Microsoft đã từng xem xét mọi gốc độ trong việc cố gắng mua lại Nintendo

Microsoft từng có tham vọng lớn khi xem xét mọi góc độ trong việc cố gắng mua lại Nintendo, một trong những chiến lược lớn của họ.

Microsoft từng có tham vọng lớn khi xem xét mọi góc độ trong việc cố gắng mua lại Nintendo, một trong những chiến lược lớn của họ trước đối thủ Sony.

Microsoft từng có tham vọng lớn khi xem xét mọi góc độ trong việc cố gắng mua lại Nintendo, một trong những chiến lược lớn của họ trước đối thủ Sony. Theo một cựu nhân viên của Microsoft chia sẻ, mặc dù câu chuyện này nghe qua sẽ thấy buồn cười nhưng Microsoft chỉ đang khám phá và xem xét khả năng của họ vào thời điểm đó trước quyết định có nên đánh liều một phen để thương thảo với Nintendo hay không. Hồi đầu tháng, Bloomberg đã công bố một câu chuyện kể chi tiết cách thức mà Microsoft đã cố gắng mua lại Nintendo từ nhiều năm trước. Theo Kevin Bachus, cựu giám đốc quan hệ bên Studio 3rd Party của Xbox, khi các cuộc thảo luận đang diễn ra, Nintendo dường như đã chọc cười Microsoft ra khỏi phòng.

Microsoft từng có tham vọng lớn khi xem xét mọi góc độ trong việc cố gắng mua lại Nintendo, một trong những chiến lược lớn của họ trước đối thủ Sony.

Microsoft từng có tham vọng lớn khi xem xét mọi góc độ trong việc cố gắng mua lại Nintendo, một trong những chiến lược lớn của họ trước đối thủ Sony.

Quảng cáo trong cùng một cuộc phỏng vấn, Robbie Bach, cựu chủ tịch bộ phận giải trí và thiết bị tại Microsft, đã nói một chút về câu chuyện này. Ông giải thích rằng công ty đang “tìm kiếm đối tác” và khám phá “mọi góc độ”. Thêm vào đó, Nintendo ở ngay bên kia đường so với trụ sở chính ở Redmond, Washington. Trong cuộc phỏng vấn, Bach nói: “Trong những ngày đầu của khái niệm Xbox, Microsoft không muốn làm công việc khó khăn – đó không phải là điều chúng tôi biết cách làm và vì vậy ý tưởng là chúng tôi đang tìm kiếm đối tác. Chúng tôi đã nói chuyện với tất cả các nhà sản xuất PC, chúng tôi nói chuyện với Sega và vì vậy chúng tôi đến và nói chuyện với Nintendo – họ chắc chắn là những người có kinh nghiệm và khá là tài giỏi, khoảng cách khá gần khi mà họ ở bên kia đường so với văn phòng của chúng tôi.

Quảng cáo trong cùng một cuộc phỏng vấn, Robbie Bach, cựu chủ tịch bộ phận giải trí và thiết bị tại Microsft, đã nói một chút về câu chuyện này.

Quảng cáo trong cùng một cuộc phỏng vấn, Robbie Bach, cựu chủ tịch bộ phận giải trí và thiết bị tại Microsft, đã nói một chút về câu chuyện này.

Tuy nhiên, dù ở gần nhưng việc sắp xếp để gặp họ giống như chúng tôi đã phải thực hiện một chuyến đi dài đầy khó khăn chỉ để thương thảo về một vấn đề” Bach tiếp tục: “Vì vậy, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện và phản ứng mà chúng tôi nhận được thật sự là không tốt đẹp chút nào. Bạn biết đấy, Microsoft đi về trắng tay và chẳng nhận được gì thú vị từ cuộc gặp gỡ đó, Nintendo đã thành công trong việc bảo vệ thương hiệu của họ và tỏ ra luôn là một công ty rất có lập trường và độc lập. Họ có thể tự tin thực hiện rất nhiều thứ bao gồm cả việc phát triển game và hệ máy, nhưng Bob và nhóm của anh ấy đã khám phá Nintendo ở mọi góc độ đủ để mang về và thực hiện lại với chính Microsoft thời điểm đó”.

Bạn biết đấy, Microsoft đi về trắng tay và chẳng nhận được gì thú vị từ cuộc gặp gỡ đó, Nintendo đã thành công trong việc bảo vệ thương hiệu của họ và tỏ ra luôn là một công ty rất có lập trường và độc lập.

Bạn biết đấy, Microsoft đi về trắng tay và chẳng nhận được gì thú vị từ cuộc gặp gỡ đó, Nintendo đã thành công trong việc bảo vệ thương hiệu của họ và tỏ ra luôn là một công ty rất có lập trường và độc lập.

Bach sau đó giải thích rằng Microsoft cuối cùng đã bắt đầu phát triển phần cứng, đây thực sự là lựa chọn cuối cùng của công ty.Nghe có vẻ hơi kỳ lạ khi giờ đây Xbox đã ăn sâu vào hệ sinh thái chơi game.Anh ấy nói: “Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi vào phát triển phần cứng, đây là lựa chọn cuối cùng và tôi biết rằng điều đó nghe có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng chúng tôi không phải là một công ty phần cứng và vì vậy để quyết định chúng tôi muốn sản xuất phần cứng làthử thách rất lớn. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau để không làm điều đó và cuối cùng, chúng tôi vẫn phải tự mình làm điều đó”.

Bach sau đó giải thích rằng Microsoft cuối cùng đã bắt đầu phát triển phần cứng, đây thực sự là lựa chọn cuối cùng của công ty.

Bach sau đó giải thích rằng Microsoft cuối cùng đã bắt đầu phát triển phần cứng, đây thực sự là lựa chọn cuối cùng của công ty.

Cựu chủ tịch Microsoft nói chi tiết rằng một số nhà phát hành muốn họ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh phần cứng để có thêm một số cạnh tranh cho Nintendo và Sony.Ông nói: “Ý tôi là trớ trêu thay, những người nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên làm phần cứng thực sự lại là các nhà phát hành bên 3rd Party Studio.Những người như Electronic Arts và Activision, họ muốn ai đó có thể cạnh tranh với Sony và Nintendo – vì vậy việc có một kẻ thứ 3 xuất hiện trên thị trường là điều tốt cho họ trong việc cạnh tranh và phát triển game. Đó là cấp phép phần cứng của họ cho người khác, họ muốn ai đó có tiếng tăm trong lĩnh vực trò chơi điện tử. “Nói thật là tôi đã rất vui hiện tại vì Nintendo đã quyết định không đồng ý cho phép chúng tôi mua lại, tôi thực sự tự hỏi bối cảnh chơi game sẽ như thế nào ngày nay nếu hôm đó chúng tôi mua được Nintendo? Có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến tất cả những bước chuyển mình ngoạn mục của ngành game và không có gì lạ mà chúng ta đã thấy Nintendo thực hiện điều đó hoàn toàn rất tốt trong suốt nhiều năm qua.