Riot Games Trung Quốc đưa ra thông báo chính thức về vụ việc bán độ của Weiyan – cựu tuyển thủ Rogue Warriors

Đúng là sai 1 ly đi 1 dặm mà.

Như đã đưa tin trước đó, đội tuyển Rogue Warriors của LPL đã đăng tải thông báo trên Weibo của đội về việc chấm dứt hợp đồng với người đi rừng Weiyan sau khi phát hiện ra anh chàng này vi phạm nghiêm trọng điều lệ của giải đấu LPL là dính lứu đến việc bán độ, dàn xếp tỉ số. Anh chàng này cũng đã thừa nhận về việc có nhận được đề nghị bán độ để có được 1 số tiền lớn, tuy nhiên Weiyan đã từ chối và anh khẳng định những tình huống xử lý lỗi đều là do thi đấu dưới sức.

Weiyan bị RW thanh lý hợp đồng do có dính lứu đến bán độ

Ngay sau khi nhận được thông tin thì Riot Games Trung Quốc đã vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc. Kết luận cuối cùng cho thấy tuyển thủ Weiyan có liên quan đến tổ chức cá cược LMHT. Weiyan và cả đội tuyển Rogue Warriors đều đã phải nhận những bản án của riêng mình. Cụ thể thì Weiyan sẽ bị cấm tham gia các giải đấu chuyên nghiệp của Riot Games trong vòng 2 năm và không được phép livestream LMHT trên bất kì nền tảng trực tuyến nào. Còn đối với RW cũng bị phạt 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ VND) do buông lỏng quản lý tuyển thủ.

Cả Weiyan và đội tuyển Rogue Warriors đều phải nhận án phạt từ Riot