Hai tựa game về Lord of the Rings sẽ biến mất hoàn toàn trên Steam

Hai cái tên không may này là LEGO: Lord of the Rings và The Hobbit

Nếu bạn là fan của bộ môn xếp hình mang đầy tính sáng tạo và trí tưởng là LEGO, bạn chắc hẳn cũng sẽ rất quan tâm đến các sản phẩm giải trí khác của LEGO, trong đó đặt biệt phải kể tới 2 tựa game hay và vui nhộn là LEGO: Lord of the Rings và Hobbit. Không may thay 2 tựa game đã bị xóa hoàn toàn khỏi Steam trong ngày hôm qua.

Hai tựa game về Lord of the Rings sẽ biến mất hoàn toàn trên Steam - Ảnh 1.

Lord Of the Rings là một tựa game hành động nhập vai theo phong cách Lego được phát triển bởi Traveller’s Tales và được Warner Bros phát vào năm 2013. Tựa game được phát triển rộng rãi trên rất nhiều các nền tảng chơi game như PC, PS4, Xbox,… Dựa hoàn toàn vào cốt truyện gốc của bộ tam tác phẩm trong series phim The Lord Of the Rings, tựa game đưa người chơi trải qua các sự kiện mang tính sử thi của bộ phim được thể hiện dưới góc nhìn hài hước và khả năng vô tận của Lego, nhưng không làm giảm đi tính thực tế của câu chuyện.

Hai tựa game về Lord of the Rings sẽ biến mất hoàn toàn trên Steam - Ảnh 2.

Tương tự như vậy, Lego The Hobbit cũng được ra đời sau đó 1 năm với khả năng tương thích rộng rãi giống như phần game trước. Cả hai tựa game đều sử dụng âm thanh được trích trực tiếp từ bản gốc của tựa phim cùng với bối cảnh được tái tạo theo phong cách vừa hiện thực vừa Lego, khiến tựa game nhận được nhiều đánh gia tích cực từ giới game thủ yêu Lego.

LEGO The Hobbit Official

Do vậy, việc hai tựa game nay bị xóa khỏi thư viện Steam là một điều rất đáng tiếc. Sự việc này được phát hiện bởi một tài khoản reddit có tên SuperMoonkey, khi anh không tìm thấy tựa game trên bất kỳ cửa hàng số nào. Dù vậy, kết quả search của tựa game vẫn sẽ dược hiển thị trên Steam dù Valve đã bỏ đi tùy chọn tải xuống.

Hai tựa game về Lord of the Rings sẽ biến mất hoàn toàn trên Steam - Ảnh 4.

Lý do cho điều này có thể là do giấy phép của 2 tựa game bị hết hạn. Trong khi bộ phận giải trí tương tác của Warner Bros chịu trách nhiệm sản xuất trò chơi này, thì bản thân Warner Bros lại phải xin cấp phép bản quyền phim và video game từ tập đoàn Middle-Earth. Cũng khá ngạc nhiên khi hầu hết các tựa game đến từ Middle-earth từ 2 game Lego trên không bị xóa bỏ khỏi Steam như Shadow of War và Shadow of Mordor. Khác với đa phần các tựa game thế giới mở tương tự, cốt truyện Lego lấy hoàn toàn ý tưởng từ bộ phim. Vì bản quyền phim và game là hai thứ riêng biệt, cho nên có thể dù Warner Bros đã đăng ký cả 2, xong vì một lý do nào đó mà họ mất 1 trong hai bản quyền này. Theo thông tin từ hãng, họ sẽ sớm xử lý vấn đề này để đưa tựa game trở lại trên Steam.