ĐH Bách khoa Hà Nội chi 435 triệu đồng mua khẩu trang phát cho giảng viên và sinh viên, sẵn sàng học trở lại ngày 2/3

Trong nỗ lực chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần của Bộ Y tế và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, ĐH Bách Khoa Hà Nội mua khẩu trang vải kháng khuẩn phát cho giảng viên, học viên, sinh viên.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện đã có thông báo về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch. Mới đây, Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra quyết định cho toàn thể sinh viên sẽ đi học lại từ ngày 2/3 tới.

Trao đổi với phóng viên, đại diện trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, để chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần của Bộ Y tế và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ triển khai mua khẩu trang vải kháng khuẩn, loại giặt và dùng được 30 lần để tặng giảng viên, học viên, sinh viên khi các em trở lại trường.

Hiện toàn trường có khoảng 35.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và 1.800 giảng viên. Số tiền trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dành cho việc mua khẩu trang ước tính là 435 triệu đồng.

Trước đó, vào hôm 17/2, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức trao tặng 500 lít dung dịch sát khuẩn tự sản xuất đến người dân vùng dịch Covid-19 ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là hoạt động chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh của nhà trường.

Dung dịch sát khuẩn “Made in Bách khoa Hà Nội” được trao tận nơi đến vùng dịch.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã tiến hành sản xuất lượng lớn dung dịch này theo hướng dẫn pha chế dung dịch khử trùng, sát khuẩn phòng, chống virus Corona của WHO. Sản phẩm này cũng phục vụ sinh viên, cán bộ của trường. Để hoàn thành quá trình sản xuất, các cựu sinh viên đã nhiệt tình tài trợ, tiếp thêm nguồn lực giúp ĐH Bách khoa Hà Nội triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Nguyên liệu sản xuất dung dịch khử trùng, sát khuẩn được các chuyên gia ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng theo tiêu chuẩn dược phẩm cũng như quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn thực phẩm cùng công thức chuẩn WHO, đã qua kiểm định chất lượng của Bộ Y tế.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan: