Đại học Tôn Đức Thắng trở thành đại diện Việt Nam duy nhất lọt Top 1.000 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng ARWU

Hôm 15/8, Đại học Tôn Đức Thắng đã lần đầu lọt vào Top 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng Academic Ranking of World Universities (ARWU) ở vị trí 901 - 1.000.

Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) được thành lập vào năm 1997, tiền thân là Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng do Liên đoàn Lao động sáng lập. Năm 2008, Chính phủ đã cho phép trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng chuyển sang loại hình trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí.

Bảng xếp hạng của ARWU năm 2019 là danh sách những trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó đứng đầu là Đại học Harvard (Mỹ), kế tiếp là Đại học Stanford (Mỹ), xếp thứ 3 là Đại học Cambridge (Anh). Tại châu Á, Đại học Tokyo (vị trí 25) và Đại học Kyoto (vị trí 32) của Nhật Bản giữ vị trí hàng đầu, tiếp theo là Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc (vị trí 43).

Lần đầu tiên Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng của ARWU năm 2019.

Tại Đông Nam Á, Singapore có 3 trường nằm trong bảng xếp hạng với Đại học Quốc gia Singapore xếp thứ 67; Malaysia có 5 trường nằm trong bảng xếp hạng này và trường có vị trí cao nhất ở top 301 - 400; Thái Lan có 4 trường lọt vào bảng xếp hạng, cao nhất ở top 401 - 500.

ARWU là bảng xếp hạng đánh giá chất lượng của các trường đại học mang tính toàn cầu. Trước đó, bảng xếp hạng này được biên soạn từ trường Đại học Giao thông Thượng Hải, từ năm 2009 trở đi thì được quản lý bởi tổ chức Shanghai Ranking Consultancy.

Mục đích ban đầu của bảng xếp hạng là hướng tới việc tìm ra sự chênh lệch vị thế của các trường đại học tại Trung Quốc với thế giới. Sau đó, trào lưu xếp hạng dần được quan tâm khi ARWU tạo nên cơn sốt xếp hạng các trường đại học mang tầm cỡ toàn cầu.

Mỗi năm sẽ sẽ có hơn 1.200 trường đại học trên thế giới được đánh giá trong bảng xếp hạng này, sau đó chọn ra Top 500 trường xuất sắc nhất.  Những tiêu chí để đưa ra xếp hạng là sự đánh giá minh bạch, khoa học từ những thông tin thu thập tại các trường đại học. 4 tiêu chí chính được ARWU xây dựng gồm chất lượng giáo dục (10%), chất lượng giảng viên (40%), nghiên cứu khoa học (40%) và năng suất học thuật bình quân trên đầu người (10%).

Hiện nay, 3 bảng xếp hạng được xem là có uy tín nhất trên thế giới gồm ARWU - Academic Ranking of World Universities (Trung Quốc), THE - Times Higher Education (Anh) và QS - Quacquarelli Symonds (Anh).

Đại học Tôn Đức Thắng có cơ sở vật chất hiện đại, xếp hạng quốc tế 5 sao trên 5 sao theo chuẩn QS Stars (Anh quốc). Hiện tại, trường có các cơ sở đào tạo tại TP HCM, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), TP Nha Trang (Khánh Hòa) và TP Cà Mau (Cà Mau).

Theo Kenh14.vn