PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi?

Nền tảng game trên điện thoại Smartphone đang thắng thế và liệu đó có phải một điều tốt?

Thời còn bé, những cậu nhỏ nào may mắn được bố mẹ mua cho một chiếc Gameboy mà chơi là “oách” lắm. Và hẳn thời còn bé, nhiều bạn trẻ sở hữu những chiếc PSP, Nintendo DS, Gameboy… cũng phải tránh mặt, khuất mắt trông coi, len lén đợi cha mẹ đi làm mới dám lôi ra mà chơi.

157307-god_of_war_-_chains_of_olympus_europe-2 PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 1Còn đâu những God of War: Chains of Olympus?

Thế đột nhiên đến giờ, những chiếc Nintendo 3DS và PS Vita, dù vẫn có chất lượng rất tốt nhưng không còn được “như xưa” nữa.

Những chiếc PS Vita, vẫn có một số đáng kể những tựa game hay, nhưng không có tựa game nào thực sự “đỉnh” như thời PSP với những God of War: Chains of Olympus, Resistance: Retribution, Final Fantasy VII: Crisis Core…

maxresdefault PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 2Sự “mất tích” của hai chiếc PS Vita và Nintendo 3DS/ 2DS

Nintendo 3DS và 2DS thì cũng chẳng khá hơn là bao, số game hay có phần “nhỉnh” hơn PS Vita và trội hơn về lượng. Tuy nhiên vẫn với cái giá của một tựa game Console khiến nhiều người dù thấy hay nhưng vẫn phải lắc đầu vì cho là “không đáng”.

Vậy tại sao thế giới máy chơi game cầm tay lại đang bị phù một lớp màn sương xám xạm như vậy?

Xu hướng đang lên của thế giới game trên điện thoại

Đó là lí do lớn và quan trọng nhất cho thực tại đáng buồn trên của thế giới game trên những chiếc máy chơi game cầm tay (Handheld). Nó đặt ra một câu hỏi thật là éo le: “Vì sao mọi người lại phải tốn cả đống tiền cho hẳn một chiếc máy chơi game và đống game theo nó, trong khi vẫn có thể rút chiếc Smartphone ra và chơi cả đống game miễn phí nhưng vẫn đầy giải trí?”

Dù đáng buồn nhưng có lẽ hầu hết mọi người sẽ trả lời là có.

mobile-games PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 3Sự nở rộ của hàng đống những tựa game, ứng dụng giải trí miễn phí, giá rẻ trên điện thoại

Ngay cả tại những nước phát triển tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật… nhiều người vẫn thích dùng… đồ rẻ mà vẫn có “chất” hơn là phải móc ví ra cho những trải nghiệm vượt trội hẳn. Bởi lẽ đó, thế giới game di động dường như đang bị cào bằng thành thế giới game trên điện thoại Smartphone mở rộng. Vô hình chung, mọi người bị xa rời khỏi những trải nghiệm mang tính nghệ thuật và đầu tư mà chấp nhận tự nguyện “mắc kẹt” giữa những đống ứng dụng giải trí giá rẻ, miễn phí. Bởi hầu hết thà chơi đống ứng dụng miễn phí, rẻ tiền nhưng vẫn vui vui, thú vị đó vẫn hơn là phải trả tới gần 40$ (khoảng 910.000 VNĐ) cho những chiếc máy chơi game.

Theo những số liệu thống kê chi tiết nhất gần đây, vòa năm 2014, các game thủ dành 3% thời gian của mình bên những chiếc máy chơi game cầm tay chuyên dụng (PSP, PS Vita, Nintendo 3DS…), 21% thời gian bên những tựa game trên điện thoại và 24% thời gian với những chiếc máy chơi game Console. Tới năm 2016, tổng doanh thu của thế giới game điện thoại đã là khoảng 37 tỉ USD rồi.

download PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 4

Những số liệu đó cho thấy một thực trạng, rằng thế giới game trên điện thoại đã vượt qua game trên các hệ máy cầm tay khá xa rồi và khả năng cao là sẽ còn tiếp tục như vậy trong tương lai. Thay vì chỉ là một vài hãng thực hiện một số những tựa game 1-2$ nho nhỏ trên điện thoại, giờ đây, thế giới game trên điện thoại là cả một ngành công nghiệp số khổng lồ, và còn đang tiếp tục chóng mặt.

Sự chuyển hướng của Nintendo

Sau một thời gian dài lâm vào cuộc khủng hoảng do máy WiiU thì vừa thất bại, vừa ế ẩm; mà hãng cũng không chịu sản xuất game trên điện thoại. Khiến cho các tựa game mang tính thương hiệu của hãng như Mario, Zelda, Pokemon… cũng theo đó mà chìm nghỉm. Trên các gian hàng bán lẻ từ GameStop, Best Buy hay Walmart, Nintendo cũng chỉ xuất hiện rất khiêm tốn bên những PS4, XboxOne của Sony và Microsoft…

a9172c56568345538209a40392860714 PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 5Sự trở lại thành công của Nintendo Switch, hệ máy console “lai” di động

Thì đến nay, Nintendo đã chấp nhận thích nghi với tình trạng chung của thế giới và bắt đầu làm ra những tựa game trên ĐTDĐ, bước đầu đã thu được những thành công làm thế giới phải “khiếp vía” như Pokemon Go, Super Mario Run đều đứng đầu các BXH về doanh thu và chất lượng trên các hệ máy di động. Trên chiến trường Console, Nintendo cũng ghi dấu ấn với màn trở lại ấn tượng của Nintendo Switch, được các nhà đánh giá khen ngợi vì thiết “Lai – Hybrid” kết hợp giữa máy chơi game Console và lại vừa mang tính di động rất sáng tạo, kèm theo đó là Legend of Zelda: Breath of the Wild được một loạt trang phê bình đồng loạt cho 10/10 như một tựa game “mở màn” của một hệ máy Console tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

Thế nhưng tất cả những sự thành công trên cho thấy, “thành trì” cuối cùng của các tín đồ hệ máy chơi game cầm tay có vẻ cũng đang bỏ ngỏ thị trường truyền thống này của mình. Với hai hệ máy 2DS và 3DS dường như đang “đóng băng”, thiếu vắng hẳn sự xuất hiện của những tựa game chất lượng, cũng như cả sự quảng bá của chính bản thân hãng Nintendo.

legend-of-zelda-breath-of-the-wild-nintendo-switch-preview-jpg-optimal PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 6Và màn ra mắt hoành tráng của Legend of Zelda: Breath of the Wild

Liệu rằng Nintendo có đang “ủ mưu” để xây dựng một con bài tủ thật khủng như trường hợp của Pokemon Go cho thị trường game điện thoại di động, hay như như Nintendo Switch cho thế giới game Console? Hi vọng đó thì hiện giờ vẫn chưa có chút ánh sáng nào từ những lời công bố về hướng đi hay các tuyên bố thành lập dự án của Nintendo.

Vậy nên có thể nói, với Nintendo hiện nay, thị trường game trên các hệ máy cầm tay là một bức màn xám vô định.

Sony “rời bỏ cuộc chơi”

Cách đây gần 2 năm, từ khoảng tháng 10 năm 2015, Sony đã tuyên bố… đem con bỏ chợ và nói rằng hãng không có kế hoạch làm ra một bản PS Vita thứ hai nào nữa vì chúng không mang lại lợi nhuận cho hãng, chi tiết rằng:

sony-corp-asia-says-the-playstation-vita-is-dead PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 7PS Vita đã chết trong mắt Sony, và sẽ không có người anh em nào kế nhiệm cả

“Vậy nên tôi hi vọng, cũng như nhiều bạn, rằng nền văn hóa chơi game di động sẽ còn tiếp tục phát triển. Nhưng tình hình “thời tiết” hiện nay không tốt cho sức khỏe (của các hệ máy chơi game cầm tay) cho lắm vì sự thống trị của thế giới game điện thoại di động.”

Không chỉ vậy, không  lâu sau lời công bố đó. Sony lại tiếp tục đưa ra lời tuyên bố rằng bản thân Sony hiện đang và sẽ không làm ra bất kì tựa game nào cho hệ máy Vita nữa. Và rằng các thương hiệu game AAA của hãng như God of War, Uncharted… sẽ rời xa luôn hệ máy con đẻ này của hãng.

Sự thờ ơ của Microsoft

Ngay từ cái thời mà PSP, Nintendo DS còn đang làm mưa làm gió trên thế giới game di động. Microsoft cũng đã vô cùng… dửng dung rồi, thực sự hãng Microsoft chưa hề, dù là thử cố làm ra một hệ máy chơi game cầm tay bao giờ cả. Đối với bản thân hãng Microsoft thì điều này không nhất thiết là một điều tốt hay xấu. Nhưng với cộng đồng game thủ trên thế giới thì đây hẳn là một vấn đề lớn.

Xét bởi Microsoft là một trong 3 cái tên lớn của thế giới game (Microsoft, Nintendo, Sony) thì việc Microsoft chưa từng thử làm ra một chiếc máy chơi game cầm tay cho thấy niềm tin của hãng rằng thế hệ máy chơi game cầm tay sẽ sớm tàn lụi ngay cả trước khi nó mới kịp bắt đầu mà thôi.

download PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 8

Dù là không tự thử làm ra một chiếc máy chơi game cầm tay, nhưng dù là trên khía cạnh kinh doanh, Microsoft hoàn toàn có thể úp mở về một ý tưởng làm ra một chiếc máy chơi game cầm tay như vậy cho báo giới. Rồi từ đó xem phản ứng của cộng đồng fan như thế nào để đưa ra quyết định chính xác hơn, nhưng ngay cả việc như vậy hãng Microsoft cũng chưa từng thực hiện. Việc Microsoft phớt lờ hoàn toàn phân khúc game trên hệ máy cầm tay là một trong những lsi do lớn dẫn đến sự thống trị của thê sgiowis game trên điện thoại di động.

Giả sử như Microsoft cũng chịu làm ra một hệ máy chơi game cầm tay tạo được tiếng vang thì chắc chắn các game thủ phương Tây, các fanboy của hãng Microsoft sẽ đồng loạt ủng hộ ngay thôi.

Nhưng rất tiếc là điều đó chưa bao giờ xảy ra cả.

VÌ SAO BẠN BỎ TÔI MÀ ĐI?

Là một game thủ từng một thời gắn bó với Gameboy, thích thú với các máy chơi game Xếp hình, khao khát có được một chiếc PSP, PS Vita… Hẳn các bạn cũng như tôi, đều đang mong chờ một màn Comeback của các hệ máy chơi game cầm tay, được chơi những tựa game bom tấn trong lòng bàn tay mình một lần nữa.

5529f1905e28b PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 9Những tựa game mang nặng kí ức

Game trên điện thoại không cần phải ra đi, nhưng có lẽ nó không nên đẩy những chiếc máy chơi game cầm tay xuống vực mà không mảy may suy nghĩ như thế. Thế giới game liên phát triển, tiến hóa về phía trước; nhưng game trên di động không phải sự phát triển đó, mà chỉ là một sự phát triển rẽ nhánh mang tính giải trí mà thôi, bởi giới hạn phần cứng cho quá nhiều tác vụ khiến những chiếc Iphone, Samsung Galaxy… khó mà có thể mang đến một trải nghiệm game bom tấn sâu sắc dù là như những God of War: Chain of Olympus, Ghost of Sparta… được

handhelds-600x400 PS Vita, Nintendo 3DS… Những chiếc máy chơi game cầm tay đã đi về đâu mất rồi? 10Và những chiếc máy chơi game chúng ta đã gắn bó suốt thời ấu thơ

Vì vậy để đáp lại, các hệ máy chơi game cầm tay cũng cần phải tiến hóa để trở lại với cuộc chơi, để không phải ra đi. Vì lẽ rằng, các tựa game trên những hệ máy cầm tay đã là một phần của nền văn hóa chơi game chúng ta rồi. Chính những chiếc Gameboy, PSP, Nintendo DS… đã góp phần xây dựng nên một thế giới game phát triển như ngày nay và chúng không đáng để bị gạt sang một bên dễ dàng như vậy?