Siêu điệp viên Sam Fisher của Splinter Cell chuẩn bị tái xuất trong Ghost Recon Wildlands

Một màn giao thoa giữa hai “vũ trụ” Splinter Cell và Ghost Recon Wildlands, với sự tham gia của Sam Fisher vừa được Ubisoft hé lộ.

Theo đó, các game thủ Ghost Recon Wildlands sẽ sớm có thể tham gia vào Special Operation, The Call, có mối liên hệ với anh chàng siêu điệp viên Sam Fisher của series Splinter Cell.

Siêu điệp viên Sam Fisher của Splinter Cell chuẩn bị tái xuất trong Ghost Recon Wildlands

Qua đoạn teaser, có vẻ như Sam Fisher sẽ thẳng tiến đến Bolivia để gặp gỡ các chiến binh Ghost, nhằm đối phó với mối đe dọa mới. Và vâng, nam diễn viên Michael Ironside cũng sẽ trở lại để thể hiện phần lồng tiếng cho nhân vật.

Siêu điệp viên Sam Fisher của Splinter Cell chuẩn bị tái xuất trong Ghost Recon Wildlands

Ubisoft sẽ giới thiệu chi tiết thêm về Special Operation mới vào thứ hai tuần tới – ngày 9 tháng 4. Vì vậy, các fan của Splinter Cell và Ghost Recon Wildlands hãy chú ý theo dõi tin tức.

Thời điểm công bố sự kiện cũng khá thú vị. Bởi nó xuất hiện sau vụ rò rỉ phiên bản Splinter Cell 2018 trên Amazon Canada vào giữa tháng 3 vừa qua. Bạn có thể xem qua đoạn teaser bên dưới.

Dành cho bạn đọc nào chưa biết thì Splinter Cell là một series các trò chơi từng giành được nhiều giải thưởng danh giá của cộng đồng, với phần đầu tiên được phát hành vào năm 2002 cùng với bộ tiểu thuyết đi kèm. Nhân vật chính, Sam Fisher, là một nhân viên được đào tạo bài bản thuộc bộ phận phụ trách đảm nhiệm các điệp vụ mật của NSA, được gọi là “Third Echelon”.

Siêu điệp viên Sam Fisher của Splinter Cell chuẩn bị tái xuất trong Ghost Recon Wildlands

Game thủ trong vai điệp viên siêu hạng Fisher sẽ phải vượt qua những kẻ thù nguy hiểm trang bị vũ khí “tận răng”, cùng những căn cứ kiên cố hiện đại tưởng chừng như không thể xâm nhập xuyên suốt các màn chơi.

Hầu hết các phiên bản trải đều trên hệ máy PC, cũng như console đều được đánh giá cao và thành công về mặt thương mại. Cùng với Assassin’s Creed, loạt game Splinter Cell được coi là một trong những thương hiệu hàng trò chơi đầu của Ubisoft, bán được hơn 31 triệu bản vào thời điểm năm 2011.

Theo VG247