Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific Rim - PC/Console

Một tựa game loạn đả nhưng là với một đống robot khổng lồ, Override 2: Super Mech League có đủ thứ sẽ làm bạn cực kỳ hứng thú.

Nếu như bạn đang tìm kiếm một tựa game để giải trí, đặc biệt là cùng với bạn bè quại nhau điên cuồng không cần suy nghĩ, vậy sao không thử qua Override 2: Super Mech League – hay Pacific Rim phiên bản đủ loại robot loạn đả tứ bề. Tựa game này cũng đang được tải demo miễn phí trên Steam, do đó nó cực kỳ tuyệt vời để thử nghiệm.

Huyền Thoại Runeterra phiên bản Quốc Tế bất ngờ cập nhật Việt HóaHuyền Thoại Runeterra phiên bản Quốc Tế bất ngờ cập nhật Việt Hóa
Huyền Thoại Runeterra phiên bản Quốc Tế bất ngờ cập nhật Việt Hóa
Riot Games vừa chính thức tung ra bản cập nhật Việt Hóa của tựa game thẻ bài bom tấn Huyền Thoại Runeterra cho thị trường Quốc Tế.

Lối chơi đập phá đã tay

Override 2: Super Mech League có thể coi là game đối kháng loạn đả, khi bạn điều khiển các con robot khổng lồ chiến đấu với nhau, có thể là một trận đấu 1vs1 hoặc mạnh thằng nào thằng nấy đập nhau túi bụi. Override 2: Super Mech League gần như là không có cốt truyện cụ thể, mà chỉ đơn giản là một đám robot được tập trung với nhau, chiến đấu như một thú vui giải trí cực kỳ “lành mạnh”.

Cách chơi của Override 2: Super Mech League vô cùng đơn giản, tổng cộng có 4 đòn đánh đánh cơ bản bao gồm là: 2 nút đấm mạnh và nhẹ, đá thường cộng đá móc, theo đó là các nút di chuyển gồm nhảy, lướt và đỡ đòn. Tất cả các robot trong game đều có cách thức di chuyển và ra đòn cơ bản y hệt nhau, chỉ khác ở chỉ số cơ bản như máu cùng tốc độ, đơn giản là những robot càng nặng nề thì di chuyển càng chậm nhưng đánh mạnh, ngược lại với những robot hạng nhẹ thì nhảy nhót nhanh hơn nhưng tất nhiên là đánh yếu hơn.

Đánh giá Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific RimĐánh giá Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific Rim

Ngoài 4 đòn đánh cơ bản, người chơi sẽ có thể kết hợp chúng lại với nhau để tạo thêm 4 kỹ năng khác tùy thuộc vào robot đang điều khiển. Các đòn đánh đặc biệt này có thể link với các đòn đánh thường để tạo nên combo nối dài, tùy khả năng và trình độ của người chơi mà chúng có thể kết nối hợp lý. Điểm hay của Override 2: Super Mech League là sự cân bằng giữa đống robot, chúng đi theo từng phong cách rõ rệt, thí dụ như Setesh là một robot to như quả núi sở trường cận chiến trái ngược hẳn với Mya nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, chúng đối lập nhau hoàn toàn đúng kiểu đấu sĩ có sở trường riêng vậy.

Kể cả robot trong cùng một nhánh cũng có sự phân cấp, như Setash và Pescado đều hạng nặng nhưng Setash thì mạnh về đánh tay và phản công, còn Pescado là áp sát với nắm đầu đối thủ mà ném. Hạng nhẹ còn đa dạng hơn vì chúng có thể như Mya là lao vào dùng tốc độ cao tấn công bất cần phòng thủ, nhưng nếu là một người chơi thích an toàn thì bạn có thể chọn Vidar khi robot này có khả năng tấn công tầm xa để thả diều liên tục.

Đánh giá Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific RimĐánh giá Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific Rim

Các đòn đánh trong Override 2: Super Mech League có tốc độ vừa phải, đủ để người chơi phản xạ và counter đối thủ, nó khác hẳn với những game đối kháng thông thường khi chỉ cần một combo là thấy muốn xong game luôn. Hơn nữa máu của robot trong game khá nhiều, cho phép bạn phạm sai lầm tương đối nhưng vẫn có thể lật kèo được, hơn nữa cơ chế tích năng lượng lấy chiêu cuối của game cũng khá thú vị. Mỗi robot sẽ có một chiêu cuối đặc trưng, bạn phải tích năng lượng từ từ trong quá trình chơi để sử dụng, cột năng lượng này sẽ giảm tỉ lệ thuận theo máu của bạn, đồng nghĩa càng ít máu càng nhanh sử dụng chiêu cuối, đủ để lật kèo vào phút cuối.

Cơ chế chiến đấu trong Override 2: Super Mech League rất đã tay, khi bạn thực sự là combo và phản xạ lại đòn đánh đối thủ ngay lập tức, nó thiên về tính toán đòn đánh và giữ nhịp, vì hầu hết robot đều có một kỹ năng khiến đối phương khựng lại một nhịp, do đó người chơi phải cân bằng giữa tấn công và phòng thủ nếu muốn chiến thắng. Đây là một điểm hay của Override 2: Super Mech League, khi nó vô cùng phù hợp để giải trí kể cả với những người mới chơi lần đầu.

Đánh giá Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific RimĐánh giá Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific Rim

Ngoài đánh đấm thông thường thì người chơi cũng có thể nhặt vũ khí trên đường, còn không thì nhổ luôn mấy cái nhà xung quanh để quại vào đầu đối thủ. Số lượng robot trong game ở bản demo này khoảng 8 robot, nhưng chúng sẽ được cập nhật liên tục khi game chính thức ra mắt và dự đoán sẽ vào khoảng trên 20 chủng khác nhau cho bạn tha hồ lựa chọn.

Hình ảnh đẹp nhưng còn nhiều thứ lặt vặt phiền phức

Hình ảnh của Override 2: Super Mech League có thể nói là đẹp, đám robot được tạo hình độc lập thể hiện được phong cách chiến đấu cũng như đặc tính của từng con. Cơ thể chúng cũng sẽ biến đổi màu tùy tình hình trận đấu, các lớp giáp bên ngoài bị cháy sém hoặc rỉ sét tùy tình hình. Nhìn chung thì Override 2: Super Mech League cố gắng tối giản hình ảnh cho đỡ rối mắt, kể cả là công trình hay sàn đấu xung quanh cũng vậy.

Nhưng có khá nhiều điểm mà tôi không thích ở cái game này, đầu tiên là góc quay trong game quá cận và tốc độ chuyển camera quá nhanh so với tốc độ di chuyển của nhân vật. Điều này dẫn tới một vấn đề là trong những góc hẹp, bạn sẽ chẳng thấy đường nào mà lần cả vì camera quay vòng vòng, chưa kể nó ở gần nhân vật quá nên cực kỳ khó thao tác.

Đánh giá Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific RimĐánh giá Override 2: Super Mech League: Đại chiến robot đã tay hơn cả Pacific Rim

Các nút bấm trong Override 2: Super Mech League được thiết kết cũng không dành cho PC (chuột + bàn phím), vì các nút bấm bố trí rất lệch nhau cũng như cách combo vô cùng khó nhấn. Bạn sẽ thực sự bị rối khi phải chơi game trên PC, cảm giác như nó không thiết kế để chơi trên nền tảng này vậy, như tôi thực sự thấy mình sử dụng tay cầm chiến đấu trong Override 2: Super Mech League thuận lợi hơn hẳn bàn phím với chuột.

Cuối cùng các màn chơi trong Override 2: Super Mech League khá ít, số lượng đồ vật hỗ trợ cũng chưa nhiều, đáng lý nên có thêm vũ khí hoặc buff trong quá trình chơi để tạo thêm phần hứng thú, nhất là với mấy game kiểu loạn đả như cái này. Dù sao Override 2: Super Mech League vẫn đang trong quá trình demo, mọi thứ có thể sẽ thay đổi trong tương lai, cơ bản đây vẫn là một game đáng chơi.