Sau gần một tháng ra mắt, Galaxy Z Fold8 đang chứng minh sức hút của dòng điện thoại màn hình gập ngang. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở khả năng mở rộng màn hình mà còn ở trải nghiệm khi sử dụng máy ở trạng thái gập.
Trải nghiệm thực tế cho thấy màn hình ngoài với tỷ lệ 16:10 của chiếc smartphone màn hình gập này phù hợp với nhiều tác vụ hằng ngày như duyệt web, nhập văn bản hay sử dụng mạng xã hội. Kích thước và tỷ lệ này tạo cảm giác khác biệt so với điện thoại dạng thanh truyền thống nhưng sau một thời gian làm quen, thao tác trở nên khá tự nhiên.
Một vài ứng dụng chưa tối ưu cho tỷ lệ màn hình đặc biệt này có thể hiển thị chưa thực sự hoàn hảo. Tuy nhiên, đây được đánh giá là vấn đề khá hiếm gặp.
Đáng chú ý, trải nghiệm này khiến người dùng yêu thích trạng thái gập hơn mong đợi. Với nhu cầu thông thường, việc mở màn hình lớn không phải lúc nào cũng cần thiết. Điện thoại ở trạng thái gập vẫn đáp ứng tốt việc kiểm tra tin tức, đọc bài viết hay lướt mạng xã hội.
Màn hình trong Galaxy Z Fold8 phát huy lợi thế khi xem phim, đọc sách và chơi game
Nếu màn hình ngoài chỉ đủ cho tác vụ cơ bản, màn hình trong chính là nơi Galaxy Z Fold8 phô diễn lợi thế của thiết kế gập. Mở máy sẽ rất hữu ích khi xem ảnh, xem video, đọc sách điện tử hoặc chơi game.
Với giải trí, màn hình trong lớn giúp xem phim và chương trình truyền hình thoải mái hơn hẳn. Dù vậy, tỷ lệ 4:3 khiến các nội dung 16:9 hiện đại xuất hiện viền đen hai bên. Những chương trình cũ có khung hình tương thích sẽ tận dụng tốt hơn diện tích hiển thị.
Đọc sách điện tử cũng là trải nghiệm đáng thử. Khi mở máy, màn hình mang lại cảm giác như một cuốn sách thật hơn so với smartphone truyền thống. Dù vẫn dùng màn hình sáng thay vì công nghệ e-ink, thiết kế này tạo thêm không gian cho người hay đọc nội dung dài.

Galaxy Z Fold8 bản mở.
Chơi game là một lợi thế khác của Galaxy Z Fold8. Màn hình rộng cho thêm không gian thao tác, đặc biệt hữu ích với các trò chơi cần nhiều nút điều khiển. Với những tựa game góc nhìn thứ nhất, tỷ lệ màn hình tạo cảm giác tự nhiên hơn hẳn. Game thủ dùng bố cục ba hoặc bốn ngón tay có thêm khoảng trống để thao tác mà không che quá nhiều nội dung.
Tuy nhiên, trải nghiệm này đặt ra câu hỏi về giá trị thực: nếu người dùng vẫn thích dùng máy ở trạng thái gập trong phần lớn thời gian, liệu khoản tiền bỏ ra cho cơ chế màn hình gập có thực sự xứng đáng?
Câu trả lời nằm ở nhu cầu mỗi người. Với ai thường xuyên xem phim, đọc sách hay chơi game trên màn hình lớn, khả năng mở rộng không gian hiển thị là giá trị rõ ràng. Ngược lại, nếu chỉ dùng các tác vụ cơ bản, màn hình ngoài đã đủ đáp ứng.
Kiểu smartphone “hộ chiếu” mở ra hướng thiết kế mới cho điện thoại
Trải nghiệm Galaxy Z Fold8 cũng làm nổi bật một ý tưởng thú vị: smartphone dạng thanh nhưng sở hữu tỷ lệ màn hình vuông vức, ngắn hơn so với thiết kế hiện tại.
Kiểu dáng này mang lại cảm giác cầm nắm khác biệt mà không cần đến cơ chế gập. Huawei gần đây cũng gây chú ý với mẫu Huawei Pura X View phong cách “hộ chiếu”, cho thấy xu hướng này có thể tiếp tục được thử nghiệm trên thị trường.
Nếu những smartphone dạng này có giá dễ chịu hơn điện thoại màn hình gập, người dùng sẽ có thêm lựa chọn giữa thiết kế quen thuộc và màn hình tỷ lệ mới. Điều này đặc biệt hấp dẫn với ai thích màn hình ngắn, rộng mà không cần một thiết bị có thể mở thành máy tính bảng.
Hiện tại, Galaxy Z Fold8 chính hãng tại Việt Nam đang được giảm giá nhẹ, chỉ còn từ 44,49 triệu đồng cho bản 256GB.
```
