Huỳnh Anh viết "sớ" giải thích chuyện mắng fans, nhưng không quên "cà khịa" dân mạng

Tuy viết hẳn một "bài văn" phân tích giải thích khá là dài nhưng dường như Huỳnh Anh vẫn không thể làm hài lòng dân mạng về thái độ chưng hửng của mình.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng được phen rầm rộ phẫn nộ trước lời câu trả lời "đanh đá" của Huỳnh Anh dành cho người hâm mộ quan tâm đến mình. Cụ thể, người hâm mộ này có ý tốt muốn nhắc nhở khi thấy Huỳnh Anh thức khuya xem phim muộn bằng một câu rất bình thường: "Đi ngủ sớm cho đẹp trai". Ngay lập tức, nam diễn viên sinh năm 1992 đã có động thái đáp trả cực "gắt" bên dưới: "Nhà mẹ anh đập hết gương từ bé nên anh không cảm thấy đẹp trai là một sự cần thiết em. Sáo rỗng".

Sau khi thấy bình luận của nam diễn viên, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trước cách nói chuyện lẫn thái độ đối xử của Huỳnh Anh đối với người hâm mộ. Một số người từng nhận là fan của anh cũng quyết định "quay lưng" sau vụ việc này.

Nhiều người bức xúc khi Huỳnh Anh đáp trả fan một cách không tôn trọng và thiếu tinh tế của một người nổi tiếng.

Mới đây, Huỳnh Anh cũng vừa có phản hồi chính thức về cách ứng xử thiếu tinh tế với fan hâm mộ. Nam diễn viên đã cho đăng tải một bài văn phân tích giải thích rất dài để làm rõ ràng về bình luận đang gây tranh cãi của mình mới đây.

"Bài văn" giải thích khá dài của Huỳnh Anh

Theo đó, nam diễn viên cho biết, câu nói bản thân xuất phát từ một câu nói đùa của một đạo diễn dành cho mình. Đồng thời khẳng định từ "sáo rỗng" không dùng với mục đích chê bai gì fan, mà đang ngầm dẫn dắt dòng comment theo ý là: "NẾU CHỈ CẦN ĐẸP TRAI KHÔNG THÔI THÌ SÁO RỖNG". Cuối lời, Huỳnh Anh còn cẩn thận ghi chú thêm: "Dưới đây là sơ đồ thấu cảm dành cho các bạn thiếu kĩ năng mềm giao tiếp xã hội để hiểu rõ trước khi lên tiếng chỉ trích một ai đó. Mời tham khảo". 

Dường như anh chàng đang cảm thấy khá bức xúc và bị "oan ức" khi đột nhiên nhận về nhiều phản hồi tiêu cực, chửi bới từ một số người hâm mộ quá khích.

 

Sau đó, ngay dưới phần bình luận, rất nhiều fan cảm thấy không hài lòng trước cách giải thích bị cho là có phần "lươn lẹo" đến từ Huỳnh Anh: 

- "Đừng bao biện nói vui gì cả anh ơi. Từ trước đến nay anh có làm được gì để khán giả công nhận đâu. Phát ngôn và hành động thì trẻ trâu lố bịch. Bảo sao chị Hoàng Oanh bỏ anh là đúng";

-  "Ủa giờ giải thích làm gì trong khi hôm đi thách thức người ta chửi rồi đuối lý quá không cãi được chơi dơ đi block vậy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không nói câu đùa chẳng có miếng duyên đó hết. Nói vậy thôi chứ đừng có chơi dơ đi block em nữa nha, để em còn coi anh tấu hài tới cỡ nào",...

Cuộc "đấu phím" vẫn đang tiếp tục diễn ra căng thẳng.

Song, vẫn có nhiều người thẳng thắn lên tiếng bênh vực nam diễn viên bằng những lời lẽ tốt đẹp như:

- "Hãy sống bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng. Đừng vì những chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm lý. Với những thể loại thích soi thì không thể tránh được. Quan trọng mình là người thế nào và sống thế nào thôi em. Chúc em cuối tuần vui vẻ"; 

- "Mình nên im lặng sẽ tốt hơn anh ạ. Càng nói dư luận càng thấy như mình đang nguỵ biện. Anh là một diễn viên, là người như thế nào thì giới điện ảnh và khán giả đều biết đến. Còn những chuyện không hay ho giới showbiz quá là điều bình thường, mình không cần quá bức xúc mà phải viết lên đây. Em nghĩ anh nên dừng áp lực bản thân mình thì sẽ tốt hơn, bỏ ngoài tai trước khi câu chuyện nó càng rắc rối hơn ạ!"...

Hiện tại, câu chuyện này của Huỳnh Anh vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn showbiz lớn, nhỏ. Hai luồng ý kiến rõ ràng nổ ra. Một bên lên tiếng bảo vệ nam diễn viên "Chạy trốn thanh xuân", thì bên còn lại sẵn sàng "bóc phốt" để chỉ trích hành vi thiếu tôn trọng fan của anh chàng.