Người dân chen chúc đi mua hoa Tết trong đêm khiến chợ hoa Quảng An "thất thủ"

Từ 22h tối qua 21/1 (tức 27 Tết), chợ hoa xuân Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã kín đặc người đổ về chen chúc để mua hoa cũng như vận chuyển hoa vào chợ bán.

Chợ hoa Quảng An đêm 27 Tết vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Từ 22h đêm, lượng người đổ về đây đã tăng đột biến khiến nhiều người khó khăn để di chuyển trong chợ, mọi lối đi bị bít chặt bởi dòng người và các xe chở hoa vào các sạp hàng.

Một người đàn ông chở đầy hoa ly trên xe máy khó nhọc nhích từng tí qua dòng người đông đúc hoặc phải né sát vào các sạp hàng để tránh bị đè. Mọi việc diễn ra vô cùng hối hả, tấp nập và ồn ào.

Theo thông lệ thì đêm 27 và 28 tháng Chạp là lúc lượng hoa và các nhà buôn hoa đổ về đây đông nhất. Có những thương lái thậm chí phải tranh thủ ngủ trên xe máy bên cạnh hàng rào chợ để lấy sức tranh thủ bán hàng vào lúc nửa đêm.

Nhiều thương lái cho biết, đêm nay là đêm cuối, những chiếc container đông lạnh chở hoa từ Đà Lạt đổ về, sau đó họ sẽ nhanh chóng trở về để kịp giao thừa. Nhiều thương lái mua hoa tại ngay cửa container để nhanh chóng chở về các chợ bán trong những ngày còn lại.

Nhiều điểm đỗ xe chật kín và không còn chỗ trong chợ. Các sạp hoa luôn đông đúc mọi người chọn mua và ngã giá. Đông đúc là thế nhưng vẫn có những em bé được gia đình đưa đi để tận mắt thấy sự rực rỡ của chợ hoa ngày Tết.

Đến 0h ngày 28 Tết (tức rạng sáng nay 22/1), các tuyến đường trong chợ gần như không di chuyển được nữa, dòng người và phương tiện nhích từng bước một. Việc buôn bán ở khu chợ vì thế diễn ra ngay cả trên trục đường Âu Cơ (quận Tây Hồ). Hướng giao thông từ hai phía tới chợ hoa ùn tắc nghiêm trọng, nhiều ô tô đi từ cầu Nhật Tân về được phân làn vào Xuân Diệu để tránh tắc đường.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan: