Chính trị gia Hàn Quốc dùng chảo để thuyết trình về PUBG

Ông còn đề xuất chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để tựa game có thể phát triển hơn nữa trong tương lai.

Trong một cuộc họp vừa diễn ra ở Bộ Văn Hóa, Thế Thao và Du lịch Hàn Quốc, một đại biểu nước này – ông Lee Dong Sub đã sử dụng một chiếc chảo vàng chóe để minh họa cho tiềm năng phát triển của những tựa game đình đám.

Cụ thể là trong PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), chảo không được dùng để nấu ăn mà thường được sử dụng như một vũ khí cận chiến và che đạn. Tháng 8 vừa qua, một chiếc chảo vàng đã được thiết kế như chiếc cúp trao cho giải đấu giao hữu Gamescom PUBG. Theo ông Lee giới thiệu thì “Battleground được thực hiện bởi một nhà phát triển trong nước (Hàn Quốc). Game đã bán được 12 triệu bản và vượt qua mốc 1,99 triệu người chơi cùng lúc. Thành tích đạt được chỉ trong vòng 6 tháng, đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử game Hàn”.

Sau đó, vị chính trị gia đã đề xuất chính phủ tạo môi trường thuận lợi cho PUBG và khuyến khích những trường hợp tương tự.