Muốn ghi tên mình vào kỉ lục Guinness, game thủ có thể thử bắt chước anh chàng này

Benjamin nick name “Bearzly” Gwin chính là anh chàng may mắn đã được kỉ lục Guinness nêu tên nhờ thành tích kiên trì phá đảo tựa game khó nhằn Dark Souls của mình.

Được đánh giá cao với độ khó làm người chơi nản lòng ngay từ những màn chơi đầu tiên, tượng đài Dark Souls luôn khiến người chơi phải tập trung cao độ vì ở mọi ngóc ngách của game luôn có những quái vật đáng sợ sẵn sàng nhảy vào ngấu nghiến nhân vật của họ. Game đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như kĩ năng điều khiển và phản xạ cực tốt mới có thể hoàn thành được 100% nội dung game.

Thường thì một người chơi chỉ thiên về một cơ chế điều khiển duy nhất khiến họ thấy thoải mái và phát huy được 100% khả năng, người thì dùng phím chuột, người thì dùng tay cầm điều khiển... Nhưng ngay cả khi đã sử dụng thành thạo các loại tay cầm điều khiển,  khó có thể không gặp bất cứ khó khăn nào khi thay đổi qua lại vì cấu tạo, công dụng của từng loại tay cầm là khác nhau.

Quả thực với Bearzly cũng vậy, anh cũng đã rất phải vất vả khi cài đặt và tập luyện với từng loại điều khiển đặc thù. Theo anh, khó khăn nhất là khi sử dụng 2 loại điều khiển là cây đàn và trống gõ Rock Band. Tính đến thời điểm hiện tại, 9 loại điều khiển anh đã sử dụng bao gồm

  • Guitar Rock Band
  •     Rock Band drum kit
  •     Rock Band piano
  •     Donkey Konga bongo drum
  •     Microphone
  •     Wiimote
  •     Dancemat
  •     Steering Wheel
  •     Xbox 360 controller

Với xuất phát điểm chỉ với một cây đàn guitar Rock Band và vài người xem trực tuyến, và cho đến khi hoàn thành với 9 loại điều khiển và hàng triệu người xem, cuối cùng là kỉ lục Guinness, Bearzly thực sự đã có một kết thúc có hậu nhờ vào tài năng và cả sự kiên trì hiếm thấy của mình nữa. Xin được chúc mừng anh!