Chơi game là phần vô bổ và lãng phí thời gian nhất trong cuộc đời?

Nhiều người vẫn khăng khăng cho rằng chơi game là vô bổ, là lãng phí thời gian và tuổi trẻ nhưng trên thực thế thì mọi chuyện lại không phải như vậy.

Rất nhiều nghiên cứu từ các trường Đại học danh tiếng khắp thế giới, cho thấy rằng trò chơi điện tử (video game) mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt nhất là trong việc giúp cho thần kinh não bộ thư giãn sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Thực sự mà nói, đối với đại đa số game thủ thì đây cũng không phải là những tin động trời.

Vì đơn giản, bản chất của game là mang đến cho người chơi những cảm giác, những trải nghiệm hấp dẫn để giúp cho ta có được những giây phút xã stress và quên đi những mệt mỏi, nhọc nhằn trong cuộc sống bộn bề với biết bao nhiêu là công việc và học tập. Chơi game cũng giống như xem tivi, xem phim, nghe nhạc, đọc sách, báo và những hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người vậy.

Chơi game có thực sự là vô bổ, là lãng phí thời gian?

Không lẽ bây giờ cũng cần ‘nói có sách mách có chứng’ cho việc xem phim sẽ giúp cho não bộ điều tiết tốt hơn, hay là đọc sách sẽ giúp chúng ta hiểu biết nhiều hơn? Nếu bạn thực sự bị cuốn hút vào cốt truyện của một tựa game nào đó, hay thậm chí là nhờ vào tựa game đó, bạn có thể biết được về lịch sử của thế giới và xã hội hơn. Thì đấy có phải là bạn đang lãng phí thời gian của mình không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi!

Không những thế, ngoài việc giúp cho đầu óc thư giãn thoải mái, trò chơi điện tử còn có khả năng giúp trẻ nhỏ, lẫn người lớn nâng cao phản xạ và tư duy, đặc biệt là đối với những người thường xuyên phải lên kế hoạch, chiếc lược kinh doanh. Đấy là chưa nói đến việc game online còn giúp cho mọi người rèn luyện tính kiên trì và tăng tính hiệu quả trong những công việc, hoạt động nhóm. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu từ Đại học Utah (Hoa Kỳ) còn chỉ ra rằng chơi game còn mang lại nhiều tác động tích cực đến với trẻ em bị mắc chứng tự kỉ và các bệnh mãn tính khác, điển hình như bệnh Parkinson.

Chơi game có thực sự là vô bổ, là lãng phí thời gian?

Ấy thế mà bất chấp tất cả những minh chứng khoa học và các dẫn chứng khảo sát cụ thể, vẫn còn tồn tại một số bộ phận luôn cho rằng: “Chơi game là phí phạm thời gian, là vứt đi tuổi trẻ.” Nhưng khi được hỏi rằng “Tại sao bạn lại nghĩ vậy?” thì thường rất ít có ai có thể cung cấp được những lời giải đáp thích đáng cho những nhận định đó.

Đôi khi những lúc câu trả lời mà chúng ta nhận được chỉ là những lời nói sao rỗng, không bằng chứng xác thực cụ thể, chẳng liên quan đến vấn đề. Nhưng mỗi lần có một tựa game nào đó được ra mắt và bất ngờ ‘gặp thời’, sau đó nhanh chóng trở thành một hiện tượng, trào lưu khó cưỡng trong giới trẻ, là cứ như rằng bài ca cũ rích đó lại bắt đầu cất lên. Cứ như thể người ta đang so sánh game với những tệ nạn của xã hội vậy.

Tại sao phải cảm thấy xấu hổ khi chơi game vốn dĩ chỉ để giải trí?
Tại sao phải cảm thấy xấu hổ khi chơi game vốn dĩ chỉ để giải trí?
Được trải nghiệm và thưởng thức những nội dung giải trí độc đáo, hấp dẫn mà game đã và đang không ngừng mang đến, đó chính là niềm hạnh phúc của nhiều thế hệ game thủ.

Tuy nhiên, bất cứ điều gì trong cuộc sống này, đều có hai mặt tốt và xấu, và game cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Công bằng mà nói thì bên cạnh những lợi ích về sức khỏe, vẫn luôn còn những vấn nạn mà chính bản thân của mỗi game thủ cũng nên tự ý thức được. Chẳng hạn như việc bỏ học để trốn ra các quán net cùng lũ bạn, hay dành ra hàng tiếng đồng hồ không ăn không ngủ chỉ để cày game. Thậm chí là sử dụng trò chơi điện tử để làm phương tiện lừa lọc và trục lợi cho bản thân, như giả gái để dụ các anh em khác cống nạp V-Coin cho mình trong Đột Kích chẳng hạn.

Nói vui vậy thôi, cơ bản thì game không xấu nhưng cũng khó để phủ nhận rằng vẫn còn tồn tại khá nhiều thành phần bất hảo, khiến cho hoạt động giải trí này trở thành những điều… không hay cho lắm trong mắt xã hội, nhất là đối với nhiều phụ huynh có con nhỏ. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa trò chơi điện tử là hoàn toàn xấu. Theo một số thống kê thị trường của công ty Newzoo cho thấy, có gần 3 tỉ game thủ trên toàn thế giới cảm thấy cuộc sống của họ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn so với những người không chơi game.

Chơi game có thực sự là vô bổ, là lãng phí thời gian?

Đến một lúc nào đó trong tương lai, liệu tất cả mọi người có thể ngừng đánh giá game là… những thứ vô bổ, là phí phạm thời gian, đánh mất đi tuổi trẻ được hay không? Chỉ có thời gian mới có thể giải đáp được cho câu hỏi hóc búa đó. Tuy nhiên nếu chúng ta thực sự muốn xã hội nhìn nhận rằng chơi game chính là một phần thiết yếu trong cuộc sống, cũng như xem phim, nghe nhạc và đọc sách. Thì điều duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc này, đó chính là thay đổi bản thân và trở thành những game thủ có trách nhiệm. Bởi vì để thay đổi xã hội, trước hết ta phải thay đổi được chính mình đã.

Nói về trò chơi điện tử và những khó khăn mà ngành công nghiệp game đang gặp phải, chúng ta không thể nào không nhắc đến vấn nạn bạo lực trong game. Vậy thì bạo lực trong trò chơi điện tử là tốt hay xấu? Đó có phải là cách để giải quyết mọi vấn đề hay không? Câu hỏi này đã nhanh chóng trở thành một chủ đề khó trả lời và tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Tìm hiểu thêm về chủ đề này tại đây.

Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?
Và cuối cùng bạn đã đăng ký kênh Youtube của Kênh Tin Game chưa? Đăng ký đi vì nó miễn phí.