Liên Quân Mobile đạo nhái Liên Minh Huyền Thoại – cuộc tranh cãi không hồi kết - Game Online

Đây là chủ đề thường được lấy ra làm đề tài cho những cuộc tranh cãi giữa game thủ Liên Minh Huyền Thoại và Liên Quân Mobile

Tuy không phải là đối thủ trực tiếp nhưng có vẻ như một số game thủ Liên Minh Huyền Thoại thường có những định kiến không hay cũng như những so sánh khập khiễng về Liên Quân Mobile cũng như fan của tựa game này, những cuộc tranh cãi này hầu như luôn đi vào ngõ cụt khi không ai nhường ai.

Kẻ bắt chước

Có tuổi đời được liệt vào hàng cha chú khi đến nay đã ngót gần 10 năm Liên Minh Huyền Thoại thống lĩnh thị trường game online thế giới. Trong khi đó Liên Quân mobile lại chỉ mới được phát hành tại Việt Nam từ tháng 11 năm 2016, tức là mới chưa đầy 3 năm. Với bề dày phát triển như vậy thì không khó hiểu khi Liên Minh Huyền Thoại luôn nhận được tình cảm của đông đảo mọi người.

PraY giải nghệ
PraY chia tay Liên Minh Huyền Thoại với pha bắn Đại Băng Tiễn đi vào lịch sử!
PraY là ngôi sao xạ thủ nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, luôn luôn có mặt ở những kì Allstar với sự yêu quí tới từ cộng đồng Hàn Quốc.

Game thủ dễ dàng nhận thấy Liên Quân Mobile có nhiều điểm tương đồng với đàn anh từ bản đồ đến các bùa lợi xanh và đỏ, bụi cây đến hệ thống trụ bảo vệ nhà chính, tương tác giữa nhân vật với môi trường xung quanh,… hay đặc biệt là lối chơi thiên về kỹ năng cá nhân. Chính những điều này làm nhiều game thủ cho rằng Liên Quân Mobile đã “đạo nhái” Liên Minh Huyền Thoại. Tạo hình cũng như chiêu thức của một số tướng trong Liên Quân Mobile có phần giống với Liên Minh Huyền Thoại hay thậm chí là các tựa moba khác như Dota 2 hay Mobile Legends. Có thể kể đến trong số này là Zill (LQm) và Nocturne (LOL), Ormarr(LQm) và Olaf(LOL) và khá nhiều cặp bài trùng khác.

Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại

Anh em cùng cha khác .. ông nội

Tuy nhiên điều này là hoàn toàn bình thường trong các tựa game cùng thể loại không chỉ ở Moba mà ở hầu hết các thể loại game từ bắn súng đến nhập vai. Một kiểu hiệu ứng có thể vô dụng ở tựa game này nhưng có thể lại vô giá trong một tựa game khác, kỹ năng ultimate Trăn Trối của Yasuo là một ví dụ khá điển hình. Vì vậy chúng ta cũng không nên quá nặng nề nếu chúng hao hao giống nhau.

Và chúng ta nên rõ ràng, rằng Liên Quân Mobile vẫn sở hữu một hệ thống tướng rất mới và sáng tạo, chúng có những kỹ năng, hiệu ứng và cá tính rất đặc biệt mà rất ít tựa game nào có được như Batman, Superman, … Cộng thêm nhịp độ trận đấu rất nhanh nên các giai đoạn của trận đấu cũng bị rút ngắn đáng kể. Điều này dẫn đến các chiến thuật trong Liên Minh Huyền Thoại có lẽ sẽ không còn phù hợp trong Liên Quân Mobile, mà thay vào đó chúng ta cần những thứ độc dị hơn trong cách đảo đường, chọn tướng cũng như giao tranh. Cảm giác giao tranh liên tục làm người chơi phấn khích, giảm bớt phần “nghiêm túc” như trong Liên Minh Huyền Thoại.

Người chơi Liên Quân “trẻ trâu”



Đây là suy nghĩ thường thấy của một số game thủ Liên Minh Huyền Thoại khi họ cho rằng Liên Quân Mobile là một tựa game khá đơn giản, dễ chơi dễ trúng thưởng và thường chỉ dành cho trẻ con hoặc những người mới tập chơi thể loại Moba. Có một điều phải công nhận rằng Liên Quân Mobile là một trò chơi khá dễ làm quen và tiếp cận, bạn không cần phải quan tâm quá nhiều về việc cắm mắt, farm lính, không có trang bị kích hoạt… cộng thêm các chiêu thức không khó để sử dụng. Và điển hình là việc bạn không cần phải là một cao thủ cũng có thể thả diều đối phương đến ức chế mà chết với các xạ thủ tay dài như Valhein hay Yorn.

Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại

Liên Quân Mobile đơn giản hơn là điều dễ hiểu

Tuy nhiên, giống như việc chúng ta đi thi, đã khó thì khó chung và dễ thì dễ chung, chuyện một tựa game có lối chơi đơn giản không đồng nghĩa với việc bạn có thể dành được chiến thắng dễ dàng trước đối thủ, trong Liên Quân Mobile hay bất kỳ một tựa Moba nào khác thì không bao giờ là dễ dàng để bạn có thể 1v5 (hay 1v9 …), phối hợp hiệu quả với đồng đội cũng là một kỹ năng đòi hỏi kinh nghiệm rất nhiều… Một lối chơi có độ phức tạp không cao sẽ giúp bạn dễ dàng làm quen, yêu thích tựa game hơn là chán nản vì ức chế sau một vài trận đấu đầu tiên, và một tựa game một khi đã mất đi tính giải trí thì việc người chơi rời bỏ nó cũng là một điều không khó hiểu.

Một bức ảnh phản chiếu cuộc chiến Dota – LMHT

Nếu bạn là game thủ lâu năm từng chứng kiến sự ra đời của Dota, bạn sẽ nhận ra ngay “cái mùi quen quen” này. Ngày xưa khi dàn tác giả đời đầu của bản mod Dota tách ra lập công ty Riot và làm nên LMHT, cộng đồng Dota cũng gọi đám chơi LMHT là “trẻ trâu”, “game đạo nhái” khi nó copy y chang lối chơi độc đáo của Dota. Không chỉ vậy, cách chơi được làm dễ hơn, dàn tướng mới cũng hao hao, na ná Dota.

Nếu các thần dân LMHT ngày xưa bào chữa rằng đó là đặc tính của thể loại Moba, sự kế thừa tinh hoa của cách chơi Moba khiến LMHT có nét tương đồng với Dota thì hiện tại Liên Quân Mobile cũng có thể dùng cách nói tương tự. Ngay cả “độ dễ” mà ngày xưa dân LMHT vẫn cho là thân thiện với người chơi mới hơn cách chơi quá phức tạp và khó nhằn của Dota thì nay làm sao họ bắt bẻ được độ khó của Liên Quân Mobile?

Kết

Việc so sánh một tựa game Mobile và một tựa game PC có vẻ khá khập khiểng và hoàn toàn không giúp người chiến thắng trở nên “đẹp trai” hơn cũng như làm trải nghiệm game của Liên Quân Mobile tệ đi, chúng ta chỉ chơi game theo sở thích, điều kiện công việc cũng như khả năng của mỗi người. Một game thủ nào đó chắc chắn không phải Mọt tôi đã từng nói : “Ở cái xã hội này, không có game hay game dở, chỉ có game bạn thích chơi hoặc không!”