Cô gái ở Trung Quốc nhập viện vì gia đình giục cưới quá nhiều

Một cô gái 27 tuổi ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở, co giật và tê liệt tay chân do gia đình ép kết hôn

Liên tục bị nhắc nhở về việc kết hôn, một cô gái 27 tuổi ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở, co giật và tê liệt tay chân. 

TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân của sự việc này được xác định là gia đình cô gái này đã gây quá nhiều áp lực trong chuyện hôn nhân. Cụ thể, sau khi tranh cãi với bố mẹ về vấn đề kết hôn, cô gái này đã phát sinh những biểu hiện như co giật, khó thở và phải nhập viện ngay lập tức.

Được biết, cô gái này năm nay đa 27 tuổi nên nhiều lần bị gia đình nhắc nhở về việc vẫn còn độc thân, đồng thời yêu cầu lập gia đình ngay. Điều này làm cô gái cảm thấy áp lực, dẫn đến suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các bác sĩ sau quá trình thăm khám đã kết luận, cô gái bị mắc chứng kiềm hô hấp, gây ra bởi xúc động quá mạnh. Hiện cô gái đang được theo dõi thêm và có vẻ sức khỏe đã dần hồi phục lại.

Các bác sĩ cũng nói thêm rằng hội chứng kiềm hô hấp thường gặp ở phụ nữ hoặc trẻ em có tâm trạng thất thường. Họ có thể cảm thấy khó thở, tê bì chân tay nếu bị lo lắng quá độ hoặc kích động mạnh.

Vụ việc dở khóc dở cười này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, nhiều người tỏ ra rất đồng cảm với cô gái vì họ cũng đang mắc ket trong trường hợp như thế.

“Tôi thậm chí còn chưa đến 30 tuổi mà gia đình đã đề cập đến vấn đề này rất nhiều”

“Tôi cũng từng đau đầu vì bị giục kết hôn quá nhiều lần. Đâu phải cứ muốn cưới là được, tôi thà lấy chồng muộn còn hơn cưới nhầm người”, một dân mạng bình luận trên Weibo.

Theo nhiều nghiên cứu, dân số Trung Quốc đang tăng trưởng khá nhanh, nhưng xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính. Tỷ lệ kết hôn của quốc gia này giảm 40% từ năm 2013 đến 2020, do thế hệ Millennials (những người sinh từ năm 1981 tới 1996) không đồng ý với quan điểm giới trẻ phải ổn định cuộc sống, “yên bề gia thất” sớm như các cụ ngày trước.

Theo ước tính của chính phủ, số người sống một mình ở Trung Quốc đạt 92 triệu vào năm 2021 – nhiều hơn tổng dân số của Đức.