Sau gần 11 năm duy trì, Crysis cuối cùng cũng phải đóng cửa server trực tuyến

Phần Multiplayer trực tuyến của tựa game Crysis đình đám ra mắt năm 2007 sẽ ngừng hoạt động vào ngày 11 tháng 10 tới, theo như thông báo chính thức của nhà phát triển trên Facebook.

“Chúng tôi không còn đạt đủ số lượng game thủ cần thiết để duy trì dịch vụ và đảm bảo cho tất cả mọi người đều có được trải nghiệm trực tuyến tốt nhất,” bài viết giải thích. “Công ty đánh giá cao sự hỗ trợ của các bạn và hy vọng các bạn tiếp tục tận hưởng chiến dịch chơi đơn của chúng tôi.”

Sau gần 11 năm duy trì, Crysis cuối cùng cũng phải đóng cửa server trực tuyến

Crysis là một game hành động bắn súng góc nhìn ngôi thứ nhất đến từ hãng phát triển Đức Crytek và do Electronic Arts xuất bản vào tháng 11 năm 2007. Trò chơi lấy bối cảnh ở tương lai, nơi một kiến trúc ngoài hành tinh cổ đại khổng lồ bị chôn vùi bên trong một ngọn núi ở quần đảo Lingshan hư cấu, gần bờ biển phía đông Philippines, được phát hiện.

Sau gần 11 năm duy trì, Crysis cuối cùng cũng phải đóng cửa server trực tuyến

Trong phần chơi đơn người chơi sẽ vào vai Jake Dunn với biệt danh Nomad thuộc lực lượng Delta Force, được trang bị nhiều vũ khí và dụng cụ hỗ trợ hiện đại, đặc biệt nhất là áo giáp Nano với nhiều công dụng hữu ích. Trong Crysis người chơi sẽ chiến đấu với hai lực lượng đối địch là quân lính Triều Tiên và sinh vật ngoài Trái Đất.

Sau gần 11 năm duy trì, Crysis cuối cùng cũng phải đóng cửa server trực tuyến

Trò chơi nhận được nhiều đánh giá tích cực và được ca ngợi là một trong những tựa game FPS hay nhất năm 2007.

Crysis không phải là trò chơi cũ duy nhất có mục chơi trực tuyến nhiều người bị đóng cửa trong năm nay. Vào tháng 2, dịch vụ trực tuyến cho Demon’s Souls phát hành năm 2009 cũng đã bị ngừng vĩnh viễn.