Khoảng 1/4 triệu người dân ở 2 bang New South Wales và Victoria phải di tản vì ngọn lửa khổng lồ vừa xuất hiện trở lại mới đây.
Australia đã phải kêu gọi gần 240.000 người di tản vào hôm 10/1 và quân đội cũng đã được huy động đến khu vực phía nam bang New South Wales và Victoria bởi nơi giao nhau giữa cả 2 bang xuất hiện các đám cháy cùng nhập lại thành một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa cực đại này đã thiêu đốt một diện tích gần nửa triệu hecta, gấp 5 lần diện tích của thủ đô Canberrra của Úc.
Theo dự đoán của Sở Cứu hỏa nông thôn (RFS) cảnh báo, ngọn lửa lần này cực kỳ nguy hiểm và có "biểu hiện thất thường", tức là nó có thể di chuyển và thay đổi hướng rất nhanh. Hiện đám cháy khổng lồ đã càn quét qua các thị trấn Talbingo, Wondalga, Kunama và Batlow.
Cư dân ở Goobragandra Valley, Brindebella, Mundaroo, Ournie, Mannus và Tooma được thông báo phải luôn luôn cảnh giác và chuẩn bị để sẵn sàng di tản ngay khi cần thiết. "Nếu bạn đang ở trong khu vực phía nam của Tumbarumba đến Khancoban và phía tây của Công viên quốc gia Kosciuszko, bạn nên rời đi sớm, không được ở trong khu vực đám cháy!", trang web của RFS đưa ra lời khuyên.
Đám cháy siêu khổng lồ khiến khoảng 1/4 triệu người phải di tản và bao phủ nửa triệu ha rừng.
Ủy viên của RFS - Shayne Fitzsimmons đã phát biểu khi 130 đám cháy đang hoạt động ở khắp New South Wales: "Điều kiện hiện tại là rất khó khăn bởi theo chúng tôi quan sát thì nhiệt độ đang ở mức rất cao từ 30 đến 40 độ C. Cộng thêm với gió khô, nóng càng chứng minh đây là một thử thách thực sự". Ông này cũng cho biết, người dân ở các khu vực đã được thông báo rời đi và đến nơi an toàn để tránh bị ngọn lửa gây hại.
Tận dụng thời tiết dịu nhẹ đi vào giữa tuần, đội cứu hỏa đã chuẩn bị tăng cường.
Vì thời tiết khô nóng, Sở Cứu hỏa nông thôn đã phải ban hành lệnh cấm lửa ở 10 khu vực trên toàn bang. Nhiệt độ dự báo có thể chạm tới mức 46 độ C ở vùng trung tâm tiểu bang New South Wales; 43 độ C ở thị trấn Tumut, vùng Riverina; 42 độ C ở thị trấn Penrith, vùng tây Sydney và 36 độ C ở thị trấn Nowra, TP South Coast.
Đội cứu hỏa bang New South Wales đã nhanh chóng tận dụng thời tiết dịu mát hơn trong tuần này để tăng cường và chuẩn bị cho cơn bão lửa sắp tới. Hiện tại, tình hình các đám cháy vẫn còn diễn biến rất phức tạp.
Theo Helino.vn
* Nội dung liên quan: