Chuyện thật như đùa, “kẻ cướp gặp bà già”, tên trộm bị kẻ khác lấy mất tang vật

Lợi dụng quán net không có người quản lý ban đêm, nam thanh niên đã mở 23 thùng máy trộm tài sản là các linh kiện với tổng trị giá lên tới 420 triệu VNĐ.

Theo Thanh Niên, TAND TP Cần Thơ vừa mở phiên phúc thẩm vào ngày 16/08, tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù giam với Võ Phú Quí (21 tuổi) về hành vi trộm tài sản. Được biết, Quí từng là cực sinh viên khoa công nghệ thông tin của 1 trường đại học nổi tiếng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại phiên xét xử, Quí khai vào 22h ngày 04/03/2018 có đến quán game DK Gaming của anh Phạm Đăng Khôi và chị Dương Thị Ngọc Thủy (tại 213 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) ngồi chơi game ở tầng trệt.

Trộm tài sản
Bị cáo Võ Phú Quí tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16.8 – Nguồn: Thanh Niên

Đến 1h30 sáng ngày 05/03/2018, phát hiện trên tầng 1 không có ai trông coi, Quí đã sử dụng vít để mở tổng cộng 23 thùng máy tính và trộm tài sản là các linh kiện bên trong bao gồm 12 con chip Intel i7, 11 chip Intel i5 7500, 11 VGA N10601 XOC, 12 VGA N1080, 48 Ram DDR4, rồi giấu tất cả vào Balo và mang về.

Đến 8h sáng ngày 05/03/2018, chị Ngọc Thủy phát hiện toàn bộ tài sản trên đã biến mất nên lập tức đến cơ quan công an trình báo.

Về phần Quí khai nhận, sau khi trộm tài sản tại quán net trên đã mang về phòng trọ cất giấu để chuẩn bị chuyển xuống các tỉnh thành khác tiêu thụ. Tuy nhiên, theo 24h.com.vn, trong quá trình di chuyển vào 06/03/2018, Quí bất ngờ bị tai nạn giao thông và bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, toàn bộ số hàng hóa và cả chiếc xe máy chở đồđã bị người khác lấy mất.

Đến ngày 28/04/2018, Quí ra đầu thú tại Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội – Công an Q.Ninh Kiều.

Biên bản kết luận của cơ quan điều tra vào 14.03.2018 dựa trên hội đồng thẩm định giá tài sản cho biết, Quí đã trộm tài sản trong 23 thùng máy với tổng giá trị lên tới 420 triệu VNĐ. Tuy nhiên, mẹ ruột của Quí đã bồi thường cho quán nét 400 triệu đồng nên anh Khôi, chủ quán DK Gaming đã yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Quí.

Sau 1 năm trong diện điều tra, ngày 18.04.2019, TAND Q.Ninh Kiều đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Quí 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Quí có đơn kháng cáo ngay sau đó nhưng không được cấp xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Tổng hợp