Tencent chi 2,36 triệu USD cho Chung kết King of Glory thế giới, bỏ xa giải AWC của Liên Quân Mobile

Honor of Kings World Championship - giải Chung kết King of Glory thế giới chính thức khởi tranh vòng bảng từ 10/7/2019.

Liên Quân Mobile - Arena of Valor là game MOBA trên di động thuộc diện quốc dân ở Việt Nam và Thái Lan. Nó được Timi phát triển dựa trên bản gốc của King of Glory (hay Honor of Kings) - game MOBA mobile số 1 Trung Quốc. Arena of Valor ngày càng trở nên tương đồng và tiệm cận với bản gốc sau nhiều phiên bản cập nhật lớn. Ở khía cạnh eSports, trò chơi này cũng sở hữu 2 giải quốc tế quy mô là AWC (Chung kết thế giới) và AIC (Vô địch Châu Á) chưa kể rất nhiều giải quốc nội khác. Garena đã từng tuyên bố chắc nịch rằng: "Chung kết thế giới - AWC 2019 là giải thể thao điện tử có tiền thưởng lớn nhất thế giới trong các tựa game MOBA trên nền tảng di động".

Tencent chi 2,36 triệu USD cho Chung kết King of Glory thế giới, bỏ xa giải AWC của Liên Quân Mobile - Ảnh 1.

Postet giải đấu Honor of Kings World Championship

Nhưng liệu điều đó có đúng? Khi mà mới đây, Honor of Kings World Championship - giải Chung kết King of Glory thế giới chính thức khởi tranh giai đoạn vòng bảng từ 10/7/2019. Tencent cam kết chi 16 triệu Nhân dân tệ, tương đương 2,36 triệu USD tiền thưởng cho chuỗi giải đấu. Tencent tuyên bố Honor of Kings World Championship là giải đấu quốc tế trọng điểm trong hệ thống giải Honor of Kings chuyên nghiệp. Honor of Kings World Championship 2019 được gọi là một chuỗi giải đấu vì nó gồm 3 giai đoạn được tổ chức ở 3 quốc gia khác nhau.

Cụ thể như sau:

Từ ngày 10-21/7: vòng bảng của giải đấu sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.

Từ ngày 27/7 đến ngày 3/8: vòng đấu loại trực tiếp sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Từ ngày 10/8: Chung kết tổng sẽ được tổ chức tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc. Thành phố Thâm Quyến cũng là nơi đặt trụ sở của Tencent Holding.

Tencent chi 2,36 triệu USD cho Chung kết King of Glory thế giới, bỏ xa giải AWC của Liên Quân Mobile - Ảnh 2.

Những đội tuyển hàng đầu KPL và KRKPL góp mặt ở Chung kết thế giới năm nay.

Tổng cộng 12 đội tiến tới vòng bảng năm nay sẽ nỗ lực giành chức vô địch với tiền thưởng 1 triệu USD (chiếm 42% tổng số tiền thưởng của giải). Tiêu chí lựa chọn các đội này như sau: 2 đại diện xuất sắc nhất ở giải King Pro League (KPL - Trung Quốc) và Korea King Pro League (KRKPL - Hàn Quốc) sẽ được mời trực tiếp vào giải đấu, 8 vị trí còn lại sẽ được xác định sau vòng loại của 2 giải này. Giải KRKPL mới đây đã bổ sung thêm các đội tới từ ngoài Hàn Quốc như: Nova Sports từ Châu Âu, GOG từ Bắc Mỹ, CW từ HongKong và đội EMC từ Macau.

Tencent chi 2,36 triệu USD cho Chung kết King of Glory thế giới, bỏ xa giải AWC của Liên Quân Mobile - Ảnh 3.

Rất nhiều những vị tướng được coi là mới với Liên Quân Mobile đã xuất hiện ở Chung kết King of Glory thế giới năm nay.

Honor of Kings World Championship đã chính thức bước vào giai đoạn vòng bảng từ ngày 10/7 vừa qua với

- 6 đại diện tới từ giải KRKPL gồm: ROX, VSG, KZ, GOG, NOVA và EMC.

- 6 đại diện tới từ giải KPL gồm: RNG, ESTAR, HERO, QGHAPPY, EDG.

Độc giả quan tâm tới giải đấu này, có thể xem trên kênh Youtube chính thức tại đây.

https://www.youtube.com/channel/UCVHbxRPR9MvS7N437er_ePw/videos