Nhiệt độ giảm xuống -4 độ C, Đỉnh Fansipan trắng xóa băng tuyết đẹp ngỡ trời Tây

Vậy là không phụ lòng mong đợi của các bạn trẻ, tuyết đã rơi trên đỉnh Fansipan.

Vào đúng dịp ngày lễ Giáng Sinh đang gần kề, nhiệt độ miền Bắc thấp nhất từ đầu đông khiến lớp băng tuyết dày, trắng xóa phủ khắp đỉnh Fansipan.

Đêm qua (18/12), đỉnh Fansipan (Sapa) ghi nhận mức nhiệt độ rất thấp: dưới -7 độ C. Vào khoảng 7h sáng nay (19/12), nhiệt độ đã nhích lên tuy nhiên vẫn ở mức rét buốt, nhiệt độ đo được là -4 độ C. Do nhiệt độ hạ xuống rất thấp vào đêm và sáng sớm, khu vực đỉnh Fansipan đã xảy ra hiện tượng băng tuyết. Lớp tuyết xuất hiện dày, phủ trắng toàn bộ không gian thiên nhiên, cây cỏ, chóp tam giác trên đỉnh 3.143m, khu vực sàn gỗ quanh đỉnh, các bậc thang lên đỉnh,…

Sáng 19/12, nhiều du khách lên đỉnh Fansipan ở Sa Pa ngỡ ngàng trước khung cảnh trắng xóa của lớp băng tuyết phủ khắp nơi. Theo đại diện Fansipan Legend, băng tuyết xuất hiện từ đêm và vẫn đông kết đến sáng nay dù có nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, miền Bắc đang trong đợt rét mạnh nhất từ đầu đông. Đỉnh Fansipan ghi nhận nhiệt độ xuống 0 độ C. Đợt rét này có đặc điểm hanh khô, băng tuyết không bị tan nhanh khi nắng lên như các đợt rét trước.

Khu vực rừng Hoàng Liên nhìn từ đỉnh Fansipan cũng phủ lớp tuyết trắng như trời Âu. Đây cũng là thời điểm sắp đến lễ hội mùa đông Sa Pa, tổ chức ngày 22-24/12 và 29-31/12. Do đó, nhiều du khách đã lên kế hoạch lên Sa Pa săn tuyết. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến ngày 20/12. Khi băng tan rất dễ dẫn đến trơn trượt nên khuyến cáo du khách cần trang bị giày đế ma sát cao, di chuyển cẩn trọng khi vui đùa cùng băng tuyết. Lớp băng phủ trên nền khu vực đỉnh Fansipan.

Băng tuyết dễ gây trơn trượt

Nhưng cũng nhờ vậy mà Fansipan đã tạo nên những khung cảnh vô cùng tuyệt vời.

Theo vnexpress.net