Sau Món Huế, một loạt các chuỗi cửa hàng của thương hiệu "anh em" cũng lần lượt đóng cửa

Hôm qua 22/10, Huy Việt Nam không chỉ đóng hầu hết cửa hàng Món Huế trên toàn quốc mà các thương hiệu "anh em" khác cũng thế.

Sau khi có thông tin nhà hàng Món Huế đóng cửa trên khắp các phương tiện truyền thông cùng "phong trào" đi đòi nợ Huy Việt Nam sôi sục ở các diễn đàn MXH, PV đã đi một vòng trung tâm TP HCM để khảo sát. Tại đường Đông Du - Quận 1, ngoài Món Huế đã đóng cửa thì xe Great Bánh mì và Cà phê cũng bị khóa, Phở Ông Hùng bên cạnh cũng tắt đèn.

Huy Việt Nam có 9 thương hiệu gồm: Món Huế, Cơm Thố Cháy, Phở Ông Hùng, Phở 99, Great Bánh mì và Cà phê, Iki Sushi, Shilla Korean BBQ Grill, TP Tea, Mì Quảng Bếp Tâm. Họ có 3 hình thức cửa hàng là cửa hàng đơn lẻ một thương hiệu, cửa hàng tích hợp Món Huế cùng 1 - 2 thương hiệu khác (phổ biến nhất), Food Hall tích hợp 6 thương hiệu chính (Món Huế, Cơm Thố Cháy, Phở Ông Hùng, Great Bánh mì và Cà phê, Iki Sushi, Shilla Korean BBQ Grill).

Theo quan sát của PV, tại địa bàn quận 1 và quận 3 ở TP HCM, không chỉ các mặt bằng tích hợp với Món Huế - trong đó có cả Food Hall tổ hợp 6/9 thương hiệu chính của họ đóng cửa mà các cửa hàng riêng lẻ của các thương hiệu khác như Phở Ông Hùng và TP Tea - các thương hiệu dường như chẳng mấy liên quan đến vấn đề của Món Huế - cũng đóng cửa.

Nhà hàng Món Huế - Phở Ông Hùng trên đường Cao Thắng đóng cửa im ỉm. Đi qua cửa hàng Món Huế tích hợp với Iki Sushi tại Cống Quỳnh thì thấy nhân viên của nhà cung cấp gas đang chở bình gas của họ về. Vòng lên Nguyễn Thị Nghĩa có cửa hàng Phở Ông Hùng cũng đang đóng cửa và tình hình tại tổ hợp Món Huế - Phở Ông Hùng - Great Bánh mì và Cà phê tại đường Đông Du cũng chẳng khác.

5 thương hiệu trong Food Hall trên đường Ngô Đức Kế phải chịu chung số phận đóng cửa với Món Huế. Cuối cùng có thể thấy, cả Food Hall - mô hình tích hợp 6/9 thương hiệu của Huy Việt Nam và "tân binh" TP Tea ở đường Ngô Đức Kế cũng đều trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Đột nhiên việc tích hợp các thương hiệu khác vào Món Huế khiến các thương hiệu của Huy Việt Nam như để chung số phận, nhất là các thương hiệu ít cửa hàng và chuyên "đính thêm" vào Món Huế hoặc Food Hall giống Iki Sushi (9 cửa hàng) hay Great Bánh mì và Cà phê (5 cửa hàng) thì gần như đều phải chịu chung số phận như Món Huế. Shilla Korean BBQ và Grill có 2 cửa hàng chuyên tích hợp cũng không thoát khỏi định mệnh.

Ngạc nhiên nhất là hệ thống trà sữa nhượng quyền TP Tea, mặc dù dường như không liên quan đến sự việc lần này, nhưng Huy Việt Nam vẫn quyết định đóng cửa nhiều cửa hàng của thương hiệu này. Ít nhất cửa hàng TP Tea ở đường Ngô Đức Kế, cửa hàng tại Cô Bắc đều đang đóng cửa. Chỉ mới tháng 9/2019, họ đóng cửa hàng ở đường Pasteur và khai trương cửa hàng thứ 10 thay thế tại Hado Centrosa ở quận 10.

Ngoài TP HCM, Huy Việt Nam cũng đóng cửa hàng loạt cửa hàng trong hệ thống của họ ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... Cuối ngày hôm qua 22/10, trang web Huy Việt Nam cũng đã chính thức đóng cửa. Theo một nguồn tin không chính thức, Huy Việt Nam có thể sẽ chỉ duy trì 8 cửa hàng thuộc nhiều thương hiệu, dự kiến mở đến hết năm 2019.

Theo Cafebiz.vn


* Nội dung liên quan: