Riot sẽ quyên góp 1 triệu USD và trích doanh thu battle pass để từ thiện tại Ukraine

Riot đã đáp lại lời kêu gọi từ cộng đồng, Riot quyết định sẽ đóng góp 1 triệu USD cũng như trích doanh thu từ Battlepass để ủng hộ những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Riot sẽ ủng hộ 1 triệu USD cho ba tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân Ukraine. Ba tổ chức được chọn để ủng hộ là: International Medical Corps, Doctor Without Border và Hội chữ thập đỏ Ba Lan.

Bên cạnh đó, Riot cũng kêu gọi quyên góp trong tất cả các game của mình. Cụ thể, tất cả doanh thu từ Battlepass của Valorant, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics và Wildrift từ ngày 5 tháng Ba đến ngày 12 tháng Ba cũng như tất cả doanh thu từ dòng skin Ong mật mới được ra mắt ở League of Legends sẽ được đưa đến ba tổ chức trên.

Xung đột Ukraine đã ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của thế giới và esports cũng không phải ngoại lệ. Natus Vincere - một tổ chức esports đến từ Ukraine chỉ đăng thông tin về cuộc xung đột kể từ khi nó được châm ngòi vào ngày 24 tháng 2. Ngoài ra, Na’Vi cũng cắt đứt quan hệ với công ty ESforce Holding - chủ sở hữu Virtus.pro và các tổ chức khác vì đã công khai phủ nhận những gì đang xảy ra tại Ukraine.

Các nhà tổ chức giải cũng vào cuộc. BLAST đã cấm thi đấu các đội tuyển Nga tham dự giải đấu, bên cạnh đó, ESL chỉ cho phép các tuyển thu Nga tham dự nếu họ không được liên kết với bất cứ tổ chức và nhà tài trợ của Nga.

Riot cũng phải tạm dừng các trận đấu trong khuôn khổ EMEA VALORANT Chamions Tour vì các team trong khu vực CIS bao gồm Na’Vi, Gambit và FunPlus Phoenix không thể tiếp tục chơi.