Russia 2055 – game FPS quân sự do vỏn vẹn 1 người phát triển

InvictusVolition đã chia sẻ một số ảnh chụp màn hình trích từ tựa game bắn súng quân sự đầu tiên của mình, Russia 2055.

Thật không may là chúng tôi vẫn chưa được biết nhiều về trò chơi này, ngoại trừ việc nó đang được phát triển bởi một người duy nhất và dựa trên bộ công cụ Unreal Engine 4.

Russia 2055 - tựa game FPS quân sự do vỏn vẹn 1 người phát triển

Với những gì có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Russia 2055 mới chỉ có một bản đồ (và vẫn chưa hoàn chỉnh), nên khó có thể mong đợi dự án này sẽ sớm xuất hiện. Trong thực tế, việc đang được tạo ra bởi chỉ một cá nhân khiến nó ẩn chứa nhiều nguy cơ không bao giờ có thể chính thức xuất hiện hơn bao giờ hết. Từ nguồn tin hiếm hoi mà chúng tôi thu thập được, Russia 2055 sẽ hỗ trợ đấu trường bao gồm 64 người chơi trực tuyến.

Russia 2055 - tựa game FPS quân sự do vỏn vẹn 1 người phát triển

Russia 2055 - tựa game FPS quân sự do vỏn vẹn 1 người phát triển

Phong cách nghệ thuật của Russia 2055 cũng khá thú vị và khác biệt so với các dự án FPS quân sự khác. InvictusVolition rõ ràng đang nỗ lực để tạo ra một số hình ảnh mang đậm chất thực tế với hiệu ứng khói bụi, mưa gió hiện diện trên màn hình.

Russia 2055 - tựa game FPS quân sự do vỏn vẹn 1 người phát triển

Russia 2055 - tựa game FPS quân sự do vỏn vẹn 1 người phát triển

Tuy nhiên, anh nên giảm bớt các hiệu ứng post-processing effects xuống một chút cho dễ quan sát hơn. Ngoài ra, các nhân vật được hiển thị tương đối ổn – từ người ngoài hành tinh ngoại cỡ cho đến lính thủy quân lục chiến và các cỗ mech chiến đấu – dù vẫn còn phải tỉa tót thêm ở một số bộ phận.

Russia 2055 - tựa game FPS quân sự do vỏn vẹn 1 người phát triển

Russia 2055 - tựa game FPS quân sự do vỏn vẹn 1 người phát triển

Russia 2055 là dự án một người thực sự hấp dẫn và hy vọng rằng InvictusVolition sẽ có thể xoay sở để hoàn thành ít nhất một bản đồ, giới thiệu thêm vài yếu tố gameplay để cho cộng đồng có dịp trải nghiệm.

Theo Dsogaming