Cuộc sống chật vật của dàn sao Hoa ngữ đình đám sau khi hết thời

Nhiều ngôi sao Hoa ngữ đình đám một thời như Từ Thiếu Hoa, Lam Khiết Anh, Trương Vệ Kiện... có cuộc sống chật vật khi hết hot.

Từ Thiếu Hoa là một trong những diễn viên vào vai Đường Tăng một cách xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ông không thể vượt qua được cái bóng chính mình tạo ra nên  ngoài vai diễn nổi bật này Từ Thiếu Hoa không để lại ấn tượng gì trong làng phim. Giờ đây, để trang trải cuộc sống, nam diễn viên thường nhận đi hát hội chợ và vẫn với trang phục Đường Tăng như ngày nào.

Ngọc nữ đình đám xứ Cảng thơm - Lâm Khiết Anh từng khiến bao con tim say đắm. Thế nhưng cuộc đời hồng nhan bạc mệnh, sau cú sốc bị cưỡng hiếp, người đẹp rơi vào trạnh thái điên loạn kéo theo sự nghiệp và nhan sắc tụt dốc. Tình trạng đau lòng của mỹ nữ ngày nào giờ lang thang đầu đường xó chợ, nhặt thức ăn thừa, xin tiền người qua đường.

Chiến thắng cuộc thi "Nam vương Hong Kong 2005" tuy nhiên Cao Quân Hiền lại chỉ là 1 bình hoa di động. Anh từng được mời về đầu quân cho TVB và được trả mức lương 15.000 HKD (hơn 43 triệu đồng) / 1 tháng. Tuy nhiên, sự nghiệp không như mong muốn, Cao Quân Hiền không để lại được vai diễn ấn tượng nào nên thù lao càng càng giảm và TVB không kí tiếp hợp đồng. Để kiếm sống, Cao Quân Hiền làm việc tại một gara ô tô. 

Thẩm Dĩnh Đình bén duyên làng giải trí nhờ cuộc thi "Hoa hậu Hong Kong". Thế nhưng, sau nhiều năm cố gắng, cô vẫn không tạo dựng được tên tuổi trong showbiz. Giờ đây, cô chuyển sang làm PG quảng cáo rượu và thuốc lá để kiếm sống.

Dương Tư Kỳ giành giải "Hoa hậu Hong Kong 2001", sau đó về đầu quân cho TVB. Từng là ngôi sao nổi tiếng nhưng cuộc sống hiện tại của người đẹp họ Dương khá vất vả. Sau khi yêu nhầm "đại gia rởm" rồi bị bỏ rơi, giờ đây Dương Tư Kỳ phải chật vật nuôi con một mình. Cô phải đi hát, tiếp thị rượu ở quán bar để kiếm sống.

Vạn Tử Lương - diễn viên "đàn anh" của hàng loạt ngôi sao như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa... có cuộc sống khó khăn ở tuổi xế chiều. Ông bị tiểu đường và bệnh gút. Để có tiền trị bệnh, Vạn Tử Lương đành chấp nhận đi hát ở các quán bar.

Lưu Cẩm Linh - nàng "A Châu" trong bộ phim Thiên long bát bộ năm 1997 có cuộc sống thiếu thốn, chật vật khi hết thời. Cô lựa chọn công việc bán bảo hiểm để mưu sinh.

Giang Hoa là ngôi sao quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong những năm 1990, đầu 2000 nhờ các tác phẩm nổi bật như "Tây Du Ký", "Cỗ máy thời gian", "Tôi có ước hẹn với mùa xuân", "Bích huyết kiếm"... Tuy nhiên, từ giữa những năm 2000, sự nghiệp của Giang Hoa ngày càng đi xuống. Đến năm 2010, anh ngừng đóng phim vì tình trạng sức khỏe không tốt. Hiện tại, nam diễn viên này kiếm sống bằng nghề bán bảo hiểm.

Trương Vệ Kiện từng là ngôi sao hạng A trên màn ảnh Hoa ngữ với nhiều bộ phim hot như "Tiểu Bảo và Khang Hy", "Thời niên thiếu của Phương Thế Ngọc", "Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết", "Như Ý Cát Tường"... Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, sự nghiệp của anh đi xuống rất nhiều. Anh chỉ còn được đóng vai phụ. Để kiếm thêm thu nhập, Trương Vệ Kiện chấp nhận đi biểu diễn tại những sân khấu tồi tàn ở các vùng xa xôi. Đáng buồn hơn, khán giả còn không biết anh là ai nên hô nhầm tên nghệ sĩ khác.

Sau khi đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Hong Kong" năm 1994, Đàm Tiểu Hoàn quyết định gia nhập làng giải trí. Cô vừa đóng phim vừa làm MC. Đến năm 2007, Đàm Tiểu Hoàn quyết định lấy chồng đại gia và dần rút khỏi showbiz. Những tưởng cô sẽ có cuộc sống trong nhung lụa. Thế nhưng mới đây, người ta bắt gặp Tiểu Hoàn bán cá viên chiên ở vỉa hè.