9 tiền vệ đang khiến cả World Cup khiếp sợ bởi khả năng công thủ toàn diện: Vị trí số 1 quá khủng

Các tiền vệ này đã thể hiện quá suất sắc tại World Cup 2018

9. Ivan Rakitic (Croatia)

Rakitic chính là một nhân tố vô cùng quan trọng trong đội hình Barcelona cũng như đội tuyển Croatia. Với kỹ thuật, khả năng qua người và tầm nhìn tốt, cầu thủ 30 tuổi này sẽ giúp ích nhiều cho Luka Modric để anh có thể thoải mái sáng tạo phía trên. Đội tuyển Croatia sở hữu một hàng tiền vệ chất lượng với sự góp mặt của Rakitic đãgây ra rất nhiều khó khăn cho Nigeria hay ông lớn Argentina.

8. Koke (Spain)

Trải qua một mùa giải thành công cùng với Atletico Madrid, Koke đang hướng đến World Cup 2018 với rất nhiều mục tiêu sau những lần thất bại ở World Cup 2014 hay Euro 2016. Với khả năng hiện có, cầu thủ 26 tuổi được hi vọng sẽ có thể lấp đi khoảng trống mà người đàn anh Xavi đã để lại. Nếu như Koke làm được điều này, ĐT Tây Ban Nha chắc chắn sẽ có được nhiều phương án tấn công nguy hiểm hơn.

7. Nemanja Matic (Serbia)

Kết thúc một mùa giải không mấy thành công với M.U, Matic trở lại đội tuyển Serbia với mục tiêu cùng đội tuyển tiến sâu nhất có thể tại giải đấu lần này. Với tên tuổi và tầm vóc của mình, Matic chính là hạt nhân và là chiếc cầu nối ở hàng tiền vệ đội tuyển Serbia. Vì vậy, không quá khi nói rằng thành công của Serbia  phụ thuộc rất nhiều vào tiền vệ 29 tuổi này.

6. David Silva (Tây Ban Nha)

David Silva đã từ lâu trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Man City. Anh sở hữu một đôi chân ma thuật có khả năng điều tiết lối chơi của toàn đội. Khi Pep Guardiola làm HLV của Man xanh, ông kéo anh lùi sâu hơn nhưng Silva vẫn thích nghi tốt và vẫn là tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu hiện nay.

5. Kevin De Bruyne (Bỉ)

Vừa qua, tiền vệ Kevin De Bruyne đã chính thức kí vào hợp đồng mới có thời hạn 5 năm rưỡi với Man City. Với phong độ chói sáng khi anh luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc qua những pha kiến tạo hay dứt điểm tuyệt vời. Ngôi sao người Bỉ hoàn toàn xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Dù chưa thực sự nổi bật nhưng Bỉ vẫn rất cần De Bruyne trong cuộc chiến World Cup.

4. Casemiro (Brazil)

Trong một năm mà Real gặt hái quá nhiều vinh quang, Casemiro chính là một mảnh ghép hoàn hảo với những màn trình diễn siêu hạng. Ngoài khả năng dọn dẹp, tiền vệ sinh năm 1992 còn sở hữu tinh thần thi đấu máu lửa, không ngại va chạm. Chắc chắn trong tương lai, Los Blancos và ĐT Brazil sẽ còn phải trông chờ nhiều vào Casemiro để thu lượm thành công. World Cup 2018 này là thời điểm không thể tốt hơn để Casemiro chứng minh những thành công ở Real không phải là may mắn

3. N’Golo Kante (Pháp)

Mặc dù có vẻ thất thế hơn so với Paul Pogba nhưng phong độ tuyệt vời của Kante đang giúp anh dần có được chỗ đứng trong đội hình tuyển Pháp. Được thi đấu ở vị trí sở trường, Kante đã thể hiện tốt hơn Pogba bởi tiền vệ của Quỷ đỏ hiện đang không có phong độ tốt cũng như sở trường của anh là vị trí lệch trái trong trung tâm hàng tiền vệ.

2. Luka Modric (Croatia)

Luka Modric có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, những đường chuyền chất lượng và tài lãnh đạo bẩm sinh trên sân cỏ. Ở Real trong 6 năm và chứng minh được đẳng cấp, Modric chính là chìa khóa trong cách vận hành lối chơi của Real. Một phần lớn các đường triển khai bóng của Real phải phụ thuộc vào Modric, chính vì vậy, anh góp phần không nhỏ vào khả năng gây nguy hiểm cho tất cả mọi đội bóng.

1. Toni Kroos (Đức)

Một ý kiến khác lại cho rằng

Không cần nói quá nhiều về đẳng cấp của Toni Kroos và điều quan trọng hiện tại là liệu ngôi sao của Real Madrid có tiếp tục thể hiện được phong độ xuất sắc trong màu áo đội tuyển Đức. Kroos có thiên hướng chơi tấn công nhưng từ khi chuyển sang Real Madrid anh đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình khi phải đá lùi sâu hơn. Để có được chức vô địch World Cup thứ 5 trong lịch sử thì đội tuyển Đức chắc chắn phải phát huy được khả năng của Kroos trong đội hình bởi sự sáng tạo của anh là quá tuyệt vời và cú sút phạt siêu đẳng trong trận đấu với Thụy Điển là minh chứng rõ ràng nhất.

Theo Ohman