Mối quan hệ “mờ ám” của Lâm Triều Anh và Quách Tĩnh trong tựa game này đang khiến nhiều người chơi… bối rối

Dụng ý của eWings Studio là gì khi thiết kế nhân vật Lâm Triều Anh “ba chấm” như vậy?

Trong các tựa game chiến thuật thẻ tướng ngày nay, tính năng kích duyên (duyên phận) đã trở thành một yếu tố không thể thiếu. Hiểu đơn giản, nếu sưu tầm đủ các vị tướng trong một bộ nào đó, bạn sẽ mở khóa được các thuộc tính mới hoặc thậm chí, kỹ năng mới để phát huy được tối đa sức mạnh của từng cá thể. Các nhà sản xuất thường khai thác kích duyên tướng theo mối quan hệ mà họ có trong tiểu thuyết, giả dụ như cuộc tình Tiểu Long Nữ - Dương Quá, ba huynh đệ Tiêu Phong - Đoàn Dự - Hư Trúc, mối thù không đội trời chung giữa Thiên Sơn Đồng Lão - Lý Thu Thủy…

Dù là yêu, ghét, thù hận gì đi chăng nữa, miễn là các nhân vật đó có liên quan tới nhau thì kiểu gì cũng sẽ được thiết kế duyên phận trong game. Đó là cái hay mà tính năng này mang lại, vừa tăng thêm tính chiến thuật trong việc sắp xếp, sử dụng đội hình, vừa kích thích người chơi “cày cuốc” để sưu tầm cho đủ bộ tướng.

Mối quan hệ “mờ ám” của Lâm Triều Anh và Quách Tĩnh trong tựa game này đang khiến nhiều người chơi… bối rối
 Dù là yêu, ghét, thù địch gì đi chăng nữa, miễn là các nhân vật đó có liên quan tới nhau thì kiểu gì cũng sẽ được thiết kế duyên phận trong game

Dù là yêu, ghét, thù địch gì đi chăng nữa, miễn là các nhân vật đó có liên quan tới nhau thì kiểu gì cũng sẽ được thiết kế duyên phận trong game

Ấy vậy nhưng, không phải trường hợp nào duyên phận cũng phải bắt buộc xuất hiện khi 2 nhân vật đó có liên quan tới nhau. Có những tựa game lại đi ngược lại với truyền thống này, ghép các vị tướng chả quen biết gì, khi kết hợp với nhau lại như đôi uyên ương tình cảm mặn nồng lắm. Trường hợp cặp đôi Lâm Triều Anh - Quách Tĩnh trong Kim Dung Quần Hiệp Truyện (KDQHT) chính là một minh chứng điển hình cho vấn đề này.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thông tin về Kim Dung Quần Hiệp Truyện tại địa chỉ: https://www.facebook.com/KimDungQuanHiepTruyen/

 Mối quan hệ mờ ám giữa Lâm Triều Anh và Quách Tĩnh trong KDQHT khiến nhiều người chơi đặt nghi vấn

Mối quan hệ "mờ ám" giữa Lâm Triều Anh và Quách Tĩnh trong KDQHT khiến nhiều người chơi đặt nghi vấn

Thời gian gần đây, cộng đồng người chơi KDQHT đang rất phấn khích trước bản update mới - Võ Lâm Loạn Đấu. Không chỉ đem đến những vị tướng nhất đại tông sư của giới võ lâm (Lâm Triều Anh, Trương Tam Phong và Xung Hư Đạo Trưởng), phiên bản lần này còn chỉnh sửa đôi chút, góp phần thay đổi lại meta game đang hiện hữu.

Sau vài ngày trải nghiệm, ngoài việc bất ngờ trước cặp đôi siêu phòng thủ của phái Võ Đang, nhiều game thủ cũng bày tỏ sự thích thú trước động thái buff mạnh mẽ cho bộ Xạ Điêu thông qua Lâm Triều Anh. Vị tướng này phát huy được toàn lực khi và chỉ khi đi với Quách Tĩnh mà thôi!

Mối quan hệ “mờ ám” của Lâm Triều Anh và Quách Tĩnh trong tựa game này đang khiến nhiều người chơi… bối rối
 Có thể nói, Lâm Triều Anh phát huy được hết sức mạnh của mình khi và chỉ khi đi với Quách Tĩnh

Có thể nói, Lâm Triều Anh phát huy được hết sức mạnh của mình khi và chỉ khi đi với Quách Tĩnh

Vấn đề ở chỗ, nếu theo đúng như tiểu thuyết của Kim Dung, Lâm Triều Anh là nhân vật mà phải đến bộ Thần Điêu Hiệp Lữ mới xuất hiện. Bà ta là sư tổ của Cổ Mộ Phái, người đã quyết tâm rèn luyện, tự sáng ra một bộ võ học riêng biệt chỉ để khắc chế hoàn toàn Vương Trùng Dương - người đã phụ tình bà. Có thể nói, Lâm Triều Anh và Quách Tĩnh cách nhau cả “nghìn năm ánh sáng” cũng chẳng ngoa (theo truyện, 2 nhân vật này cách nhau ít nhất là 50 năm). Vậy thì, vì sao KDQHT lại ưu ái dành riêng một nhân vật có thể coi là huyền thoại để ưu ái cho bộ Xạ Điêu, cho Quách Tĩnh đến thế? Dụng ý của họ là gì khi sắp xếp mối quan hệ “bà cụ và đứa cháu” này?

 Theo admin KDQHT, lý do cho việc này là từ sự tương đồng ở chữ tình giữa 2 nhân vật Quách Tĩnh và Lâm Triều Anh

Theo admin KDQHT, lý do cho việc này là từ sự tương đồng ở chữ tình giữa 2 nhân vật Quách Tĩnh và Lâm Triều Anh

Trao đổi với đội ngũ admin KDQHT, chị Mai Bùi cho biết: “Phải thừa nhận một điều là Lâm Triều Anh và Quách Tĩnh vốn không phải họ hàng thân thiết cho lắm (cười). Thế nhưng, 2 nhân vật này có một điểm chung mà có lẽ nhiều độc giả cũng cảm thấy giống bọn mình - sự bổ khuyết trong tình yêu. Quách Tĩnh dù là bậc đại anh hùng lại mang vẻ khờ khạo mà chỉ có sự thông minh, khéo léo của Hoàng Dung mới bù đắp được. Cũng như vậy, dù Vương Trùng Dương có là Trung Thần Thông với võ công vô địch thiên hạ nhưng cũng không đấu lại Lâm Triều Anh. Để rồi sau này khi mà Dương Quá và Tiểu Long Nữ được coi như truyền nhân của cả 2 người, võ công của họ mới đạt đến sự hoàn mỹ. Chính vì thế, bọn mình đã muốn tạo ra một sự liên kết giữa 2 nhân vật tưởng chừng xa lạ để phần nào bày tỏ được cái chữ tình mà từng độc giả Kim Dung cảm thấy”.

 Đây là động thái buff mạnh mẽ cho bộ Xạ Điêu của KDQHT

Đây là động thái buff mạnh mẽ cho bộ Xạ Điêu của KDQHT

Dù sao, nhiều người chơi vẫn cho rằng, việc bổ trợ “bá đạo” đến như vậy vẫn nên để dành lại cho tình yêu cả đời của Lâm Triều Anh là Vương Trùng Dương thì hơn, thế mới đúng theo trong truyện. Thế nhưng, đôi khi, chính những chi tiết lệch lạc như thế này lại tạo ra cái độc đáo riêng cho sản phẩm. Và vì là một tựa game do chính người Việt phát triển, KDQHT cũng có quyền được tự lồng ghép các câu chuyện, cảm nghĩ của chính người đọc vào game chứ. Suy cho cùng thì, một tựa game hay chưa chắc đã cần phải bám theo đúng cốt truyện mà đôi khi, một chút khác biệt lại lôi kéo được nhiều sự đồng cảm hơn cả…

SohaGame - Cộng đồng game mobile đông vui nhất Việt Nam