Morocco đẩy mạnh các hoạt động cứu hộ động đất

Hai ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Morocco, con số thương vong vẫn không ngừng gia tăng. Hoạt động cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tìm kiếm thêm dấu hiệu của sự sống trong bối cảnh "thời điểm vàng” 72 giờ để cứu người sau khi xảy ra thảm họa động đất đang dần trôi qua.

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Morocco, trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này hôm 8/9 đã khiến 2.012 người thiệt mạng và ít nhất 2.059 người khác bị thương, nhiều người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là tại thành phố Marrakech nằm cách khu vực tâm chấn của trận động đất khoảng 70km. Cho đến nay, nhiều người vẫn đang phải ngủ ngoài trời trên các đường phố do lo sợ động đất có thể tiếp tục xảy ra.

Morocco đẩy mạnh các hoạt động cứu hộ động đất - Ảnh 1.

Hoạt động cứu hộ cứu nạn sau trận động đất kinh hoàng tại Morocco vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh. Ảnh: Reuters

Viện địa chất quốc gia Morocco cảnh báo các dư chấn của động đất có thể kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng mới kết thúc hoàn toàn. Đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở Morocco trong nhiều thập kỷ. Nhiều toà nhà đã bị phá huỷ một phần hoặc hoàn toàn sau động đất. Một số bị sập mái và cửa kính vỡ vụn. Một phần của bức tường lịch sử ở thành phố lịch sử Marrakech, vốn được xây dựng từ đầu thế kỷ 12 và là di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận - hiện đã biến thành đống đổ nát.

Hoạt động cứu hộ đang được đẩy mạnh để tìm kiếm thêm những người sống sót. Tất cả các biện pháp cứu hộ đều đang được huy động, kể cả máy móc lẫn sức người. Hình ảnh được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông và mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều nhân viên cứu hộ đã òa khóc sung sướng khi cứu được một số người còn sống sót trong các đống đổ nát.

Nhiều nhóm hoạt động cứu hộ ở Morocco cho biết, họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì nhiều con đường bị hư hại song họ không bao giờ từ bỏ hi vọng tìm kiếm những người còn sống sót.

“Chúng tôi chưa bao giờ mất hi vọng. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp có nhiều người đã được cứu sống sau 1 thời gian dài bị chôn vùi trong các đống đổ nát. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những người còn sống sót”, nhân viên cứu hộ người Đức thuộc một trong những nhóm cứu hộ quốc tế đầu tiền có mặt tại Morocco chia sẻ.

Chính quyền Morocco hiện đã tuyên bố ba ngày quốc tang, và treo cờ rủ trên tất cả các tòa nhà công cộng.