Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Lắm ưu, nhiều nhược - Đánh Giá

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated là bản remaster của tựa game SpongeBob ra mắt 17 năm trước với nhiều nâng cấp đáng giá.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated là bản remaster của tựa game SpongeBob ra mắt 17 năm trước với nhiều nâng cấp đáng giá.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated là phiên bản làm lại của tựa game cùng tên (chỉ thiếu chữ Rehydrated) ra mắt từ tận năm 2003. Cái tên của trò chơi hẳn đã nói cho bạn biết tất cả những gì cần biết: đây là một tựa game xây dựng dựa trên bộ phim hoạt hình SpongeBob SquarePant và bạn sẽ phải chiến đấu giành lại Bikini Bottom. Nghe có vẻ nghiêm túc vô cùng, nhưng bởi chúng ta đang nói về SpongeBob, chẳng có tí gì là nghiêm túc trong tựa game này cả.

" alt=""

Bối cảnh và cốt truyện

Một ngày nọ, nhà khoa học thiên tài Plankton tạo ra một cỗ máy nhân bản robot với mục tiêu đánh cắp công thức làm món Krabby Patty. Lũ robot này sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay cả khi phải phá hủy toàn bộ vùng đất… ừm… có lẽ nên gọi nó là vùng biển Bikini Bottom. Tuy nhiên vui quá hóa buồn, trong lúc mải mê tự sướng thì Plankton lại quên bật chế độ “phục tùng” cho lũ robot mình tạo ra, và thế là đàn robot ném người sáng tạo chúng ra đường trước khi phá hủy cả thành phố.

Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!

Tất cả những điều này diễn ra trong giấc ngủ của SpongeBob, và khi chú ta tỉnh dậy thì toàn bộ Bikini Bottom đã hoàn toàn thay đổi. SpongeBob gặp gỡ Plankton và sau một cuộc trao đổi ngắn, SpongeBob quyết định giúp đỡ Plankton đánh bại đàn robot để cứu vớt những cái nĩa tội nghiệp trên toàn bộ lãnh thổ Bikini Bottom.

Gameplay nhiều điểm mạnh

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated là một tựa game platform đơn giản, trong đó bạn sẽ được điều khiển ba nhân vật quen thuộc trong series phim hoạt hình SpongeBob là bản thân chú bọt biển, người bạn quý Patrick và cô sóc Sandy Cheeks. Mỗi nhân vật trong số này có một vài chiêu thức khác nhau phù hợp với hình tượng của họ, chẳng hạn SpongeBob biết phun bong bóng còn Patrick khỏe mạnh có thể khiêng các vật thể lên và ném vào đối thủ. Mục tiêu chính của bạn trong trò chơi này là tìm kiếm các Golden Spatula (cái xạn vàng) rải rác khắp nơi để mở khóa các khu vực của Bikini Bottom, đánh bại lũ robot và trả lại sự yên bình cho toàn bộ thế giới.

Do lựa chọn đồ họa 3D làm nền tảng cho gameplay bay nhảy của mình, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated có nhiều điểm mạnh và cũng không ít điểm yếu. Điểm mạnh của trò chơi nằm ở chỗ nó đem lại cho game thủ nhiều tính năng khá sáng tạo, chẳng hạn những pha bắn “tên lửa bong bóng” của SpongeBob hay những cú ném dưa hấu của Patrick,… Đó là còn chưa kể đến việc khi có thêm chiều không gian thứ ba, chúng ta có thể nhìn ngắm thế giới xung quanh mình một cách rõ ràng hơn, điều mà Mọt tin rằng những fan nhỏ tuổi của SpongeBob sẽ rất yêu thích.

Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!

Đồ họa 3D cũng rất phù hợp với lối chơi có phần thiên về chiến đấu của SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Dù các thao tác chiến đấu thật ra khá đơn giản và phần lớn phụ thuộc vào yếu tố platform, việc có thể tự điều khiển nhân vật để đánh bại lũ robot nhốn nháo vây quanh bằng một vài cú click chuột đơn giản trong môi trường 3D thực sự khá thú vị, điều mà 2D khó có thể làm được. Nhờ vậy, trò chơi đem lại cho game thủ những pha hành động ngắn nhưng vui nhộn, góp phần đánh bay sự nhàm chán trong quá trình chơi. Sự kết hợp giữa platform với chiến đấu tạo ra một vòng lặp gameplay thú vị, tạo nên sức hút chính của game.

Câu chuyện về chú khủng long khó ưa và đáng mến nhất của làng gameCâu chuyện về chú khủng long khó ưa và đáng mến nhất của làng game
Câu chuyện về chú khủng long khó ưa và nổi tiếng nhất của làng game
Đây là chú khủng long có số phận lạ lùng bởi luôn bị người ta ghét bỏ khi nhìn thấy, chưa một ai "phá đảo" và mỗi tháng có 270 triệu người lao vào trò chơi.

Cũng như tựa game gốc, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa ba nhân vật chính SpongeBob, Patrick và Sandy để giải các câu đố nhỏ hoặc sử dụng các chiêu thức riêng của họ nhưng trong phần lớn thời lượng game, người chơi có thể sử dụng bất kỳ nhân vật nào mình thích. Sandy có lẽ là nhân vật thú vị nhất trong bộ ba và Mọt tui nhận ra mình sử dụng cô nàng sóc này thường xuyên nhất sau khi đã mở khóa. Việc chuyển đổi nhân vật hơi phiền hà bởi bạn cứ phải quay lại các trạm xe bus, và nếu vứt bỏ các trạm xe bus này và cho game thủ đổi nhân vật chỉ bằng một nút bấm, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated sẽ không mất gì mà thậm chí còn trở nên hấp dẫn hơn.

Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!

Tuy nhiên với Mọt tui, game có chút gì đó hơi… thiếu chuẩn xác, vì không có một từ nào tốt hơn để hình dung. Trong khi bộ phim hoạt hình SpongeBob Squarepant thu hút người xem dựa trên sự hài hước được bắn “liên thanh” vào mặt người xem và không ít đã trở thành meme (chẳng hạn Mocking SpongeBob hay How Many Diapers Could He Possibly Use?), Battle for Bikini Bottom lại là một trò chơi và dĩ nhiên không thể nhồi lời thoại vào để giữ cuộc hành trình của game thủ nguyên vẹn. Thế nhưng nó cũng quá thiếu thốn những tình huống hài hước đặc trưng của series phim hoạt hình, và nếu không có các nhân vật quen thuộc nhún nhảy trước mặt mình, Mọt tui sẽ quên rằng mình đang chơi một tựa game về cậu bé bọt biển vàng khờ khạo và những người bạn ngớ ngẩn của chú ta.

Mà cũng lắm điểm yếu

Còn điểm yếu của game là gì? Cũng như mọi tựa game platform 3D khác, góc quay camera là một thử thách với game thủ trong việc điều khiển nhân vật. Dù bạn có thể nâng góc quay camera lên cao và dùng bóng của nhân vật để hỗ trợ việc định vị khi thực hiện các pha nhảy nhót, sẽ có rất nhiều tình huống mà bạn ước gì SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated là một game 2D chứ không phải 3D, chẳng hạn khi phải nhảy lên những cái bệ nhỏ xíu không ngừng di chuyển. Bản thân việc di chuyển các nhân vật trong game cũng đã là một vấn đề bởi một số cơ chế của game giành lấy quyền điều khiển khỏi tay bạn, chẳng hạn chiêu ném bong bóng của SpongeBob khiến chú ta tự động đi về phía trước, gây ra một số phiền hà trong việc giải đố và nhảy platform.

Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!

Dĩ nhiên có rất nhiều tựa game đã làm tốt việc xử lý góc quay camera trong môi trường 3D, chẳng hạn các Super Mario Galaxy gần đây, nhưng tiếc là SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated đã không học hỏi được những kinh nghiệm này. Đây quả là một điều đáng tiếc bởi trong 17 năm kể từ khi game ra mắt lần đầu tiên, thể loại platform đã có nhiều thương hiệu chuyển mình từ 2D sang 3D một cách thành công, và bản remaster này là cơ hội để trò chơi vượt lên chính mình một cách thuyết phục.

Thời lượng của game cũng là một vấn đề khác. Dù thông thường chúng ta thích game càng dài càng tốt, nhưng SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated tỏ ra quá dài dù thời lượng chỉ khoảng 15 giờ. Lý do của điều này là vì trò chơi tạo ra khá nhiều điều bất tiện cho game thủ, chẳng hạn tính năng chuyển đổi nhân vật khó khăn một cách không cần thiết, những khu vực platform quá dài, các trận đấu trùm quá dài và rườm rà nhưng lại chẳng thú vị,…

Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!

Chế độ multiplayer mới mà SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated cũng không đủ thú vị để giữ chân game thủ. Nó là một dạng chơi survival khi hai người cùng nhau chống lại hàng đàn robot liên tục đổ vào, nhưng chiến đấu không phải là thế mạnh của game. Như Mọt đã nói, các nhân vật của chúng ta chỉ có vài chiêu thức đơn giản và vì thế khi không có sự góp mặt của các màn bay nhảy platform mà chỉ toàn chiến đấu, bạn sẽ nhanh chóng chán nản vì sự đơn điệu của chế độ này.

Thời gian load của game cũng là một vấn đề cần được nhắc tới. Phiên bản gốc của game phải load không ngừng (ngay cả khi chỉ bước vào một căn phòng nhỏ) là dễ hiểu vì giới hạn của phần cứng thời bấy giờ, nhưng với những cỗ máy tính của năm 2020, việc liên tục phải đối mặt với màn hình loading là một điều khá bực mình. Nếu đội ngũ phát triển chịu bỏ công để tối ưu game và giảm bớt thời lượng load, trò chơi hẳn sẽ tuyệt vời hơn.

Hình ảnh và âm thanh

Thế mạnh của phong cách đồ họa hoạt hình mà trò chơi sử dụng là nó không sợ lỗi thời. Tất cả những gì nhà phát triển cần làm để cho tựa game đã 17 năm tuổi này trở nên phù hợp với các PC hiện đại là bổ sung thêm một số hiệu ứng hình ảnh đơn giản, thay đổi tông màu cũng như nâng cấp độ phân giải của trò chơi để hỗ trợ các màn hình rộng thời thượng. Sau khi tìm lại video quay gameplay của phiên bản gốc, Mọt phải nói rằng màu sắc tươi tắn của Rehydrated trông phù hợp với SpongeBob hơn rất nhiều so với tông màu nhợt nhạt, u ám trước đây. Kết quả là chúng ta có được một tựa game với hình ảnh đẹp mắt, đầy màu sắc và vẫn chạy rất mượt mà trên những PC có cấu hình khá thấp – một điểm cộng lớn dành cho trò chơi.

Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!Đánh giá SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Quá dài, cần thu gọn!

Đồ họa mới (trái) và cũ (phải).

Đối với Mọt tui, phần âm thanh của game phải nói là khá chán. Ngoài các đoạn cắt cảnh và hội thoại, các nhân vật chỉ có vài câu thoại ngắn trong lúc chơi, chẳng hạn Patrick hay càm ràm chuyện mặc sịp của SpongeBob mỗi lần nhặt được một chiếc quần (đóng vai trò là máu) – vài lần đầu thì còn OK, nhưng khi nghe đến lần thứ 100, bạn sẽ ước gì game có tùy chọn “khóa mồm” các nhân vật. Nhạc nền của game cũng lặp đi lặp lại một cách nghiêm trọng khiến Mọt tui tắt hẳn phần âm nhạc và chuyển sang phát playlist của riêng mình. May mắn là các hiệu ứng âm thanh khác lại khá chuẩn, nhưng đây là công lao của phiên bản gốc chứ không phải là thành tích của đội ngũ “remaster” trò chơi.

Lời kết

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated là một tựa game thú vị bởi nó có khả năng đem lại niềm vui cho game thủ từ già đến trẻ, bất kể họ có xem SpongeBob hay không. Thật đáng tiếc là game bị kéo lùi vì nhiều lý do khác nhau như những vấn đề từ nhỏ đến lớn trong gameplay, thời gian load, góc quay camera… Giá mà Purple Lamp Studios chịu khó dành thêm thời gian cho việc nâng cấp trò chơi, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated sẽ là một tựa game hấp dẫn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đang thấy hiện tại.

Game hiện có cho PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC.

Ưu điểm:

  • Gameplay kết hợp tốt giữa platform với combat.
  • Đồ họa được nâng cấp “ngon lành.”
  • Các cuộc hội thoại hài hước đúng chất SpongeBob

Nhược điểm:

  • Camera hơi bất tiện.
  • Nhiều vấn đề lặt vặt trong gameplay.
  • Load quá nhiều.
  • Âm thanh kém.
Nếu bạn cảm thấy thích bài viết của Kênh Tin Game hãy tiếp tục theo dõi thêm các kênh của Mọt để xem thêm nhiều nội dung hay nữa nhé!
  • Like page ngay nào:
  • 8 cùng Gia Đình Mọt:
  • Xem nhiều hơn nữa: