo để ám sát hoặc lén lút thâm nhập vào hàng ngũ kẻ địch, tất cả đều có cảm giác thân thuộc nhưng cùng lúc cũng vô cùng mới lạ.

Gameplay

 

Ngay khi bắt đầu game, người chơi được quyền tự do tùy chỉnh mức độ khó của game cho phù hợp với bản thân nhất. Từ độ thông minh của kẻ địch, độ nhạy của chúng với tiếng động, lượng máu hồi lại khi dùng thuốc, damage gây ra, tiếng động gây ra,... tất cả đều có thể được thay đổi. Điều này giúp góp phần đáng kể vào việc nâng cao trải nghiệm của game thủ, đây là một tính năng vô cùng hữu dụng mà ít game nào có được.

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Death of the Outsider tiếp tục cho người chơi nhập vai vào một nhân vật mới, và như chúng ta đã biết, mỗi nhân vật lại có bộ kĩ năng riêng biệt, không ai giống ai.Lấy kĩ năng dịch chuyển là ví dụ, Daud, Emily và Corvo mỗi người lại có một version riêng, Corvo thì dịch chuyển thẳng, Daud thì dừng thời gian xung quanh trước khi dịch chuyển, Emily thì kéo dài tay để bám vào địa điểm rồi tự kéo người mình đến. Kĩ năng dịch chuyển của Billie cũng rất thú vị, cô tạo ra một bản sao của mình tại địa điểm chỉ địch, sau đó muốn dịch chuyển đến địa điểm đó thì phải kích hoạt kĩ năng thêm một lần nữa, khi đã tạo được bản sao thì Billy được tự ý di chuyển, giúp cô có khả năng sẽ dịch chuyển được khoảng cách xa nhất trong số những nhân vật trong Dishonored. 

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Một kĩ năng thú vị không kém đó là Foresight, cho phép Billie thoát xác theo nghĩa đen, biến thành dạng linh hồn đi xung quanh bản đồ đồng thời dừng thời gian lại. Khi thoát xác Billie có thể đi mọi nơi cô muốn, nhìn được mọi kẻ địch và đánh dấu chúng, phát hiện được vị trí của Bone charm và nhìn thấy những vật hữu dụng. Tuy nhiên kĩ năng này quá bá và một vài người có thể coi Foresight biến game trở thành trò trẻ con, giúp người chơi lấy được achivement Ghost một cách quá dễ dàng.

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Vì đây chỉ là bản standalone chứ không phải là game mới hoàn chỉnh nên người chơi không sở hữu quá nhiều kĩ năng, chỉ có tổng cộng là 4 cộng thêm 4 dụng cụ bổ trợ, tuy nhiên tất cả đều được Arkane làm vô cùng xuất sắc và không có gì để chê cả. Một điểm đổi mới không biết có tốt hay không đó là mana của người chơi giờ sẽ được hồi toàn bộ chứ không chỉ hồi một phần như ở những phần chơi trước. Điều này khiến game trở nên dễ hơn vô cùng vì người chơi sẽ ít phải quản lí và tìm kiếm bình mana hơn trước. 

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Ngoài nhiệm vụ chính ra, người chơi cũng có thể làm những nhiệm vụ phụ, thử thách do Black Market, nơi buôn bán vũ khí và dụng cụ bày ra để đổi lấy phần thưởng. Đây là một tính năng thêm mới thú vị vào trò chơi mà đáng lẽ ra Arkane nên thêm vào từ phần 2. Những bản hợp đồng này khá đúng với bản chất của Billie vì cô là sát thủ đánh thuê, làm việc cho những người trả nhiều tiền nhất. Ngoài ra khi khám phá bản đồ, người chơi cũng được gặp những thành phần khác trong thành phố, người tốt người xấu, và có một số thì vô cùng xấu và bệnh hoạn, như kẻ đánh thuốc mê và dụ người khác vào tổ của một bầy blood fly để được ngắm người khác chết. Những thứ này luôn rải rác khắp nơi, không chỉ trong riêng Death of the Outsider, nó góp phần thể hiện được sự hỗn loạn và điên loạn của thế giới Dishonored.

Đánh giá game Dishonored: Death of the Outsider, một bản Standalone không thể xuất sắc hơn

Kết

Tồng thời gian để có thể hoàn thành game chỉ vô cùng ngắn, khoảng 8 đến 10 tiếng, nhưng giá trị chơi lại của nó cũng giống như những phần Dishonored khác là vô cùng cao. Hơn nữa, khi đã hoàn thành trò chơi, Arkane còn cho phép người chơi hoàn thành lại một lần nữa bộ kĩ năng từ phần 2, thậm chí còn lôi kéo game thủ thêm nhiều hơn nữa. Tuy chỉ là một bản standalone nhưng Death of the Outsider có chất lượng không hề thua kém, thậm chí còn vượt xa nhiều game AAA hiện giờ, xứng đáng với số tiền mà người chơi bỏ ra. Chắc chắn Death of the Outsider xứng đáng với điểm 9 chất lượng.

_______________________________

Tham gia thảo luận và chia sẻ game miễn phí mới nhất tại group Cộng đồng yêu game PC - Consolehttps://www.facebook.com/groups/yeugamepc/