Sinh con thứ 4 sẽ được chính quyền thưởng hơn 200 triệu đồng

Những bà mẹ sinh con thứ 4 sẽ được chính quyền thưởng ngay 225 triệu đồng và hỗ trợ chi phí nuôi con đến khi bé được 1 tuổi.

Đó là những chính sách nằm trong chiến dịch tăng dân số, khuyến khích phụ nữ sinh con tại thành phố Gyeongsan (Hàn Quốc). Đạo luật này mới được đưa ra vào hôm 10/1/2016.

Sinh con thứ 4 sẽ được chính quyền thưởng hơn 200 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo quy định trong chiến dịch tăng dân số này, các gia đình sẽ được tặng ngay 500.000 Won khi sinh con đầu long; 1,2 triệu Won cho em bé thứ hai và 3,6 triệu Won cho con thứ ba. Đặc biệt, những bà mẹ 4 con sẽ được thưởng đến 12 triệu Won (khoảng 225 triệu đồng).

Bên cạnh những khoản tiền thưởng này, chính quyền Gyeongsan còn hỗ trợ các chi phí nuôi con cho các bà mẹ như bỉm, sữa, thuốc men, chăm sóc,… cho đến khi các em bé trên được 1 tuổi.

Được biết, hiện tại Hàn Quốc đang đối mặt với một cơ cấu dân số già, nhóm người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm. Chính sách này được đưa ra nhằm trẻ hóa dân số, cân bằng lại cơ cấu dân số đang mât cân bằng tại nước này.

Đồng thời dự thảo nghị quyết của Hội nghị trung ương 6 vừa qua cũng hướng đến thay đổi chính sách "hộ khẩu", bằng cách bãi bỏ dần những rào cản trong tiếp cận dịch vụ công giữa người có hộ khẩu và người di cư, kể cả di cư đến đô thị.

Tại cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức chiều 17-10, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Văn Tân nói:

"Từ những năm 1960 và đặc biệt từ năm 1993 đến nay định hướng của công tác dân số là mỗi cặp vợ chồng có 1-2 con, nay vận động mỗi gia đình sinh đủ 2 con, duy trì mức sinh thay thế (hiện nay là 2,1 con/bà mẹ tuổi sinh đẻ). 

Những vùng có mức sinh cao như Tây Nguyên, Tây Bắc thì vận động để giảm về mức sinh thay thế, vùng có mức sinh thấp như Đông Nam Bộ (đặc biệt là TP.HCM), ĐBSCL thì vận động để nâng mức sinh lên mức sinh thay thế, nghĩa là có cả 2 chiều là giảm chỗ cần giảm, nâng chỗ cần nâng, trước đây chỉ có một chiều là vận động giảm sinh".